Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Cưỡng chế tháo dỡ công trình ngang nhiên xây dựng vượt 5 tầng tại Nha Trang
Nhiệt Băng - 10/07/2021 20:47
 
Một công trình xây vượt đến 5 tầng kéo dài từ tháng 3/2020 đến nay tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Chiều 10/7, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn, ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND Thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) xác nhận, công trình xây dựng tại 9/2D đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ) xây vượt đến 5 tầng.

“UBND Thành phố Nha Trang chỉ đạo cưỡng chế tháo dỡ đối với công trình này”, ông Khánh thông tin.

Thời gian qua, một đơn nặc danh được gửi đến UBND Thành phố Nha Trang cho rằng, công trình này xây vượt tầng là do có “bảo kê”. Ông Khánh cho biết: “Nếu thực sự có bao che, bảo kê, UBND Thành phố Nha Trang sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định”.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Đầu tư - Baodautu.vn, vì sao lúc chủ công trình này xây lên tầng thứ 7, UBND Thành phố Nha Trang không chỉ đạo ngăn chặn ngay, ông Khánh cho rằng, UBND phường Lộc Thọ và Phòng Quản lý đô thị đã lập biên bản ngay từ đầu khi vi phạm.

vt
Công trình xây dựng tại số 9/2D đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa xây dựng vượt đến 5 tầng. Ảnh: P.V

Phóng viên tiếp tục trao đổi: "Đồng ý là phát hiện, lập biên bản xử lý vi phạm, nhưng sau đó chủ công trình vẫn xây lên thì việc giám sát thế nào?". Lúc này, ông Khánh cho biết sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn trả lời phóng viên bằng văn bản.

Theo thông tin mà ông Khánh xác nhận, công trình xây dựng tại 9/2D đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ) do ông Tô Văn Huỳnh làm chủ đầu tư. Công trình này được UBND Thành phố Nha Trang cấp Giấy phép xây dựng 6 tầng, 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 1 tum thang, với diện tích 261,8 m2.

Việc xây dựng vượt tầng diễn ra từ tháng 3/2020, đến nay công trình này đã xây lên đến 11 tầng. Mặc dù, trong khoảng thời gian đó, UBND Thành phố Nha Trang liên tục có nhiều văn bản xử lý. Điều này phần nào khiến công luận nghi ngại về năng lực quản lý nhà nước về trật tự xây dựng của chính quyền sở tại.

Hồ Kênh Hạ bị "xẻ thịt", trách nhiệm thuộc về ai? - Bài 1: Rút dự án, vẫn còn "phép" hoạt động
Dù bị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, Khu du lịch sinh thái Hải Đăng vẫn hoạt động “theo cách cấp phép của cơ quan quản lý” và “cách thay...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư