-
Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, Hà Nội cải cách hành chính toàn diện -
Made in Da Nang Expo 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp với 500 sản phẩm tiêu biểu -
Nghệ An đưa dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh vào hoạt động trước 30/6 -
Hải Phòng huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân -
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam
![]() |
| Sáng 15/4/2026, tại Đại lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân chủ trì Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Ảnh: Thống Nhất (TTXVN) |
Củng cố tin cậy chính trị, tăng cường kết nối chiến lược
Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 14 đến 17/4/2026.
Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước, diễn ra đúng một năm sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình (từ ngày 14 - 15/4/2025), đồng thời là lần thứ ba trong thời gian chưa đầy hai năm, hai lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước tiến hành thăm song phương.
Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và hội kiến các lãnh đạo cấp cao khác của Trung Quốc. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng phát biểu chính sách tại Đại học Thanh Hoa, gặp gỡ một số thân nhân các nhân sĩ hữu nghị hai nước, tham dự một số chương trình giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa nghệ thuật, du lịch.
Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm lần này mang ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu khởi đầu mới trong quan hệ song phương khi cả hai nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Việc sớm tổ chức chuyến thăm thể hiện sự coi trọng và quyết tâm của hai bên trong việc phát triển quan hệ “vừa là đồng chí, vừa là anh em” ngày càng ổn định, thực chất.
Đây cũng là dịp quan trọng để nâng tầm gắn kết chiến lược, xác lập những định hướng, đột phá mới trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ và các lĩnh vực khác, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu phát triển của mỗi nước. Đồng thời, chuyến thăm góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại, mở rộng giao lưu nhân dân và hợp tác địa phương, qua đó đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển khu vực, thế giới.
Có thể thấy rằng, mối quan hệ ngày càng ổn định, hiệu quả và thực chất giữa hai nước sẽ góp phần đắc lực cho việc hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phát triển của cả Việt Nam và Trung Quốc trong kỷ nguyên mới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực bất ổn, bất định hiện nay.
Chính vì vậy, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ là chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt, tạo dấu ấn, tạo xung lực mới cho quan hệ song phương.
Mở rộng hợp tác thực chất
Thực tế, quan hệ Việt - Trung thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực, đạt nhiều bước tiến toàn diện theo định hướng “6 hơn”. Tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố thông qua các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao thường xuyên; các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, Quốc hội, bộ, ngành và địa phương được duy trì hiệu quả.
Hợp tác quốc phòng - an ninh, ngoại giao có chuyển biến thực chất, với nhiều cơ chế đối thoại, giao lưu và phối hợp ngày càng chặt chẽ. Hợp tác kinh tế - thương mại là điểm sáng, kim ngạch năm 2025 đạt 256,4 tỷ USD; đầu tư, kết nối hạ tầng, logistics tiếp tục được thúc đẩy. Giao lưu nhân dân, giáo dục, du lịch, hợp tác địa phương diễn ra sôi động, góp phần củng cố nền tảng xã hội. Hai bên cũng duy trì phối hợp tốt tại các cơ chế đa phương, đồng thời kiểm soát hiệu quả bất đồng, giữ ổn định tình hình biên giới, trên biển. Những kết quả đạt được tạo nền tảng vững chắc để quan hệ Việt - Trung tiếp tục phát triển ổn định, bền vững, hướng tới những bước đột phá mới trong thời gian tới.
Trong bài viết đăng trên Nhân dân nhật báo của Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với ý chí và khát vọng rất lớn. Chúng tôi hiểu rõ rằng, muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải giữ vững môi trường hoà bình; muốn thực hiện thành công các mục tiêu đến năm 2030 và 2045 thì phải phát huy cao nhất nội lực, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế hiệu quả trên cơ sở độc lập, tự chủ. Trong toàn bộ định hướng đó, quan hệ với Trung Quốc luôn được Việt Nam xác định là một ưu tiên chiến lược.”
Đại sứ Trương Kiến Quốc, Tổng Thư ký Học hội Charhar - cơ sở nghiên cứu chuyên sâu về ngoại giao và quan hệ quốc tế ở Trung Quốc, trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc đã nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Tổng bí thư Tô Lâm được bầu làm Chủ tịch nước, cho thấy sự coi trọng cao độ của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam với việc phát triển quan hệ song phương, thể hiện nhất quán việc Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên trong chiến lược ngoại giao của mình, là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng gần gũi “núi liền núi, sông liền sông” và tình hữu nghị đặc biệt “đồng chí, anh em” giữa hai nước.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, việc củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc theo hướng ổn định, lành mạnh, bền vững không chỉ có ý nghĩa song phương, mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ vững môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực. Trên nền tảng tin cậy chính trị được tăng cường và những định hướng chiến lược mới được xác lập, chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn quan trọng, mở ra không gian hợp tác mới và thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới trong thời gian tới.
Với sự chứng kiến của các lãnh đạo cấp cao, đại diện doanh nghiệp hai nước đã trao đổi 10 Bản ghi nhớ (MoU) hợp tác trong các lĩnh vực đường sắt và đường sắt đô thị tại Việt Nam; vận tải đường sắt liên vận quốc tế và đầu tư logistics kết nối với mạng lưới đường sắt liên vận; hợp tác trao đổi khách du lịch giữa Việt Nam - Trung Quốc; hợp tác mở rộng mạng lưới bán hàng hóa tại các thị trường Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore và Ấn Độ; hợp tác trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất ứng dụng công nghệ tiên tiến; hợp tác nâng cao năng lực bảo dưỡng hàng không và hợp tác sản xuất, mua bán ghế máy bay…
-
Chuyển từ “quản lý” sang “phục vụ”, Hà Nội cải cách hành chính toàn diện -
Made in Da Nang Expo 2026 quy tụ gần 300 doanh nghiệp với 500 sản phẩm tiêu biểu -
Nghệ An đưa dự án nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Vinh vào hoạt động trước 30/6 -
Hải Phòng huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
-
Định hình tầm cao mới cho quan hệ Việt Nam - Trung Quốc -
Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam -
Tăng tốc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nhanh chóng gỡ thẻ vàng IUU -
Thủ tướng Lê Minh Hưng điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong -
Việt - Trung ký kết bản ghi nhớ hợp tác phát triển chuỗi sản xuất, thương mại -
IPU: Liên minh Nghị viện thế giới - Vì dân chủ, vì mọi người dân -
Đề nghị Trung Quốc mở rộng danh mục hàng hóa hưởng ưu đãi thuế cho Việt Nam
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?

