Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Covid-19 lan nhanh tại Mỹ, chứng khoán Hàn Quốc vẫn tạo sóng
Lê Quân - 24/06/2020 10:12
 
Hầu hết chỉ số chứng khoán lớn của châu Á đều nhích điểm trong phiên giao dịch sáng nay 24/6 bất chấp mối lo đại dịch Covid-19 trên toàn cầu tiếp tục xấu đi.
chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu làn sóng tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay 24/6. Ảnh: AFP
Chứng khoán Hàn Quốc dẫn sóng tăng điểm trong phiên giao dịch sáng nay 24/6. Ảnh: AFP

Chứng khoán Hàn Quốc dẫn đầu làn sóng tăng điểm tại khu vực với chỉ số Kospi tăng 1,48%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục sáng nay (24/6) cũng khởi sắc với chỉ số Shanghai Composite tăng 0,37%, còn Shenzhen Component nhích nhẹ 0,113%. Trên sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng lên điểm 0,46%.

Trong khi đó, chứng khoán Nhật Bản ghi nhận những sắc thái đối lập với chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,27%, trong khi Topix giảm 0,22%. Thị trường chứng khoán Australia sáng nay đón sắc xanh với chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,18%. Tổng quan lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng 0,61%.

Dịch Covid-19 đang lan nhanh tại Mỹ tiếp tục là tâm điểm chú ý của nhà đầu tư. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Thương mại và Năng lượng của Hạ viện Mỹ hôm 23/6, cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci cảnh báo nhiều nơi tại nước Mỹ gần đây ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng cao. Ông Fauci tỏ ra lo ngại về số ca mắc Covid-19 tăng vọt gần đây vì đây là dấu hiệu cho thấy mức độ lây lan của virus trong cộng đồng. Tuy nhiên, vị cố vấn này cho rằng, các bang ghi nhận số ca mắc Covid-19 tăng vọt gần đây chưa cần áp dụng “các biện pháp phong tỏa toàn bộ”.

Theo số liệu tổng hợp của Đại học Johns Hopkins, số người mắc Covid-19 tại Mỹ đến nay tăng lên hơn 2 triệu người. “Số ca nhiễm Covid-19 gần đây tăng nhanh tại Mỹ khiến các thị trường (chứng khoán và tiền tệ) đối mặt với rủi ro khi các biện pháp chống dịch Covid-19 được tái áp dụng”, Tapas Strickland, Giám đốc nghiên cứu kinh tế tại Ngân hàng Quốc gia Australia đánh giá.

Còn theo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, hiện chưa rõ khi nào dịch Covid-19 trên toàn cầu sẽ lắng xuống, đặc biệt là khi nào tốc độ lây lan của dịch bệnh bị hãm lại. Các nền kinh tế, nhất là Nhật Bản không tránh khỏi các tác động tiêu cực của dịch bệnh, thậm chí những tác động này có thể kéo dài nếu không có vaccine và thuốc kháng bệnh hiệu quả.

Do vậy, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho rằng, cần giám sát chặt chẽ giá cả hàng hóa giao kỳ hạn để có điều chỉnh kịp thời.

Tại Mỹ, chứng khoán Phố Wall đêm qua tiếp tục tăng điểm ấn tượng với chỉ số Nasdaq Composite lập kỷ lục mới khi tăng thêm 0,7% lên 10.13,37 điểm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 131,14 điểm, tương đương 0,5% để kết thúc phiên với 26.156,10 điểm còn S&P 500 đóng cửa với 3.131,29 điểm, tăng 0,4%.

Thị trường tiền tệ hôm nay ghi nhận chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác rơi từ mốc 97 xuống 96,565. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên đáng kể và quy đổi 106,47 JPY “ăn” 1 USD so với mức 107 JPY/USD trong phiên hôm qua 23/6. Đô la Australia sáng nay cũng lên giá và trao tay 1 AUD/0,6958 USD so với mức 1 AUD/0,6923 USD thiết lập trước đó.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay trượt nhẹ. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt về mức 42,60 USD/thùng trong khi dầu thô Mỹ giao kỳ hạn mất giá 0,17% còn 40,30 USD/thùng.

Kinh tế Mỹ và chứng khoán lệch pha, nhà đầu tư găm tiền mặt ở mức “khủng”
Đổ xô vào các quỹ thị trường tiền tệ để tránh “bão” Covid-19, nhà đầu tư Mỹ đang ngồi trên đống tiền mặt lớn nhất từ trước đến...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư