Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Hàn Quốc giữ nguyên lãi suất, chứng khoán Nhật Bản mất 2%
Lê Quân (CNBC) - 27/02/2020 13:37
 
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục ghi nhận làn sóng giảm điểm trong phiên giao dịch sáng nay 27/2 do nhà đầu tư vẫn thận trọng ra quyết định trước tình hình dịch Covid-19 lan nhanh khiến 81.000 người nhiễm bệnh và 2.700 người tử vong.
chứng khoán Nhật Bản sáng 27/2 dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương khi chỉ số Nikkei 225 mất 1,79% còn Topix trượt 1,91%. Ảnh: AFP
Chứng khoán Nhật Bản sáng 27/2 dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại châu Á khi chỉ số Nikkei 225 mất 1,79% còn Topix trượt 1,91%. Ảnh: AFP

Hầu hết các ca nhiễm bệnh và tử vong do Covid-19 đến nay vẫn chủ yếu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, số ca nhiễm Covid-19 bên ngoài Trung Quốc tăng vọt 2 tuần qua, đặc biệt tại Hàn Quốc, Italy và Iran. Dịch bệnh lan nhanh châm ngòi làn sóng bán tháo chứng khoán trên toàn cầu. Ngay tại thị trường Mỹ, chỉ số S&P 500 đã “bay” 1.700 tỷ USD chỉ trong hai phiên giao dịch gần đây.

Chứng khoán Nhật Bản sáng nay dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại châu Á khi chỉ số Nikkei 225 mất 1,79% còn Topix trượt 1,91%. Vốn được coi là tài sản trú ẩn an toàn, nhưng đồng yên Nhật Bản sáng nay vẫn trượt giá về mức 110,26 JPY/USD.

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 0,89% khi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 1,25%. Đây được xem là động thái bất ngờ của ngân hàng này bởi trước đó các nhà phân tích dự báo cơ quan này sẽ cắt giảm lãi suất trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm tăng chóng mặt từ 31 lên 1.000 người chỉ trong vòng hơn 1 tuần.

Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh của Hàn Quốc sáng nay xác nhận thêm 334 ca nhiễm Covid-19, đưa tổng số ca nhiễm virus tại nước này lên 1.595 người. Hàn Quốc hiện là quốc gia có số lượng người mắc Covid-19 nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc.

Trước thời điểm Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc công bố giữ nguyên lãi suất, đồng won tiếp tục suy yếu so với đô la Mỹ và quy đổi ở mức 1.216,48 KRW/USD.

Trên thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng ghi nhận mức giảm 0,75%. Trái lại, chứng khoán Trung Quốc đại lục đón sóng tăng điểm sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 26/2 cho biết số ca nhiễm Covid-19 tăng thêm trong ngày bên ngoài Trung Quốc lần đầu tiên vượt tổng số ca nhiễm mới trong ngày tại Trung Quốc.

Chỉ số Shanghai Composite tăng 0,3%, còn chỉ số thành phần Shenzhen Component nhích hơn 0,3%. Chỉ số Shenzhen Composite biến động tăng nhẹ.

Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 mất 1,05% khi cổ phiếu của các ngân hàng lớn hứng chịu làn sóng bán tháo. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sụt giảm 0,47%.

Theo tuyên bố cuối ngày 26/2 (giờ Mỹ) của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence sẽ phụ trách công tác chống dịch Covid-19 ở Mỹ. Ông Trump cho rằng rủi ro từ dịch Covid-19 đối với nước Mỹ vẫn “rất thấp”.

Trong khi đó, Trung tâm Phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ hôm 26/2 xác nhận lần đầu tiên xác nhận nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng Mỹ.

Sắc đỏ tiếp tục chi phối chứng khoán Mỹ đêm qua khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones chốt phiên mất 123,77 điểm còn 26.957,59 điểm. Tính đến hết phiên 26/2, chỉ số Dow Jones đã “bốc hơi” hơn 2.000 điểm.

Chỉ số S&P 500 đêm qua trượt 0,4% còn 3.116,39 điểm trong khi Nasdaq Composite ngược sóng tăng 0,2% lên 8.980,77 điểm.

Sắc thái trái ngược trên sàn Phố Wall xảy ra sau khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lao đáy trong lịch sử còn 1,3088%. Trước đó, một quan chức Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ nhận định dịch Covid-19 đã đạt đỉnh.

Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mức 99,051 trước đó về 98,989. Đô la Australia cũng mất giá và trao tay ở mức 1 AUD/0,6553 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn quốc tế giảm 1,37% còn 52,70 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 1,48% về 48,01 USD/thùng.

Chứng khoán Australia lao dốc, cổ phiếu ANZ rớt mạnh nhất nhóm “đại gia” ngân hàng
Chứng khoán Australia dẫn đầu làn sóng giảm điểm tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong phiên chiều nay 26/2 khi nhà đầu tư bán tháo do lo ngại...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư