Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Điều động ông Huỳnh Tấn Việt làm Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
Hà Minh - 17/07/2020 11:24
 
Trước khi được điều động đảm nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, ông Huỳnh Tấn Việt, 58 tuổi, là Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương vừa tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Lễ công bố, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Theo đó, ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời điều động phân công ông Huỳnh Tấn Việt tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, nhiệm kỳ 2015 -2020.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Huỳnh Tấn Việt chia sẻ đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn, bản thân sẽ cố gắng rèn luyện, học tập, nghiên cứu phấn đấu hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Ông Huỳnh Tấn Việt khẳng định sẽ góp sức cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đoàn kết, thống nhất, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong sạch, vững mạnh.

Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962 tại Đông Hòa, Phú Yên; trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ quản lý nhà nước. Đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên; Giám đốc Sở Công nghiệp Phú Yên; Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Phú Yên: Xin ý kiến Thủ tướng xây dựng hồ chứa nước Mỹ Lâm rộng 179 ha
Đây là số diện tích thuộc đất rừng dự án mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xin ý kiến Thủ tướng cho chuyển đổi để triển khai...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư