Thứ Sáu, Ngày 02 tháng 10 năm 2026,
Đại biểu Lễ hội Văn hóa thế giới trải nghiệm văn hóa 54 dân tộc Việt Nam
Hạnh Phúc - 02/10/2026 16:38
 
Trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, các đại biểu sẽ trải nghiệm văn hóa Mường, Tà Ôi, Tây Nguyên và khám phá không gian văn hóa đặc trưng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.
Đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai. Ảnh: Sở VHTTDL Hà Nội.

Trải nghiệm văn hóa Mường, Tà Ôi

Ngày 2/10/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức tổ chức chương trình đón đoàn đại biểu tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, Hà Nội.

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, nhằm giới thiệu những giá trị di sản đặc sắc của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời tăng cường kết nối, giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Từ Hà Nội, đoàn đại biểu đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, nơi tái hiện không gian văn hóa truyền thống của các cộng đồng dân tộc trên khắp mọi miền đất nước thông qua hệ thống kiến trúc, cảnh quan và các hoạt động văn hóa đặc trưng.

Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là Khu Nghi lễ Thờ Tổ, công trình văn hóa tâm linh hội tụ các giá trị lịch sử, kiến trúc và truyền thống hướng về cội nguồn dân tộc. Không gian tôn vinh các Vua Hùng, những người có công dựng nước Văn Lang, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và tinh thần đoàn kết của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu quốc tế tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống tại không gian văn hóa dân tộc Mường ở Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Một trong những nội dung chính của hành trình là trải nghiệm trực tiếp tại các không gian văn hóa dân tộc Mường, Tà Ôi và Tây Nguyên, qua đó giúp đại biểu tìm hiểu nghi lễ, nghệ thuật trình diễn dân gian, nghề thủ công truyền thống và đời sống của đồng bào.

Tại không gian văn hóa dân tộc Mường, đoàn được đón tiếp bằng bốn bài Chiêng Séc bùa, hình thức trình diễn mang đậm bản sắc truyền thống của người Mường. Âm thanh cồng chiêng kết hợp nghi lễ đón khách thể hiện sự hiếu khách và tinh thần cộng đồng.

Đại biểu đồng thời tìm hiểu kiến trúc nhà truyền thống, phong tục tập quán, lịch Mường; tham dự nghi lễ đón vía tốt, vía lành; thưởng thức trình diễn Đâm đuống và tìm hiểu cây Pồn pông. Qua đó, những giá trị văn hóa Mường được giới thiệu trong chính không gian sinh hoạt và thực hành văn hóa của đồng bào.

Hành trình tiếp tục tại không gian văn hóa dân tộc Tà Ôi với phong tục trao muối cầu may, tham quan nhà Rông và tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống như đan chiếu sáp, đan lát, dệt Dèng.

Đặc biệt, các đại biểu được trực tiếp làm và thưởng thức bánh A quát, còn gọi là bánh tình yêu, qua đó tiếp cận gần hơn với văn hóa ẩm thực và đời sống tinh thần của đồng bào Tà Ôi.

Nghề dệt Dèng với kỹ thuật thủ công đặc sắc, đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, cũng là một nội dung nổi bật được giới thiệu trong chương trình.

Khám phá nghệ thuật cồng chiêng và sắc màu Tây Nguyên

Điểm nhấn khác của chương trình là hoạt động tại Vườn tượng điêu khắc Tây Nguyên, nơi giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc khu vực Tây Nguyên.

Tại đây, đoàn đại biểu tìm hiểu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; thưởng thức chương trình thực cảnh Vườn tượng kể chuyện và giao lưu trực tiếp với đồng bào các dân tộc.

Những điệu múa xoang truyền thống, múa Tân tung da dá cùng âm thanh của các loại nhạc cụ tre nứa tạo nên không gian nghệ thuật sống động, giới thiệu một phần đời sống văn hóa, tinh thần phong phú của đồng bào Tây Nguyên.

Bên cạnh các hoạt động trình diễn, đại biểu còn thưởng thức cà phê, ca cao cùng những sản vật đặc trưng như hạt Kơ nia, mắc ca, hạt điều, từ đó khám phá thêm những nét riêng trong văn hóa ẩm thực của vùng đất Tây Nguyên.

Trong hành trình tiếp theo, đoàn di chuyển bằng xe điện qua các không gian văn hóa làng dân tộc Tây Nguyên, chùa Khmer, làng Khmer và tháp Chăm. Các công trình kiến trúc và cảnh quan đặc trưng được tái hiện giúp đại biểu có thêm góc nhìn về sự đa dạng trong văn hóa, tín ngưỡng và đời sống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam. Chương trình cũng dành thời gian để đoàn thưởng thức ẩm thực truyền thống.

Theo Ban Tổ chức, việc đưa hoạt động tham quan, trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam vào khuôn khổ Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam thông qua hình thức trải nghiệm trực tiếp.

Thay vì chỉ tiếp cận di sản qua các hoạt động trình diễn, đại biểu có thể tìm hiểu những câu chuyện gắn với phong tục, tập quán, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian, kiến trúc và văn hóa ẩm thực của các cộng đồng dân tộc.

Thông qua hoạt động này, chương trình hướng tới tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tăng cường kết nối giữa các cộng đồng, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống, thân thiện, hiếu khách.

Chương trình cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội là điểm đến giao lưu văn hóa quốc tế, nơi những giá trị văn hóa của Việt Nam và thế giới được kết nối, sẻ chia và lan tỏa.

Hơn 50 quốc gia, tổ chức quốc tế cùng “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai” tại Hà Nội
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II quy tụ hơn 50 quốc gia, mở rộng không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư