Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Cuba và Liên hiệp quốc ký hiệp định khung về hợp tác phát triển bền vững
T.T (TTXVN/Vietnam+) - 14/08/2020 20:34
 
Hiệp định khung được xem là công cụ quan trọng nhất để lập kế hoạch và thực thi các hoạt động phát triển của LHQ tại Cuba.
Quang cảnh tại thủ đô La Habana, Cuba
Quang cảnh tại thủ đô La Habana, Cuba

Cuba và Hệ thống các cơ quan Liên hợp quốc (SNU) tại nước này vừa ký một hiệp định khung, qua đó thiết lập hợp tác giữa quốc gia này và SNU về các vấn đề phát triển bền vững cho giai đoạn 2020-2024.

Văn kiện nói trên do điều phối viên thường trú của SNU tại Cuba Consuelo Vidal cùng Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài (Mincex) của Cuba Rodrigo Malmierca ký cùng ngày tại thủ đô La Habana.

Đây được xem là công cụ quan trọng nhất để lập kế hoạch và thực thi các hoạt động phát triển của Liên hợp quốc tại Cuba, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực quản lý hiệu quả môi trường, xử lý rủi ro thiên tai, chuyển đổi sản xuất và phát triển con người bình đẳng.

Ngoài ra, theo thông tin của SNU, văn kiện này còn thể hiện cam kết của Liên hợp quốc và sự hỗ trợ của tổ chức đa phương này đối với Cuba trong những nỗ lực nhằm đáp ứng các Mục tiêu Phát triển Bền vững trong Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.

Phát biểu trong buổi lễ ký kết, bà Vidal cho biết SNU sẽ sớm công bố kế hoạch ứng phó với tác động của cuộc khủng hoảng y tế hiện nay trong 18 tháng tới, nhấn mạnh Cuba là một điển hình về tình đoàn kết với những người nghèo nhất trên thế giới, đồng thời khẳng định SNU sẽ luôn đồng hành cùng nước này trong các chiến lược ứng phó và phục hồi từ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Đại diện của Liên hợp quốc cũng cho hay để đồng hành với chính phủ Cuba trong việc thực thi Chương trình Nghị sự 2030, thông qua việc hỗ trợ Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Cuba, SNU dự kiến sẽ huy động hơn 280 triệu USD cho tới năm 2024, trong số tiền này tới nay đã đạt được gần 50% với sự đóng góp của các đối tác hợp tác quốc tế.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) là một số cơ quan của Liên hợp quốc đã có mặt ở Cuba trong nhiều thập kỷ qua.

Bên cạnh các công việc thường xuyên trong các lĩnh vực kinh tế-xã hội tại Cuba, trong những thời điểm thiên tai bão lụt thường xuyên xảy ra tại đảo quốc này, các cơ quan trên còn có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ nạn nhân và công tác phục hồi.

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam và Cuba
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư