
-
“Giờ G” sắp điểm, cổ phiếu chứng khoán đồng loạt tăng trần
-
Dòng vốn quỹ đảo chiều quay lại với Việt Nam
-
Dồn dập đổ tiền tỷ lập công ty tài sản mã hoá
-
Đầu tư Thành Thành Công bị phạt vì "ém" nhiều tài liệu liên quan đến trái phiếu
-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch -
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần DRH Holdings (mã chứng khoán DRH) ra khỏi diện cảnh báo từ hôm nay (13/11). HoSE cho biết DRH đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 5/11, nhờ đó khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.
Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 19/9/2024 do kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo.
Dù được đưa ra khỏi diện cảnh báo, cổ phiếu DRH vẫn nằm trong diện đình chỉ giao dịch. Trước đó, DRH bị đình chỉ giao dịch từ ngày 16/9 do tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin khi đang trong diện hạn chế giao dịch.
Phía công ty cho biết do chậm báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, nên DRH Holdings không thể hoàn thành kịp báo cáo thường niên năm 2023 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đúng quy định.
Trả lời câu hỏi của cổ đông trong phiên họp đại hội thường niên tổ chức cách đây một tuần, Ban lãnh đạo cho biết công ty đã hoàn thành được 80% lộ trình khắc phục chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023 và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Sau phiên họp, công ty dự kiến hoàn thành báo cáo tài chính bán niên và công bố thông tin theo quy định.
Theo báo cáo tài chính tự lập, trong quý III/2024, DRH Holdings đạt doanh thu thuần chỉ hơn 671 triệu đồng, giảm sâu 71% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán lên đến khoảng 1,5 tỷ đồng, vượt xa doanh thu khiến công ty lỗ gộp 797 triệu đồng.
Chi phí tài chính tăng 70% lên 37,5 tỷ đồng và là nguyên nhân chính dẫn đến lỗ sau thuế của công ty gấp đôi năm ngoái, lên xấp xỉ 32 tỷ đồng.
Luỹ kế 9 tháng, DRH Holdings ghi nhận gần 2,2 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 72% so với cùng kỳ năm ngoái. Lỗ trước và sau thuế lần lượt khoảng 78 tỷ đồng và xấp xỉ 80 tỷ đồng.
Năm nay, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu doanh thu 60 tỷ đồng (tăng 33% so với thực hiện vào năm 2023) và lợi nhuận trước thuế 5 tỷ đồng. Sau 3 quý đầu năm, doanh nghiệp mới hoàn thành 4% kế hoạch doanh thu.
Tính đến cuối quý III/2024, tổng tài sản của công ty hơn 3.965 tỷ đồng, chênh lệch không đáng kể so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 1.555 tỷ đồng trong cơ cấu tài sản của công ty. Nợ phải trả hơn 2.535 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu kỳ và hầu hết là mục ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu hơn 1.430 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xấp xỉ 43 tỷ đồng.
Trên sàn chứng khoán, thị giá cổ phiếu DRH ở mức 1.900 đồng kể từ khi bị hạn chế giao dịch. Vốn hoá thị trường hơn 235 tỷ đồng.

-
Thí điểm thị trường tài sản mã hóa với lộ trình thận trọng, minh bạch -
VDSC dự kiến huy động tiếp 1.000 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu nợ -
Bamboo Capital nói gì khi cổ phiếu BCG và TCD bị đình chỉ giao dịch -
Thị trường IPO Việt Nam “thức giấc” -
HDBank phát hành thành công 50 triệu USD trái phiếu xanh quốc tế -
Các ngân hàng trả 42.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt cho cổ đông, nhà băng nào bạo chi nhất? -
Nhiều nhóm ngành được dự báo lãi tốt trong quý III/2025
-
PV GAS D “bắt tay” SHINEC để cung cấp năng lượng sạch cho các Khu, Cụm công nghiệp
-
Doanh nghiệp tạo giá trị: Xu hướng tất yếu trong kỷ nguyên phát triển bền vững
-
Mỹ Tho Central Complex: Sức hút của bất động sản truyền đời, sổ đỏ lâu dài
-
Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa 4 với ứng dụng đổi mới về công nghệ số
-
Giải thưởng Bùi Xuân Phái gọi tên VEC: Tình yêu Hà Nội trong một tầm vóc mới
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”