Thứ Ba, Ngày 29 tháng 09 năm 2026,
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ với các đối tác Hoa Kỳ
Linh Đan - 28/09/2026 22:45
 
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố Dallas, bang Texas (Hoa Kỳ) và Đà Nẵng.
Đoàn công tác làm việc với đại diện Tập đoàn HAS. Ảnh: Đoàn công tác
Đoàn công tác UBND TP. Đà Nẵng làm việc với đại diện Tập đoàn HAS. Ảnh: Đoàn công tác

Ngày 28/9, UBND TP. Đà Nẵng thông tin về kết quả chuyến làm việc tại bang Texas (Hoa Kỳ) do Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng Đoàn công tác.

Tại buổi làm việc với chính quyền thành phố Dallas do Trưởng Ban Phát triển Kinh tế Dallas Linda McMahon chủ trì, hai bên trao đổi về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, trong đó tập trung vào tài chính - fintech, bán dẫn - AI - đổi mới sáng tạo, hàng không - logistics - chuỗi cung ứng, đầu tư - thương mại và giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất nghiên cứu khả năng thiết lập quan hệ hợp tác chính thức, tiến tới ký kết Thỏa thuận hợp tác hữu nghị giữa hai thành phố; đồng thời đề nghị Dallas hỗ trợ kết nối với các tập đoàn, doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Dallas và khu vực Bắc Texas, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu, logistics và dịch vụ quốc tế.

Đà Nẵng giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển của Khu công nghệ cao, Khu thương mại tự do và Khu công nghệ số tập trung, qua đó mở ra các cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới.

Trưởng Ban Phát triển Kinh tế Dallas Linda McMahon thống nhất duy trì trao đổi và tăng cường kết nối giữa hai thành phố, đồng thời đề xuất một số hướng hợp tác phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu phát triển của mỗi bên, từng bước thúc đẩy các hoạt động trao đổi, kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Tại buổi làm việc với Tập đoàn HAS do Chủ tịch, CEO Tập đoàn HAS Agustin Arellano chủ trì, hai bên trao đổi về môi trường đầu tư, định hướng phát triển các khu chức năng của Đà Nẵng và khả năng đầu tư, kinh doanh của HAS tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đà Nẵng đề nghị HAS chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu các mô hình phát triển hệ thống sân bay, logistics và Airport City/Aerotropolis, đồng thời tìm hiểu khả năng tham gia đầu tư, khai thác và phát triển Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai và hệ sinh thái kinh tế gắn với sân bay. Dịp này, đoàn công tác làm việc với Công ty Arbin Instruments do Chủ tịch Arbin Instruments Chaojiong Zhang chủ trì, hai bên đã trao đổi và cập nhật kế hoạch đầu tư của Công ty tại Đà Nẵng, trong đó tập trung vào quy mô, công nghệ, sản phẩm, nhu cầu về hạ tầng và tiến độ triển khai dự kiến.

Hai bên trao đổi khả năng phát triển tại Đà Nẵng cơ sở sản xuất gắn với hoạt động R&D, đào tạo kỹ thuật và liên kết với các trường đại học, doanh nghiệp công nghệ; đồng thời rà soát các nội dung liên quan đến thủ tục đầu tư và thống nhất các bước triển khai tiếp theo.

Chuỗi hoạt động tại Hoa Kỳ đã mở ra một số hướng hợp tác cụ thể giữa Đà Nẵng và các đối tác trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, công nghệ cao, hàng không, logistics và phát triển bền vững; đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và mạng lưới quốc tế. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục thúc đẩy các cơ hội đầu tư, huy động nguồn lực quốc tế và cụ thể hóa các nội dung hợp tác trong thời gian tới.

UBND TP. Đà Nẵng đề nghị được giao thẩm quyền thực hiện đầu tư sân bay Chu Lai
Theo đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Chu Lai được quy hoạch cấp 4F, công suất 5 triệu hành khách/năm đến 2030 và 30...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư