-
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
![]() |
| Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản quay đầu tăng 0,45% trong phiên giao dịch sáng 26/11. Ảnh: AFP |
Chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay nhuốm đỏ với chỉ số Shanghai Composite trượt nhẹ 0,3% còn chỉ số Shenzhen Component trượt sâu hơn 0,95%. Trái lại, thị trường Hong Kong giữ sắc xanh với chỉ số Hang Seng nhích 0,11%.
Sắc xanh cũng được duy trì trên thị trường chứng khoán Nhật Bản. Ngay sau mức giảm 0,1%, chỉ số Nikkei 225 quay đầu tăng 0,45%, còn chỉ số Topix cũng đảo chiều tăng 0,66% sau khi trượt 0,27% trước đó.
Chứng khoán Hàn Quốc sáng nay cũng đảo chiều và tăng 0,3%. Trong khi đó, chứng khoán Australia vẫn nhuốm đỏ với chỉ số S&P/ASX 200 giảm nhẹ 0,17%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tăng nhẹ 0,28%.
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương diễn biến trái chiều sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) công bố biên bản tóm tắt nội dung cuộc họp chính sách hồi đầu tháng 11. Biên bản cuộc họp chỉ ra rằng các quan chức Fed đã thảo luận biện pháp để bơm thêm tiền vào nền kinh tế vốn vẫn đang phục hồi dưới tác động của đại dịch Covid-19.
Chứng khoán Mỹ đêm qua vội đảo chiều sau ngày giao dịch lập đỉnh trước đó. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones mất 173,77 điểm và đóng cửa ở mức 29.872,47 điểm, còn chỉ số S&P 500 trượt 0,2% và khép lại ngày giao dịch với 3.629,65 điểm sau khi đạt mốc cao nhất lịch sử trong ngày giao dịch trước đó. Chỉ số Nasdaq Composite vẫn duy trì đà tăng của ngày giao dịch trước đó và đóng cửa tăng 0,5% lên 12.094,40 điểm.
Thị trường tiền tệ hôm nay tiếp tục chứng kiến đồng bạc xanh suy yếu. Chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác giảm còn 91,994, từ mức 92,4 thiết lập đầu tuần. Đồng yên Nhật Bản cũng trượt giá xuống mức 104,38 JPY/USD, so với mức 104 JPY/USD hồi đầu tuần, trong khi đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD/0,7363 USD.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc sáng nay công bố quyết định giữ ổn định lãi suất ở mức thấp 0,5%, đúng như dự báo mà các chuyên gia kinh tế đưa ra với Reuters trước đó. Sau công bố này, đồng won Hàn Quốc nhích giá và giao dịch 1.104,85 USD "ăn" 1 USD, so với mức 1.107,30 USD/USD thiết lập trước đó.
Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay đi lên. Giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 0,8% lên 49 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ nhích 0,66% lên 46,01 USD/thùng.
-
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng -
Diễn đàn Kinh tế - Tài chính Việt Nam 2025: Tìm động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 -
Những thay đổi đáng chú ý của Luật Thuế thu nhập cá nhân -
Bắc Ninh và Thái Nguyên lần đầu vượt mốc 200 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu -
Không lập hóa đơn khi bán hàng có thể bị phạt đển 80 triệu đồng -
Tạo cơ chế đột phá cho TP.HCM: Cần gỡ ngay vướng mắc định giá đất cho dự án BT -
TP.HCM đề xuất chính sách đặc thù và 1.000 tỷ đồng hỗ trợ xúc tiến thương mại
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu

