Thứ Ba, Ngày 29 tháng 09 năm 2026,
Cựu Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái Đinh Tiến Hùng bị phạt 16 năm 6 tháng tù
Huệ Nguyễn - 29/09/2026 17:37
 
Đinh Tiến Hùng, cựu Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái bị xác định đã cùng đồng phạm bàn bạc, tổ chức sử dụng vật liệu nổ để khai thác trái phép hơn 1.000 tấn đá chứa quặng chì - kẽm tại mỏ Núi Ngang.

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 29/9, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội đã ra phán quyết sơ thẩm đối với 10 bị cáo trong vụ án “Vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, xảy ra tại mỏ Núi Ngàng.

Hội đồng xét xử đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm tài nguyên quốc gia, vì hám lợi nên phạm tội dù các bị cáo có đủ nhận thức.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái cũ. Ảnh: KA

Đối với tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, bản án quy kết trách nhiệm cao nhất thuộc về bị cáo Đinh Tiến Hùng, cựu Phó bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; Nguyễn Văn Hậu, Giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy; Nguyễn Trọng Tuấn, Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy và Lăng Đức Hân, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Ngọc Tâm.

Do đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Tiến Hùng 13 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vật liệu nổ”, 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, tổng hình phạt 16 năm 6 tháng tù.

Cùng 2 tội danh trên, các bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Văn Hậu, Lăng Đức Hân lần lượt bị tuyên 14 năm tù, 11 năm 6 tháng tù và 16 năm tù.

Các bị cáo còn lại gồm: Bùi Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty TNHH Tuyên Huy; Bùi Minh Đức, công nhân Công ty Ngọc Tâm; Trần Đắc Việt, thủ kho vật liệu nổ Công ty Ngọc Tâm; Nguyễn Văn Báu, bảo vệ Công ty Ngọc Tâm; Lưu Bằng Đoàn và Nguyễn Mạnh Hùng, cùng là lao động tự do, bị tuyên phạt thấp nhất 30 tháng tù treo đến cao nhất là 10 năm tù.

Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội. Ảnh: KA

Hồ sơ vụ án xác định, Đinh Tiến Hùng góp 3,2 tỷ đồng vào dự án tuyển quặng nhưng không được thực hiện, sau đó bàn cách lợi dụng việc làm đường để khai thác trái phép quặng tại mỏ Núi Ngang.

Đến tháng 4/2020, Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Trọng Tuấn thỏa thuận hợp tác đầu tư với nhóm của Đinh Tiến Hùng, gồm Hùng, Nguyễn Mạnh Hùng và Nguyễn Hoàng Hà. Nhóm này cam kết góp 10 tỷ đồng để sửa chữa Nhà máy tuyển quặng tại Núi Ngang của Công ty Tuyên Huy.

Các bị cáo thỏa thuận, Tuấn chịu trách nhiệm mua quặng từ nơi khác về lọc tuyển. Lợi nhuận được chia cho nhóm Đinh Tiến Hùng 40%, còn Hậu và Tuấn hưởng 60%. Nhóm góp vốn còn được nhận 500.000 đồng mỗi tấn tinh quặng cho đến khi thu hồi đủ 10 tỷ đồng.

Khoảng tháng 5 đến tháng 6/2020, Đinh Tiến Hùng chuyển 3,2 tỷ đồng, Nguyễn Hoàng Hà chuyển 1,8 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Hùng chuyển 3 tỷ đồng cho Tuấn. Khoản 2 tỷ đồng Nguyễn Mạnh Hùng cho Tuấn vay trước đó được tính vào vốn góp.

Tuy nhiên, do việc tuyển quặng không được triển khai, tháng 7/2020, Đinh Tiến Hùng và Tuấn bàn lập hồ sơ xin cải tạo, nâng cấp đường vào mỏ Núi Ngang, mục đích là lợi dụng việc thi công đường để xin phép vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ, khai thác quặng nhằm thu hồi vốn.

Bị cáo Đinh Tiến Hùng sau đó giới thiệu Lăng Đức Hân, Giám đốc Công ty Ngọc Tâm, tham gia do doanh nghiệp này có giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp và khả năng nổ mìn.

Tháng 10/2020, Hùng gặp Hậu và Tuấn tại một quán cà phê ở TP. Yên Bái cũ để thuyết phục Hậu đồng ý khai thác quặng, trong đó Hùng nói sẽ “đứng ra lo quan hệ, cơ chế”, còn Nguyễn Mạnh Hùng tìm người khai thác; sau khi bán quặng và trừ chi phí “quan hệ”, sản xuất, Hùng được hưởng 1/3 lợi nhuận.

Sau khi Hậu đồng ý khai thác quặng, Đinh Tiến Hùng và Tuấn thống nhất giao Nguyễn Mạnh Hùng tìm, thuê thợ nổ mìn, còn Lăng Đức Hân hoàn thiện hồ sơ vận chuyển vật liệu nổ lên mỏ.

Trong khi các bị cáo đang vận chuyển, sử dụng trái phép vật liệu nổ và khai thác trái phép đá chứa quặng chì - kẽm tại mỏ Núi Ngang thì bị phát hiện, bắt giữ, thu giữ khối lượng đã khai thác có tổng khối lượng hơn 1.000 tấn, trị giá 2 tỷ đồng.

Tháng 11.2023, Tóa án Nhân dân tỉnh Yên Bái cũ đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên bị cáo Đinh Tiến Hùng vô tội; 9 bị cáo khác lần lượt phải nhận từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 19 năm tù.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Yên Bái sau đó đã kháng nghị, đề nghị xét xử phúc thẩm. Đến năm 2024, Tòa án Nhân dân cấp tại Hà Nội (nay là Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội) tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại.
Khởi tố cán bộ ở Bắc Ninh vì để doanh nghiệp khai thác khoáng sản sai quy định
L.V.B, cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ) bị khởi tố vì để Công ty TNHH Trung Hiếu khai thác...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư