Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 03 tháng 05 năm 2024,
Chứng khoán Trung Quốc vẫn yên ắng sau tin cắt giảm thuế quan cho 850 mặt hàng
Lê Quân (CNBC) - 23/12/2019 11:25
 
Thị trường chứng khoán châu Á mở phiên đầu tuần 23/12 với những phản ứng trái ngược nhau bất luận mặt trận thương mại Mỹ - Trung có những diễn biến tích cực.
chứng khoán Trung Quốc đại lục mở phiên 23/12 khá ảm đảm với chỉ số Shanghai Composite trượt 0,7% còn Shenzhen Composite diễn biến đi ngang. Ảnh: AFP
Chứng khoán Trung Quốc đại lục mở phiên 23/12 khá ảm đảm với chỉ số Shanghai Composite trượt 0,7% còn Shenzhen Composite diễn biến đi ngang. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục mở phiên khá ảm đảm với chỉ số Shanghai Composite trượt 0,7% còn Shenzhen Composite diễn biến đi ngang. Trên sàn Hong Kong, chỉ số Hang Seng nhích lên 0,21%.

Giới đầu tư lạc quan về quan hệ thương mại Mỹ - Trung khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần trước cho biết ông có “cuộc điện đàm tốt đẹp” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 mà hai bên thống nhất giữa tháng này.

Người đứng đầu Nhà Trắng đăng tải trên mạng xã hội rằng Trung Quốc đã bắt đầu nhập lượng lớn nông sản Mỹ và việc ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa 2 nước đang được thu xếp. Trong 1 động thái mới nhất, ông Trump khẳng định 2 bên sẽ sớm ký thỏa thuận thương mại.

Trung Quốc hôm nay 23/12 tuyên bố sẽ hạ thuế nhập khẩu đối với hơn 850 mặt hàng từ ngày 1/1/2020, bao gồm thịt lợn đông lạnh. Đối với các sản phẩm công nghệ thông tin, việc hạ thuế nhập khẩu sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2020.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,27%, còn Topix đi ngang. Chỉ số S&P/ASX 200 của Australia bị kéo tụt 0,27% do cổ phiếu các tập đoàn khai khoáng lớn tại Australia sáng nay đều đi xuống. Cổ phiếu Rio Tinto mất 1,39%, còn cổ phiếu của Fortescue Metals và BHP Group lần lượt trượt 1,37% và 1,17%.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng nhuốm đỏ sáng nay với chỉ số Kospi mất 0,1%. Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) hầu như đi ngang.

Thông tin đang được đón đợi trên thị trường là chỉ số lạm phát mà Singapore dự kiến công bố hôm nay 23/12.

Theo hãng tin Reuters, cuối tuần trước, Quỹ hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp bán dẫn do Chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn đã công bố kế hoạch cắt giảm tỷ lệ cổ phần tại một số công ty công nghệ. Thông cáo của các doanh nghiệp cho thấy, quỹ này sẽ cắt giảm khoảng 1 điểm phần trăm cổ phần tại 3 công ty, gồm Gigadevice Semiconductor, Shenzhen Goodix Technology và Hunan Goke Microelectronics. Đáng chú ý, động thái này diễn ra khi cổ phiếu của 3 công ty này tăng mạnh trong năm 2019.

Chứng khoán Mỹ cuối tuần trước (phiên 20/12) tiếp tục lập đỉnh mới với chỉ số S&P 500 tăng 0,5% lên 3.221,23 điểm. Nasdaq Composite nhích 0,4% và chốt phiên với 8.924,96 điểm, đánh dấu chuỗi 8 ngày lên điểm liên tiếp, trong khi chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones lên điểm 0,3% để khép lại giao dịch với 28.455,09 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác biến động nhẹ so với mốc tuần trước khi trượt từ mức 97,758 về 97,672. Đồng yên Nhật Bản suy yếu và giao dịch 109,43 JPY đổi 1 USD, còn đô la Australia mạnh lên và trao tay 1 AUD “ăn” 0,6908 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm với giá dầu thô Brent sụt giảm 0,20% về giao dịch ở mức 66,01 USD/thùng còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt giá 0,22% còn 60,31 USD/thùng.

Đồng bảng Anh trượt sâu, chứng khoán châu Á áp sát đỉnh cũ
Chứng khoán châu Á tiến gần mốc tăng kỷ lục 18 tháng qua trong phiên giao dịch ngày 20/12 dù khối lượng giao dịch mỏng hơn khi Giáng sinh cận kề.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư