Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Công an Khánh Hòa lật tẩy vụ sổ đỏ bị làm giả y hệt sổ đỏ thật
Nhiệt Băng - 14/07/2021 18:36
 
Một sổ đỏ sau khi bị làm giả y hệt sổ đỏ thật một cách tinh vi, kẻ gian bán lô đất cho người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Dương Thị Hồng (64 tuổi) và Đỗ Hữu Bình (52 tuổi, cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Văn phòng Công chứng Trung tâm, số 85, Yersin, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa.

Cuối tháng 5/2021, bà Trần Thị Hường (hiện đang sống ở Khu đô thị Mỹ Gia, Nha Trang, Khánh Hòa) bất ngờ khi nhận được thông tin khu đất do bà đứng tên sở hữu tại số 49B, đường Lam Sơn, Nha Trang đã được bán cho đôi vợ chồng ở TP.HCM với giá hơn 5 tỷ đồng. Trong khi đó, sổ đỏ lô đất này bà Hường vẫn đang giữ.

Lô đất 49A Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc
Lô đất 49A Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Thu Cúc

Làm việc với cơ quan công an, bà Hường mới tá hỏa, khi biết sổ đỏ mà bà đang giữ là sổ giả và sổ đổ thật đã bị một vị khách đến gặp mình trước đó đánh tráo. Đôi vợ chồng mua lô đất trên cho biết, họ thấy thông tin rao bán khu đất 49B Lam Sơn trên một website với giá 5,2 tỷ.

Sau khi thỏa thuận qua điện thoại, ngày 31/5/2021, đôi vợ chồng trên và đối tượng ra Văn phòng Công chứng Trung tâm (số 85 Yersin, Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa) làm giấy tờ mua bán. Tại đây, đôi vợ chồng ở TP.HCM đã bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.

Bà Hường cho rằng, người mua có phần nhẹ dạ cả tin, chứ khu đất này bà bán với giá lên đến 22 tỷ đồng.

"Giờ tôi đang chờ vụ việc sớm được khép lại, nhận lại sổ thật để giao dịch mua bán", bà Hường cho hay. 

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Nhiều phản biện với Đề án Phát triển sản phẩm du lịch của Sở Du lịch Khánh Hòa
UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Du lịch tỉnh này tiếp thu những phản biện để hoàn chỉnh Đề án “Phát triển sản phẩm du lịch Khánh Hòa”.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư