
-
Trung Quốc xem xét phát hành stablecoin neo vào đồng nhân dân tệ
-
Hầu hết quan chức Fed cho rằng còn quá sớm hạ để lãi suất
-
Temasek cân nhắc một cuộc đại tu lớn để cải thiện lợi nhuận
-
Lạm phát Anh tăng vọt lên 3,8% trong tháng 7
-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm -
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel
![]() |
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 3,03% trong phiên giao dịch sáng nay 24/2. Ảnh: AFP |
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc sáng nay mất 3,03% do cổ phiếu của nhà sản xuất ô tô Huyndai Motor lao dốc 4%, còn chỉ số Kosdaq “bay” 2,55%. Đồng won sáng nay suy yếu còn 1.217,70 KRW đổi 1 USD so với mốc 1.200 KRW/USD thiết lập cuối tuần trước.
Số liệu được Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Hàn Quốc mới cập nhật cho thấy số ca nhiễm Covid-19 đến sáng nay tăng thêm 161 ca, đưa tổng số ca nhiễm lên 763. Hầu hết các ca nhiễm Covid-19 được phát hiện tại Daegu - thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc. Tổng số ca tử vong tại Hàn Quốc do dịch Covid-19 đã tăng lên 7 người.
Samsung Electronics hôm 22/2 cho biết một ca nhiễm Covid-19 được xác định trong tổ hợp nhà máy sản xuất thiết bị di động tại Hàn Quốc, khiến tập đoàn này phải đóng cửa toàn bộ tổ hợp sản xuất này tới sáng 24/2. Khu vực sản xuất bị ảnh hưởng do ca mắc Covid-19 chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ vào tổng sản lượng điện thoại thông minh của Samsung. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 2,5% ngay đầu phiên giao dịch sáng nay.
Trong khi đó, chứng khoán Australia cũng giảm mạnh với chỉ số S&P/ASX 200 mất hơn 1,8% khi hầu hết các nhóm cổ phiếu đều lao dốc. Nhóm cổ phiếu năng lượng rớt khoảng 3% khi cổ phiếu các công ty dầu mỏ đi xuống. Cổ phiếu Santos giảm 2,65% còn cổ phiếu của Woodside Petroleum trượt dốc 5%.
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,7%. Thị trường chứng khoán Nhật Bản hôm nay 24/2 đóng cửa nghỉ lễ.
Giới đầu tư tiếp tục phấp phỏm “canh” các diễn biến dịch Covid-19 khi chưa có những đánh giá cụ thể về tác động của dịch bệnh tới phát triển kinh tế.
Dịch Covid-19 vẫn là mối lo lớn của nhà đầu tư, nhất là khi số ca nhiễm virus tăng đột biến tại các quốc gia khác như Hàn Quốc, Italy và khu vực Trung Đông, Rodrigo Catril, chuyên gia phân tích ngoại hối tại Ngân hàng Quốc gia Australia bình luận.
“Diễn biến dịch bệnh cuối tuần qua không phải là tin tốt cho thị trường. Chúng ta bắt đầu tuần giao dịch mới với số ca nhiễm Covid-19 tăng đột biến hơn 600 người tại Hàn Quốc và 130 ca tại Italy. Các biện pháp khống chế dịch bệnh đang được tăng cường, nhưng mặt khác lại tác động xấu tới nền kinh tế toàn cầu” ông Catril nói.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mốc 99,9 thiết lập tuần trước về 99,428. Đồng yên Nhật Bản suy yếu và giao dịch 111,50 JPY/USD so với mốc 110,4 JPY/USD, còn đô la Australia cũng mất giá và quy đổi còn 1 AUD/0,6605 USD.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay giảm sâu với dầu Brent giao kỳ hạn trượt giá 2,72% xuống 56,91 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm 2,49% còn 52,05 USD/thùng.

-
Xuất khẩu của Nhật Bản giảm sâu nhất trong hơn 4 năm -
SoftBank bất ngờ đặt cược đầu tư 2 tỷ USD vào Intel -
Mỹ bổ sung 407 mã sản phẩm vào danh sách áp thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ ngày 18/8/2025 -
Thị trường IPO công nghệ Mỹ đang bùng nổ trở lại -
Mastercard và Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN hợp tác thúc đẩy cơ hội kinh doanh và phát triển kinh tế -
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump nói gì sau hội đàm kéo dài hơn 2 tiếng rưỡi? -
Kinh tế Anh tăng trưởng tốt hơn dự báo trong quý II/2025
-
FE CREDIT và hành trình song hành vì tương lai Việt Nam bền vững
-
C.P. Việt Nam ghi dấu ấn tại khu vực ASEAN với 2 giải thưởng danh giá
-
AstraZeneca Việt Nam: Kiến tạo môi trường làm việc truyền cảm hứng vì tương lai y tế bền vững
-
Phú Long khẳng định giá trị thương hiệu với giải thưởng HR Asia 2025
-
DEEP C lần thứ hai liên tiếp được vinh danh “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
FWD Việt Nam - Nơi nuôi dưỡng tiềm năng từ sự thấu hiểu và đa dạng