-
Sửa quy định về địa bàn hoạt động hải quan để đáp ứng yêu cầu quản lý mới -
Hải quan Việt Nam - Hoa Kỳ hợp tác chia sẻ dữ liệu điện tử hàng hóa -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Đại sứ Palestine -
KN Holdings khởi động dự án điện mặt trời nổi tại Đắk Lắk -
Hà Tĩnh bàn kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III -
Phó thủ tướng: Khắc phục khó khăn, tạo đà cho xuất khẩu về đích
![]() |
| Đại hội đại biểu Binh đoàn 12 lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025. |
Nhiệm kỳ 2015-2020, trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng còn không ít khó khăn do cạnh tranh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản ngày càng gay gắt; Chính phủ thắt chặt đầu tư công; giá trị trúng thầu các dự án không cao; ngân hàng thắt chặt hạn mức tín dụng; chủ đầu tư nợ với giá trị lớn và kéo dài… đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động của Binh đoàn 12.
Tuy nhiên, phát huy truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng bộ Binh đoàn 12 đã lãnh đạo đơn vị khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, một số chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch hàng năm được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao.
Trong điều kiện khó khăn chung của các doanh nghiệp về lĩnh vực xây dựng, các dự án, công trình trọng điểm của quốc gia, của Bộ Quốc phòng mà đơn vị tham gia thi công đều đảm bảo chất lượng, giữ được vị thế, uy tín của binh đoàn nói riêng và các doanh nghiệp quân đội nói chung.
Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng bộ binh đoàn 12 đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, cán bộ chiến sĩ giữ nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước; lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, gắn với quản lý định hướng tư tưởng cho cán bộ đảng viên và người lao động...
Phát biểu chỉ đạo đại hội, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ Binh đoàn 12 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Binh đoàn 12 còn có một số thiếu xót, khuyết điểm, Trung tướng Lê Huy Vịnh đề nghị đại hội thẳng thắn chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, rút ra bài học sâu sắc để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới.
Trong thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trung tướng Lê Huy Vịnh đề nghị đại hội phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, tập trung thảo luận kỹ, dự báo sát tình hình, xác định đúng tiềm năng, thế mạnh để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo đồng bộ, toàn diện, có tính khả thi cao, qua đó viết tiếp truyền thống, thành tích vẻ vang hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bộ đội Trường Sơn anh hùng.
-
Hà Tĩnh bàn kế hoạch triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Vũng Áng III -
Phó thủ tướng: Khắc phục khó khăn, tạo đà cho xuất khẩu về đích -
Đại hội Đoàn XIII thành công, xác lập mục tiêu cho nhiệm kỳ mới -
Thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số -
6 tháng đầu năm 2026, các chỉ tiêu kinh tế của Huế đều tăng -
Đắk Lắk lắng nghe thực chất, quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp -
Đắk Lắk tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
-
Phát huy tối đa năng lực hạ tầng logistic, đảm bảo nguồn cung than -
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam -
Tái cấu trúc và M&A: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt -
FPT và Microsoft “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á -
Gánh nặng RSV ở người cao tuổi tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương

