-
Thêm 4 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được ghi danh tại Quảng Ngãi -
Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026: Hành trình về miền di sản linh thiêng -
Cáp treo Vinpearl Nha Trang lọt Top cáp treo đẹp nhất châu Á -
Sắc trắng hoa ban đánh thức mùa lễ hội Điện Biên -
Chuỗi hoạt động diễn ra trong tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 -
Những thiên đường hoa không thể bỏ lỡ ngày 8/3 tại Việt Nam
![]() |
| Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất được tổ chức từ ngày 10 - 12/10/2025. |
Diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025, Lễ hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND TP. Hà Nội phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một lễ hội văn hóa quốc tế có số lượng cơ quan đại diện ngoại giao và tổ chức quốc tế tham dự nhiều nhất từ trước tới nay - 48 quốc gia, thể hiện vị thế ngày càng cao của Hà Nội trên bản đồ giao lưu văn hóa toàn cầu.
Trong ba ngày sự kiện, Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận trở thành “ngôi nhà chung” của Lễ hội. Lễ hội sẽ có 45 không gian văn hóa quốc gia, 34 gian hàng ẩm thực quốc tế, 23 đoàn nghệ thuật, 12 đơn vị xuất bản và 22 quốc gia tham dự chương trình chiếu phim quốc tế.
Khách tham quan được trải nghiệm một “hành trình xuyên châu lục” ngay giữa lòng Thủ đô: từ nghệ thuật biểu diễn truyền thống, thời trang dân tộc, điện ảnh, mỹ thuật đến những hương vị ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền trên thế giới.
Các tiết mục biểu diễn của Việt Nam, Nhật Bản, Nga, Campuchia, Mông Cổ, Iran, Cuba, Malaysia, Palestine, Venezuela… diễn ra xuyên suốt các khung giờ trong ngày, tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc và đầy sức sống.
Lễ khai mạc tối 10/10 và lễ bế mạc tối 12/10 tại sân khấu trung tâm Hoàng thành Thăng Long quy tụ hàng trăm nghệ sĩ trong nước và quốc tế, trong đó có Tùng Dương, Hòa Minzy, Trúc Nhân, Hoàng Thùy Linh…
Các buổi lễ được dàn dựng công phu, kết hợp trình chiếu 3D Mapping hiện đại, gửi gắm thông điệp: “Văn hóa là cầu nối của nhân loại, sáng tạo là ngôn ngữ chung của thế giới”.
Tối 11/10, chương trình thời trang nghệ thuật “Bước chân Di sản” trở thành điểm nhấn đặc biệt. Gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia tham dự được trình diễn trong không gian mở của Hoàng thành Thăng Long. Mỗi thiết kế là một câu chuyện văn hóa, thể hiện lịch sử, bản sắc và tâm hồn dân tộc. Đây được xem là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế quy mô nhất từng tổ chức tại Việt Nam, nơi sắc màu, chất liệu và hoa văn truyền thống hòa quyện, tôn vinh vẻ đẹp đa dạng của nhân loại.
Bên cạnh đó, “Con đường Văn hóa” - khu trưng bày và giao lưu văn hóa đa quốc gia mở cửa suốt hai ngày 11 và 12/10, với các gian hàng đến từ gần 50 quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Iran, Angola, Lào, Philippines… Du khách có thể mặc thử trang phục truyền thống, tham gia workshop làm đồ thủ công, trải nghiệm văn hóa dân gian và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của nhiều nền văn minh.
Khu phố ẩm thực quốc tế hoạt động từ 9h00 đến 21h30, giới thiệu hàng trăm món ăn đặc sắc, trong đó có cả những “đại sứ ẩm thực” của Việt Nam như phở, bún chả, nem rán… cùng các món nổi tiếng thế giới như sushi Nhật Bản, pizza Ý, cà ri Ấn Độ, hay các món Halal đến từ Trung Đông.
Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình Chiếu phim quốc tế diễn ra tại Hội trường Hoàng thành Thăng Long từ 9h00 đến 21h00 ngày 11-12/10, giới thiệu những tác phẩm điện ảnh tiêu biểu của Việt Nam và các nước. Đây là dịp để công chúng khám phá điện ảnh thế giới trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, nơi nghệ thuật trở thành cầu nối vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và địa lý.
Cùng với đó, các chương trình nghệ thuật truyền thống Việt Nam như Cồng chiêng Tây Nguyên, Quan họ Bắc Ninh, Chèo, Chầu văn được biểu diễn xen kẽ với các tiết mục quốc tế, thể hiện tinh thần cởi mở và giao thoa văn hóa giữa các dân tộc.
Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội năm nay còn mang đậm dấu ấn nhân văn qua chương trình đấu giá thiện nguyện và quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Với chủ đề “Kết nối - Sẻ chia - Lan tỏa yêu thương”, hoạt động gây quỹ nhận được sự hưởng ứng của các đại sứ quán, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và đông đảo người dân. Toàn bộ kinh phí quyên góp được sẽ được gửi tới các địa phương chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh.
Khép lại lễ hội, hình ảnh hàng trăm ngọn nến được thắp sáng trong đêm tượng trưng cho ánh sáng của tình người, của sự sẻ chia và niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn, một biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, nhân ái không biên giới.
Theo Ban Tổ chức, việc có tới 48 cơ quan đại diện quốc tế tham gia không chỉ là con số kỷ lục mà còn là minh chứng rõ nét cho sức hút của Hà Nội, thành phố vì hòa bình, trung tâm hội tụ văn hóa và sáng tạo của khu vực.
Với phương châm “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện”, lễ hội năm nay được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện văn hóa thường niên mang tầm quốc tế, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hiểu biết, tin cậy và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
Lễ hội cũng khẳng định vai trò của văn hóa trong việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs), đặc biệt là mục tiêu thúc đẩy hòa bình, công bằng, bình đẳng và phát triển bền vững cho mọi người.
Lễ hội mở cửa tự do trong hai ngày 11-12/10/2025, riêng lễ khai mạc và bế mạc khán giả có thể đăng ký vé miễn phí tại website chính thức của sự kiện.
-
Những thiên đường hoa không thể bỏ lỡ ngày 8/3 tại Việt Nam -
Chiếc vạc đồng 9,95 tấn giữa Đàn Kính Thiên - biểu tượng tri ân Quốc sư Minh Không -
Hà Nội tính phương án thay xích lô truyền thống bằng xích lô điện -
Thiên đường lãng mạn tại đảo Hòn Tre -
Bay thực nghiệm UAV phục vụ quản lý và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 -
Hà Nội lọt Top 50 thành phố đẹp nhất thế giới -
An Giang: Tổng thu từ du lịch đạt 15.752 tỷ đồng trong hai tháng đầu năm 2026
-
SeABank thông báo mời thầu -
Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam -
Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica -
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu

