Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán Trung Quốc bật lên theo ngành dịch vụ
Lê Quân - 04/08/2021 18:35
 
Chứng khoán Trung Quốc đại lục kết thúc ngày giao dịch 4/8 trong sắc xanh, với chỉ số Shenzhen Component bật tăng 1,72% lên 14.990,11 điểm còn Shanghai Composite tăng 0,85% lên 3.477,22 điểm.
Nhà đầu tư theo dõi biến động giá cổ phiếu tại một công ty chứng khoán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP
Nhà đầu tư theo dõi biến động giá cổ phiếu tại một công ty chứng khoán ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: AFP

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chiều nay đóng cửa tăng 0,88% lên 26.426,55 điểm, với cổ phiếu của Tập đoàn công nghệ Trung Quốc Tencent "hồi sức" 2,42% sau cú trượt sâu trong ngày giao dịch hôm qua.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng điểm sau thông tin ngành dịch vụ nước này tăng trưởng trở lại trong tháng 7. Kết quả khảo sát tư nhân của Caixin/Markit được công bố hôm nay 4/8, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) trong lĩnh vực dịch vụ của Trung Quốc đạt 54,9 trong tháng 7, bỏ xa mức 50,3 điểm trong tháng 6. Chỉ số PMI trên 50 điểm thể hiện ngành/lĩnh vực đạt tăng trưởng trong kỳ khảo sát.

Kết quả PMI dịch vụ tháng 7 đã phần nào làm dịu đi lo ngại rằng nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới có thể mất đà tăng trưởng. Trước đó, các cuộc khảo sát của Caixin/Markit cho thấy, chỉ số PMI dịch vụ của Trung Quốc chỉ đạt 50,3 vào tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 4/2020, và giảm mạnh so với mức 55,1 trong tháng 5. Các nhà phân tích cho rằng số ca nhiễm Covid-19 tăng lên ở miền Nam Trung Quốc là nguyên nhân ẩn sau mức tăng trưởng chậm lại của ngành dịch vụ trong tháng 6. 

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 1,34% và kết thúc ngày giao dịch với 3.280,38 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia chỉ nhích 0,38% lên 7.503,20 điểm.

Chứng khoán Nhật Bản hôm nay đóng cửa trong "sắc đỏ" với chỉ số Nikkei 225 giảm 0,21% xuống 27.584,08 điểm, còn chỉ số Topix trượt 0,5% xuống còn 1.921,43 điểm. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) vẫn tăng gần 1%.

Chứng khoán Malaysia giảm mạnh nhất khu vực khi quốc gia này tục đối mặt với bất ổn chính trị. Chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCI để mất 0,62% trong phiên giao dịch chiều nay 4/8.

Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin hôm nay tuyên bố rằng ông tiếp tục có được sự ủng hộ của đa số các nhà lập pháp, bất chấp việc một số đồng minh của ông và phe đối lập kêu gọi ông từ chức.

Phố Wall đêm qua chứng khiến S&P 500 đóng cửa với mức kỷ lục mới là 4.423,15 điểm, tăng 0,82%. Trong khi đó, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones bật tăng 278,24 điểm lên 35.116,40, còn Nasdaq Composite tăng 0,55% lên khoảng 14.761,30 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác hôm nay tăng lên 92,15, từ mức 91,957 ghi nhận trước đó. Đồng yên Nhật mạnh lên và giao dịch ở mức 109,19 JPY đổi 1 USD, từ mức trên 109,6 JPY/USD hồi đầu tuần. Đồng đô la Australia cũng lên giá và trao tay 1 AUD "ăn" 0,7419 USD, từ mức 1 AUD/0,735 USD thường thấy trong các phiên trước.

Giá dầu giao dịch theo giờ châu Á chiều nay trượt nhẹ. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn rớt 0,17% xuống 72,29 USD/thùng, còn giá dầu thô giao sau của Mỹ giảm 0,37% xuống 70,30 USD/thùng.

Lợi suất trái phiếu Mỹ "nhảy múa" trở lại, Nikkei 225 và Hang Seng cùng trượt sâu
Các chỉ số chứng khoán lớn của khu vực châu Á - Thái Bình Dương đều trượt hơn 2% trong phiên giao dịch sáng 4/3 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư