-
Huế "thúc" triển khai các dự án đủ điều kiện đầu tư -
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng giao các bộ xử lý kiến nghị về "nhập siêu logistics" -
Ủng hộ cơ chế vượt trội cho ba thành phố động lực -
Điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia, xây dựng các kịch bản phát triển gắn với mục tiêu tăng trưởng cao -
Huế đặt mục tiêu thu hút đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 -
Đà Nẵng: Đề nghị chưa tăng giá đất đồng bộ và tăng cao trên toàn địa bàn
![]() |
| Ước tính các khoản nợ của Evergrande đã vượt 300 tỷ USD. Ảnh: Reuters |
Evergrande thoái vốn hàng loạt
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục rung lắc nhẹ trong ngày giao dịch 11/8, trong khi cổ phiếu "họ" Evergrande tăng ít nhất 8%, theo ghi nhận của đài CNBC.
Chỉ số Shanghai Composite chiều nay đóng cửa với mức tăng chưa đầy 0,1% lên 3.532,62 điểm, trong khi chỉ số Shenzhen Component rớt nhẹ 0,24% xuống 15.021,17 điểm.
Tại Hong Kong, chỉ số Hang Seng lên điểm 0,21% trong giờ giao dịch cuối ngày. Cổ phiếu của China Evergrande Group niêm yết tại Hong Kong hôm nay tiếp tục gây sốc khi tăng thêm hơn 8% trong phiên chiều nay, sau khi tập đoàn này cho biết họ đang đàm phán bán cổ phần tại hai công ty con, bao gồm: Công ty quản lý tài sản Evergrande Property Services và Công ty phát triển xe điện Evergrande New Energy Vehicle.
Cổ phiếu Evergrande Property Services chiều nay bật lên hơn 12%, còn cổ phiếu Evergrande New Energy Vehicle tăng sát nút 11%. Trong ngày giao dịch hôm qua 10/8, cổ phiếu Evergrande Property Services cũng đóng cửa nhảy vọt gần 16%, trong cổ phiếu Evergrande New Energy Vehicle cũng tăng tới 7,2%.
Trước đó, trong hồ sơ thương vụ đầu tháng 8, Evergrande Group đã đồng ý bán cổ phần tại Công ty con chuyên phát triển internet HengTen Networks với giá 3,25 tỷ đô la Hong Kong (tương đương 428,2 triệu USD).
Về tình hình nợ nần của Evergrande Group, cũng vào đầu tháng 8 Công ty quảng cáo Leo Group đánh tiếng rằng họ đang đệ đơn lên tòa án Trung Quốc để phong tỏa 356 triệu nhân dân tệ (tương đương 55,06 triệu USD) tài sản của Evergrande vì chưa thanh toán các khoản nợ quá hạn, theo Reuters. Với động thái này, Leo Group "ghi danh" nhà cung cấp mới nhất đệ đơn kiện Evergrande.
Theo New York Times, các khoản nợ của Evergrande ước tính đã vượt 300 tỷ USD và các chủ nợ hiện không dám chắc liệu tập đoàn bất động sản này có thể trả được các khoản nợ.
Trong khi đó, các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Á - Thái Bình Dương biến động trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản lên điểm 0,65% và đóng cửa ở mức 28.070,51 điểm, còn chỉ số Topix tăng gần 1% lên 1.954,08 điểm.
Trái lại, chỉ số Kospi của Hàn Quốc sụt giảm 0,7% về mức 3.220,62 điểm. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 nhích 0,29% lên 7.584,30 điểm.
Thị trường chứng khoán Singapore chiều nay chứng kiến chỉ số Straits Times giảm 0,82%, sau thông tin Singapore nâng dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2021 lên mức 6 - 7%, từ ngưỡng dự báo tăng 4 - 6% trước đó.
Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) hôm nay vẫn sụt giảm 0,37%.
Cổ phiếu năng lượng "ăn theo" giá dầu
Cổ phiếu của các công ty năng lượng ở châu Á - Thái Bình Dương hôm nay tăng điểm theo chân giá dầu. Sau khi tăng hơn 2% trong ngày hôm qua, giá dầu chiều nay tiếp tục tiến lên. Dầu thô Brent giao kỳ hạn nhích giá 0,54% lên 71 USD/thùng, còn dầu thô giao sau của Mỹ tăng giá 0,50% lên 68,62 USD/thùng.
Tại Australia, cổ phiếu của Tập đoàn năng lượng Santos tăng giá 1,43%, trong khi cổ phiếu Beach Energy bật tăng gần 3%. Tương tự, cổ phiếu Oil Search và Origin Energy lần lượt tăng 1,29% và 3,76%.
Trên sàn Hong Kong, cổ phiếu của Công ty dầu khí Trung Quốc Petrochina lên giá 3,1%, còn cổ phiếu của hai công ty dầu khí "đồng hương" là CNOOC và Sinopec cũng tăng lần lượt 1,73% và 2%.
Phố Wall đêm qua tiếp tục chứng kiến những mốc điểm kỷ lục mới sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD.
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones bật tăng 162,82 điểm và đóng cửa với kỷ lục mới 35.264,67 điểm. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 cũng đạt mốc kỷ lục mới với 4.436,75 điểm sau khi tăng 0,1%.
Gói đầu tư cơ sở hạ tầng 1.000 tỷ USD vừa được Thượng viện thông qua, sẽ dự chi 550 tỷ USD cho lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển băng thông rộng. Gói đầu tư này được kỳ vọng thúc đẩy nền kinh tế Mỹ khi tốc độ tăng trưởng chậm lại sau khi mở cửa trở lại từ đại dịch.
Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác, tiếp tục nhảy lên 93,164, từ mức trên 92,9 trong ngày hôm qua. Trong khi đó, đồng yên Nhật tiếp tục suy yếu về mức 110,76 JPY đổi 1 USD, từ mốc 110,4 JPY/USD trong ngày giao dịch trước. Đồng đô la Australia cũng trượt giá và giao dịch ở mức 1 AUD đổi 0,7327 USD, thấp hơn mức 1 AUD/0,734 USD trong ngày hôm qua.
-
Đà Nẵng: Đề nghị chưa tăng giá đất đồng bộ và tăng cao trên toàn địa bàn -
Huế đặt mục tiêu thu hút đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng trong năm 2026 -
Bí thư Đà Nẵng: Dư luận, cử tri rất quan tâm đến việc hồ thủy điện xả lũ -
Người nước ngoài điều hành doanh nghiệp nhà nước không phải kê khai tài sản -
Từ 1/7/2026 viên chức được góp vốn, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp -
Đà Nẵng dự kiến tổng thu ngân sách giai đoạn 2026 - 2030 đạt 392.147 tỷ đồng -
Hưng Yên tiếp tục sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước
-
Lactoferrin và bước tiến mới trong dinh dưỡng đề kháng -
Vinaconex (VCG) đẩy mạnh chiến lược M&A
-
SABECO được vinh danh Thương vụ M&A Tiêu biểu 2024-2025 -
Phú Thọ tăng trưởng 10,52% trong năm đầu vận hành mô hình chính quyền hai cấp -
VRG và Agribank ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện: Phát huy sức mạnh cộng hưởng, hướng tới phát triển bền vững -
VinCons tuyển dụng 100.000 công nhân xây dựng trên toàn quốc

