Thứ Bảy, Ngày 19 tháng 04 năm 2025,
ĐHĐCĐ TCM: Kế hoạch lãi 279 tỷ đồng, tăng mức cổ tức lên 15%
Hoài Sương - 18/04/2025 17:18
 
Ngày 18/4, Công ty Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã TCM - sàn HoSE) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên trong bối cảnh ngành dệt may gặp thách thức từ thuế đối ứng của Mỹ.

Kế hoạch lãi 279 tỷ đồng trong năm 2025

Năm 2024, TCM ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.810 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 278 tỷ đồng, tăng 108% so với năm 2023. Với kết quả đột biến, doanh nghiệp quyết định tăng mức cổ tức từ 12% ban đầu lên 15%. Trong đó, công ty tạm ứng cổ tức tiền mặt 5% vào ngày 4/4 và chia thêm 10% bằng cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn quỹ đầu tư và phát triển. 

Ông Song Jae Ho, Tổng giám đốc TCM cho biết, quý I/2025, Thành Công ghi nhận tăng trưởng cả về doanh thu với 8% và lợi nhuận với 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần hơn 4.525 tỷ đồng, tăng 19% so với năm ngoái. Lợi nhuận ròng kỳ vọng không thay đổi nhiều, ở mức gần 279 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Công ty Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công. 

Ngoài ra, Thành Công dự kiến phát hành thêm gần 10,2 triệu cổ phiếu mới (tổng giá trị theo mệnh giá gần 102 tỷ đồng). Dự kiến vốn điều lệ tăng lên 1.121 tỷ đồng. Thời điểm tăng vốn trong tháng 7-8 năm nay. Kế hoạch cổ tức cho năm 2025 dự kiến duy trì ở mức 15%.

TCM định hướng vẫn tập trung vào dệt may là hoạt động kinh doanh cốt lõi và trọng yếu trong 5 năm tới; chuyển đổi dần các đơn hàng FOB, CMPT sang đơn hàng ODM (Nhà sản xuất thiết kế gốc), tăng công suất mặt hàng vải dệt thông qua việc hợp tác cùng các đối tác hoặc mua lại… 

Đồng thời tập trung đầu tư các dự án bất động sản đang phát triển (phát triển và bán hàng 100% dự án TC Tower), tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng phần đất còn lại của dự án tại Khu công nghiệp Hòa Phú - Vĩnh Long…

Tự chủ được nguồn nguyên liệu

Trước chính sách áp thuế của Tổng thống Mỹ với Việt Nam và nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, ông Song Jae Ho thông tin, sau khi phát sinh vấn đề thuế ngày 2/4, Chính phủ Việt Nam đã nhanh chóng có hành động để đàm phán với Chính phủ Mỹ nên tình hình tại doanh nghiệp có phần ổn định hơn. Đến thời điểm hiện tại, khách hàng của Thành Công được ghi nhận không có tình trạng hoãn hay huỷ đơn hàng trước đó. Tại thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc cũng không có sự biến động nhiều.

“Thị trường Mỹ chiếm 30% doanh thu xuất khẩu của TCM, so với các đơn vị khác, doanh nghiệp có tỷ trọng thấp hơn nên ít chịu nhiều tác động liên quan đến chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, để giảm bớt sự phụ thuộc ở thị trường Mỹ, Thành Công đang tập trung mở rộng thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…”, Tổng giám đốc TCM chia sẻ.

Đặc biệt, hiện nay, ngành dệt may Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu tại Trung Quốc như vải (chiếm 2/3 lượng hàng nhập khẩu), các biến động từ nền kinh tế Trung Quốc đã làm ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào cho toàn ngành. 

Theo Chủ tịch HĐQT TCM, ông Trần Như Tùng cho hay, với mức thuế Mỹ đang áp lên Trung Quốc thì gần như các sản phẩm tại quốc gia này không giao dịch được hàng thương mại (trừ ngành điện tử). Trong giai đoạn ngắn hạn, đây là lợi thế với doanh nghiệp Việt vì Việt Nam còn 90 ngày đàm phán.

“Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói chung và Thành Công nói riêng đang tăng công suất để hoàn thành đơn hàng sớm hơn, trước khi hết thời gian hoãn thuế”, ông Tùng thông tin.

Tuy nhiên, về lâu dài, vấn đề lớn nhất vẫn là nguồn gốc xuất xứ. Thành Công có sự khác biệt khi chỉ nhập bông về để sản xuất sợi nên gần như tự chủ được nguồn nguyên liệu. Đặc biệt, TCM sẽ có lợi thế vì nhu cầu mua vải trong nước tăng lên. Hiện chúng tôi có nhà máy sản xuất vải sợi, ngoài đáp ứng 70% nhu cầu tại doanh nghiệp, TCM đang bán ra 30% cho thị trường”, ông Tùng tự tin.

Đầu tư Cao su Đắk Lắk muốn chuyển sàn sang HoSE
Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã DRI - sàn UPCoM) lên kế hoạch doanh thu tăng nhưng lợi nhuận giảm nhẹ trong năm 2025 và hé lộ kế hoạch...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư