Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng: Hoàn thành bệnh viện dã chiến thứ 2 sau 72 giờ thực hiện
Việt Hương - 05/08/2020 16:53
 
Sau 72 giờ thi công tốc hành, chiều nay (5/8) Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn sẽ được đơn vị thi công bàn giao cho TP Đà Nẵng.
Sau gần 72 giờ khẩn trương thi công, công trình bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn đang đi vào hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.
Sau gần 72 giờ khẩn trương thi công, công trình bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn đang đi vào hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Ảnh T Lực

Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn được xây lắp trên cơ sở trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn tại phường Hòa Cường, quận Hải Châu. Đây là một công trình được đầu tư bài bản, có hạ tầng rất tốt và tương đối cách biệt với khu dân cư. Sau gần 72 giờ khẩn trương thi công, công trình bệnh viện dã chiến tại Cung Thể thao Tiên Sơn đang đi vào hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Thiết kế bệnh viện được tổ chức bằng các khung thép và lắp vách ngăn. Mỗi phòng có 2 giường bệnh, 1 kệ để đồ đạc, 1 thùng rác và 1 chiếc quạt. Đối với bệnh nhân tương đối nặng, mỗi phòng sẽ chỉ có 1 giường.

Theo Sở Y tế Đà Nẵng, đơn vị này sẽ giao bác sĩ Trần Thanh Thủy, phó giám đốc Sở Y tế, làm giám đốc Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn. 

Hiện tại, bệnh viện mới sử dụng phần sàn thi đấu để lắp đặt 100 phòng, tương đương 200 giường bệnh. Khi cần thiết sẽ tăng lên 1.000 giường và chủ yếu sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 mức độ nhẹ, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận.

au khi hoàn thành, đây sẽ là bệnh viện dã chiến hiện đại nhất hiện tại, cùng những trang thiết bị y tế tốt nhất phục vụ công tác điều trị đối với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.
Theo đơn vị thi công, đây sẽ là bệnh viện dã chiến hiện đại nhất hiện tại, cùng những trang thiết bị y tế tốt nhất phục vụ công tác điều trị đối với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng. Ảnh T Lực

Trước đó, chiều ngày 4/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch COVID-19 đã đi kiểm tra công tác lắp đặt trang thiết bị y tế để đón bệnh nhân nặng từ Bệnh viện Đà Nẵng về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng và triển khai đơn nguyên chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Theo đơn vị thi công, sau khi hoàn thành, đây sẽ là bệnh viện dã chiến hiện đại nhất hiện tại, cùng những trang thiết bị y tế tốt nhất phục vụ công tác điều trị đối với bệnh nhân mắc Covid-19 tại Đà Nẵng.

Được biết, từ ngày 1/8, Cung thể thao Tiên Sơn tiến hành dọn dẹp để phục vụ lắp đặt bệnh viện dã chiến. Bệnh viện có quy mô hơn 700 giường bệnh bao gồm sàn 240 giường, hành lang tầng hai và tầng ba khoảng 500 giường.

Từ 2/8, hàng trăm công nhân của nhiều đơn vị bắt tay vào thi công không kể ngày đêm để đảm bảo tiến độ. Đến cuối giờ chiều 4/8 các hạng mục cơ bản đã hoàn thiện, riêng phần lắp đặt thiết bị y tế sẽ được thực hiện trong thời gian ngắn.

Bình Định cử 25 y, bác sỹ hỗ trợ Đà Nẵng chống dịch Covid-19
Đáp lại lời đề nghị Đà Nẵng, tỉnh Bình Định quyết định cử đoàn y bác sĩ ra hỗ trợ ngành y Đà Nẵng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư