Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 01 tháng 10 năm 2024,
Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội: Mong sớm tiếp tục đóng góp cho y học
Huệ Nguyễn - 18/04/2023 16:36
 
Trình bày lời sau cùng tại tòa, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn không ngụy biện cho hành vi của mình, nhưng mong được sớm trở về với xã hội để tiếp tục khám chữa bệnh, đóng góp cho y học.

Chiều 18/4, được nói lời sau cùng trước Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nói đã nhận thức sâu sắc vai trò, không có ngụy biện nào cho các hành vi của mình, nhưng mong được xem xét sớm trở về với xã hội để tiếp tục khám chữa bệnh, đóng góp vào sự nghiệp y học, nhất là trong lĩnh vực tim mạch.

Bị cáo thừa nhận các hành vi này đã làm ảnh hưởng tới uy tín của cán bộ, nhân viên Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai, đồng thời mong các cán bộ của bệnh viện vượt qua khó khăn, đau xót này để tiếp tục công hiến, phục vụ tốt cho các bệnh nhân.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội mong muốn sớm trở về với xã hội để được khám chữa bệnh, đóng góp cho lĩnh vực y học.

Nói về quá trình công tác, bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cho biết, đã có nhiều đóng góp cho lĩnh vực y tế, nhất là trong lĩnh vực tim mạch; cùng với các cán bộ tại Bệnh viện Tim Hà Nội phát triển đơn vị này từ một cơ sở y tế thuộc Sở Y tế TP.Hà Nội thành bệnh viện đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch, được Bộ Y tế công nhận.

Bên cạnh đó, bị cáo cũng là người tham gia các hiệp hội y tế lớn trên thế giới, nhận được nhiều danh hiệu trong nước và quốc tế, là 1 trong những người đưa nền y học Việt Nam ra với thế giới.

Theo bị cáo Tuấn, mỗi năm đã tiến hành mổ miễn phí cho 400 trường hợp mắc bệnh tim bẩm sinh, có hoàn cảnh khó khăn. Trong 8 năm làm Giám đốc Bệnh viện, hơn 3.000 cháu đã được trở về với cuộc sống được khỏe mạnh hơn, đầy đủ hơn.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cũng mong Hội đồng Xét xử giảm án hơn nữa cho các nhân viên dưới quyền, các bị cáo liên quan, đã phạm tội do thực hiện các chỉ đạo, đề nghị của bị cáo.

Trước đó, trong phần tranh tụng, các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Tuấn cho rằng, do Công ty Hoàng Nga và Công ty Kim Hòa Phát là khách hàng truyền thống, nhiều năm cung cấp vật tư y tế cho bệnh viện, trước khi ông Tuấn về làm giám đốc, nên bị cáo này mới đồng ý cho 2 công ty trên ký gửi vật tư để sử dụng trước, đấu thầu sau.

Luật sư khẳng định, nhóm bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức gói thầu theo hình thức chỉ định rút gọn là sai, nhưng việc này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như kiến thức pháp luật về lĩnh vực đấu thầu còn yếu kém, hoặc do tính chất cấp bách cần có vật tư, thiết bị để khám chữa bệnh trong khi kết quả đấu thầu tập trung của UBND TP.Hà Nội chưa triển khai.

Trình bày luận cứ trước tòa, luật sư cho rằng, ông Tuấn và các bị cáo trong vụ án đều khai không có thỏa thuận ăn chia, cá nhân ông Tuấn chỉ nhận quà cảm ơn vào các dịp lễ, tết. Trước Hội đồng Xét xử, bị cáo này cũng đã nhận trách nhiệm cao nhất vì là người đứng đầu bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng Mua sắm.

Trước đó, trong bản luận tội, Viện Kiểm sát nhận định, các bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu.

Thêm vào đó, nhóm này cũng thông đồng với các bị cáo là các nhà thầu cung cấp thiết bị, vật tư y tế, gây ra nhiều sai phạm từ khâu lập danh mục thiết bị, đơn giá, chủng loại, số lượng vật tư, lập hồ sơ thầu, mời thầu, chấm thầu, thẩm định...

Viện Kiểm sát cáo buộc, trong các năm 2016 - 2017, Bệnh viện Tim Hà Nội tổ chức đấu thầu 5 gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch với tổng trị giá trên 595 tỷ đồng, gây thiệt hại cho Bệnh viện Tim Hà Nội và Quỹ Bảo hiểm xã hội tổng số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại Bệnh viện Tim Hà Nội được xác định đã thông đồng với Công ty Định giá AIC Việt Nam để ban hành chứng thư thẩm định giá theo yêu cầu và giá ấn định của bệnh viện, không tiến hành các bước khảo sát giá thị trường, thu thập thông tin về tài sản so sánh... theo quy định.

Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội đề nghị Hội đồng Xét xử tuyên phạt ông Nguyễn Quang Tuấn từ 4 - 5 năm tù, về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Hoàng Thị Ngọc Hưởng, cựu Phó giám đốc bị đề nghị 30 - 36 tháng tù; Nguyễn Thị Dung Hạnh, cựu Kế toán trưởng bị đề nghị 24  30 tháng tù; Đoàn Trọng Bình, cựu Phó Phòng vật tư, thiết bị y tế từ 30 - 36 tháng tù; Nghiêm Tuấn Linh, nguyên Phó Phòng vật tư, thiết bị y tế từ 36 - 42 tháng tù.

Bên cạnh đó, Nguyễn Đức Đảng, Chủ tịch HĐQT Công ty Thiết bị y tế Hoàng Nga bị đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng - 4 năm tù; Phan Tuấn Đạt, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát từ 24 - 30 tháng trù cho hưởng án treo; Phạm Huy Lập, Giám đốc Công ty Hoàng Nga từ 24 - 30 tháng tù cho hưởng treo; Phạm Thị Kim Oanh, Kế toán Trưởng Công ty Hoàng Nga, từ 24 - 30 tháng tù.

Vi phạm về đấu thầu tại Bệnh viện Tim Hà Nội: Thỏa thuận giá, tạo chứng thư thẩm định trái pháp luật
Hôm nay (17/4), Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư