Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 01 tháng 05 năm 2024,
Cổ phiếu POM xuống đáy 17 tháng sau án hủy niêm yết
Minh Khôi - 06/04/2024 07:52
 
3 phiên giảm sàn liên tục khiến cổ phiếu của Công ty cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) giảm còn 4.050 đồng, đánh dấu vùng giá thấp nhất từ cuối tháng 11/2022 đến nay.

Đà giảm giá của cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Pomina (mã chứng khoán: POM) bắt đầu vào sáng 3/4, sau khi Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM thông báo sẽ thực hiện huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu của doanh nghiệp này do chậm nộp báo cáo tài chính 3 năm liên tiếp. Từ vùng giá 5.020 đồng, POM lao thẳng đứng xuống 4.670 đồng với thanh khoản gấp đôi phiên trước đó.  

Đà giảm kéo dài sang phiên 4/4 và 5/4 khi cổ phiếu này mất hết biên độ 7% mỗi phiên và đều đóng cửa trong tình trạng không có bên bán, trong khi dư bán giá sàn lượng lớn cổ phiếu. Điển hình như cuối phiên 5/4, POM khớp lệnh gần 900.000 cổ phiếu, tương đương 3,6 tỷ đồng trong khi nhu cầu bán ra tại mức sàn 4.050 đồng lên đến 6,2 triệu cổ phiếu. 

Tính chung tuần này, cổ phiếu POM trải qua 4 phiên giảm và 1 phiên tăng, mất 20% so với cuối tuần trước và khiến thị giá xuống vùng đáy 17 tháng trở lại đây. Với hơn 279 triệu cổ phiếu đang niêm yết trên sàn chứng khoán PT HCM, vốn hoá thị trường của Thép Pomina hiện ở mức 1.128 tỷ đồng. 

Đồ thị giá và thanh khoản cổ phiếu POM từ cuối 2022 đến nay.
Đồ thị giá và thanh khoản cổ phiếu POM từ cuối 2022 đến nay.

Trước khi Thép Pomina bị huỷ niêm yết, hàng loạt người liên quan đến ban lãnh đạo công ty đã thoái vốn. Gần nhất là đợt bán hơn 5,3 triệu cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Tuyết - vợ của thành viên Hội đồng quản trị công ty - để giảm tỷ lệ sở hữu tại Thép Pomina về bằng 0. 

Theo báo cáo tài chính tự lập, năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.281 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 12.936 tỷ đồng của năm trước và kém xa mục tiêu doanh thu 9.000 đồng được ban lãnh đạo công ty đặt ra. Công ty báo lỗ sau thuế cả năm đến 960 tỷ đồng, vượt xa so với dự tính lỗ 150 tỷ đồng. Công ty hiện có 8.809 tỷ đồng nợ phải trả, tăng gần 400 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Phần lớn trong số này là nợ vay tài chính ngắn và dài hạn. Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm là 1.594 tỷ đồng. Lỗ sau thuế chưa phân phối tăng lên 1.270 tỷ đồng.

Lý giải về việc chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán, ban lãnh đạo công ty cho biết hiện đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục, cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu.

“Vì những lý do nhà đầu tư còn đang xem xét để đưa ra bản thoả thuận hợp tác nên cần khoảng thời gian nhất định”, Thép Pomina cho biết thêm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư