Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chứng khoán châu Á: Nikkei 225, Shenzhen Composite "lặn" hơn 4% vì dịch Covid-19
Lê Quân (CNBC) - 28/02/2020 14:40
 
Chứng khoán châu Á tiếp tục ngụp lặn trong phiên 28/2 khi nỗi sợ dịch Covid-19 vẫn đeo bám nhà đầu tư.
chứng khoán Nhật Bản vẫn đứng đầu danh sách các thị trường mất điểm tại châu Á khi chỉ số Nikkei 225 mất 4,14% còn chỉ số Topix trượt 4,1%. Ảnh: AFP
Chứng khoán Nhật Bản sáng nay 28/2 vẫn đứng đầu danh sách các thị trường giảm điểm tại châu Á. Ảnh: AFP

Chứng khoán Nhật Bản vẫn đứng đầu danh sách các thị trường mất điểm tại châu Á khi chỉ số Nikkei 225 mất 4,14% còn chỉ số Topix trượt 4,1%.

Số liệu công bố sáng nay 28/2 cho thấy doanh số bán lẻ tại Nhật Bản trong tháng 1 giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái, vẫn thấp hơn mức dự báo giảm 1,1% mà Reuters đưa ra trước đó.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục hôm nay “rực lửa” khi chỉ số thành phần Shenzhen Component và Shenzhen Composite lần lượt lặn sâu 4,44% và 4,384%, còn Shanghai Composite mất 3,37%. Trên thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng giảm 2,69%.

Tâm lý lo ngại dịch Covid-19 cũng nhấn chìm chứng khoán Hàn Quốc với chỉ số Kospi “bay” 3,09%, trong khi chỉ số S&P/ASX 200 tại Australia trượt sâu 3%.

Tổng quan lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ thị trường Nhật Bản) rớt mạnh 2,56%.

Dịch Covid-19 diễn biến nhanh bên ngoài Trung Quốc trở thành mối họa khôn lường cho tăng trưởng kinh tế và lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời phủ mây đen lên thị trường chứng khoán những ngày qua.

Chetan Seth, chuyên gia vốn khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại công ty Nomura cho rằng: “Những gì diễn ra lúc này cũng là điều mà các nhà đầu tư lo ngại. Họ e ngại dịch bệnh đang tiến tới nấc thang đại dịch toàn cầu”.

“Nếu nhìn vào số liệu những ca nhiễm Covid-19 tăng lên, các bạn sẽ biết điều gì đang xảy ra. Trong khi số ca nhiễm mới tại Trung Quốc đi xuống thì số ca mắc Covid-19 bên ngoài Trung Quốc lại tăng lên”, Chetan Seth nói.

Chứng khoán Mỹ đêm qua tiếp tục phiên “tắm máu” khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones “bốc hơi” 1.190,95 điểm về 25.766,64 - mức sụt giảm kỷ lục trong ngày trong lịch sử giao dịch. Chỉ số S&P 500 cũng lặn sâu 4,4% để chốt phiên 25.766,64 điểm trong khi Nasdaq Composite mất 4,6% và đóng cửa với 8.566,48 điểm. Đây cũng là những cú trượt sâu nhất trong ngày của hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq kể từ tháng 8/2011.

Phiên “đỏ lửa” hôm 27/2 đẩy cả 3 chỉ số Dow Jone, S&P 500 and Nasdaq Composite vào “vùng điều chỉnh” - phạm vi mà Phố Wall ấn định những chỉ số mất từ 10% trở lên so với mốc kỷ lục gần nhất.

Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt dài từ mốc 99,0 thiết lập hôm qua về 98,462.

“Nhiều khách hàng của chúng tôi thắc mắc sao đô la Mỹ “đánh rơi” danh hiệu tài sản trú ẩn an toàn khi xuất hiện lo ngại Mỹ sẽ là quốc gia tiếp theo hứng chịu số ca mắc Covid-19 tăng đột biến”, Kathy Lien, giám đốc điều hành chiến lược ngoại hối tại Quỹ quản lý tài sản BK Asset Management cho biết.

Được xem là đồng tiền trú ẩn an toàn, đồng yên Nhật Bản sáng nay trao tay ở mức 108,93 JPY “ăn” 1 USD, mạnh lên so với mốc 111,2 JPY/USD trong tuần qua, trong khi đó đô la Australia suy yếu về mức 1 AUD/0,6532 USD.

Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Nhật Bản mất 2%
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục ghi nhận làn sóng giảm điểm trong phiên giao dịch sáng nay 27/2 do nhà đầu tư vẫn thận...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư