Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Đầu tư dự án Vành đai 4 TP.HCM, có tỉnh muốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 90%
Lê Quân - 23/02/2024 09:09
 
Việc đầu tư Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM cần số vốn rất lớn nên một số địa phương mong muốn ngân sách Trung ương hỗ trợ trên 50%, có địa phương muốn hỗ trợ đến 90%.

Ngày 22/2, tại TP.HCM, Bộ Giao thông - Vận tải đã có buổi làm việc với các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai đầu tư Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM.

Sơ đồ hướng tuyến đường Vành đai 4 và phân đoạn đầu tư đi qua từng địa phương 

Báo cáo về tiến độ triển khai dự án, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông -Vận tải TP.HCM cho biết, sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao TP.HCM là cơ quan chủ trì lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Thành phố đã phối hợp cùng các địa phương bắt tay vào thực hiện ngay các bước.

Đến nay, TP.HCM đã làm xong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đoạn qua Thành phố và đang điều chỉnh hướng tuyến nhằm giảm bồi thường giải phóng mặt bằng. Đoạn qua tỉnh Bình Dương đã phê duyệt xong bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện đang lập dự án xây lắp.

Các tỉnh còn lại gồm Bà Rịa - Vũng Tàu; Long An, Đồng Nai cũng sẵn sàng để trình chủ trương đầu tư.

Theo quy hoạch, Dự án đường Vành đai 4, TP.HCM dài gần 207 km, trong đó Long An đoạn đi qua Long An dài 78 km, Bình Dương 47,5 km, Đồng Nai 45,6 km, Bà Rịa - Vũng Tàu 18,1 km, TP.HCM 17,3 km. Dự án có tổng mức đầu tư ước tính là 106.000 tỷ đồng.

Về phương án đầu tư, các địa phương ủng hộ phương án gộp toàn bộ tuyến đường làm 1 dự án chung, đoạn đi qua địa phương nào thì địa phương đó làm cơ quan có thẩm quyền đầu tư dự án. Tuy nhiên, vấn đề mà các địa phương băn khoăn nhất hiện nay là cơ chế và nguồn vốn.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Võ Văn Phi, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, tỉnh đã đưa dự án vào danh mục đầu tư công nhưng quá trình triển khai chưa phê duyệt được vì nguồn kinh phí đầu tư rất lớn. Trong khi hiện nay tỉnh Đồng Nai đang đầu tư nhiều dự án quan trọng khác nên ông Phi kiến nghị tăng vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ đoạn qua Đồng Nai lên 53% thay vì 50%.

Trong khi ông Nguyễn Minh Lâm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An cho biết, địa phương rất khẩn trương đẩy nhanh quy trình thực hiện Dự án. “Các đơn vị ở Long An đã họp nhiều ngày về dự án đường Vành đai 4, TP.HCM và quyết tâm làm”, ông Lâm nói tại cuộc họp.

Dù vậy, ông Lâm băn khoăn, đường Vành đai 4 đi qua Long An có chiều dài đến 78 km, với tổng mức đầu tư khá lớn, trong khi ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên rất mong muốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 90% vốn đầu tư dự án.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương rà soát lại để thống nhất tiến độ cụ thể Dự án đường Vành đai 4, TP.HCM

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị các địa phương có dự án đi qua rà soát, thống nhất lại về mốc triển khai dự án và tiến độ cụ thể.

"Riêng TP.HCM sẽ làm ngày làm đêm để kịp trình xin chủ trương đầu tư tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 6 tới. Như vậy, chậm nhất cuối tháng 3 này, toàn bộ hồ sơ cơ bản của dự án phải được đơn vị tư vấn và các địa phương hoàn thiện” ông Mãi nhấn mạnh.

Năm 2024, khởi công đường Vành đai 4 (TP.HCM) đoạn qua Bình Dương
Tỉnh Bình Dương đang ý kiến người dân để giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, TP.HCM. Tỉnh dự kiến, khởi công dự án trong năm 2024.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư