Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác với Thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ)
Hoàng Anh - 20/03/2019 15:08
 
Ông Willian M. Peduto, Thị trưởng Thành phố Pittsburgh (bang Pensylvania, Hoa Kỳ) cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ vừa có buổi tiếp ông Willian M. Peduto, Thị trưởng Thành phố Pittsburgh (bang Pensylvania, Hoa Kỳ).

Theo ông Huỳnh Đức Thơ, hiện Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với thành phố Oakland, bang California (2005) và thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania (2008) của Hoa Kỳ. Đà Nẵng đang trở thành điểm đến đầu tư đối với các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là những nhà đầu tư có năng lực về tài chính, công nghệ, kỹ năng quản trị đến từ Hoa Kỳ. Theo Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, TP. Đà Nẵng hiện có 600 dự án đầu tư của các doanh nghiệp FDI với tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD.

Ông Huỳnh Đức Thơ trong buổi tiếp ông Willian M. Peduto, Thị trưởng Thành phố Pittsburgh.
Ông Huỳnh Đức Thơ tiếp ông Willian M. Peduto, Thị trưởng Thành phố Pittsburgh.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ giữa hai bên đã ký vào năm 2009, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị thành phố Pittsburgh tiếp tục hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm quản trị thành phố hiện đại, thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực y tế, giáo dục, chuyển giao chương trình đào tạo tiên tiến… đồng thời kết nối các doanh nghiệp của Pittsburgh đến Đà Nẵng đầu tư hợp tác.

Ông William M. Peduto cho biết, sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai thành phố kết nghĩa trên tất cả các lĩnh vực: công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics, du lịch, thương mại và giáo dục. Ông cũng mong sớm triển khai các chuyến bay thẳng trực tiếp giữa Việt Nam – Hoa Kỳ nhằm tạo thêm nhiều lực đẩy tích cực cho hoạt động du lịch, thương mại…

Đà Nẵng yêu cầu xử lý người tung tin giả về thị trường bất động sản
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, đối tượng kinh doanh, hoạt động...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư