-
C.P. Việt Nam phát triển chuỗi sản xuất, đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu -
Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư dự án 15 triệu USD tại KCN Trấn Yên Viglacera -
EVNNPT tập trung cao độ xử lý nguy cơ quá tải, đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải -
Trước kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp logistics củng cố năng lực vận hành ra sao? -
Dự án điện khí LNG Long Sơn: Dấu ấn hợp tác Việt - Pháp trong phát triển năng lượng -
“Hello America” - Hành trình đưa khát vọng Việt Nam ra thế giới, kết nối toàn cầu
Mối lương duyên Mekong - Traphaco
Quỹ Vietnam Azalea Fund do Công ty Quản lý quỹ Mekong Capital quản lý đã đầu tư vào Traphaco từ năm 2007 và tiếp tục nâng tỷ lệ sở hữu trong giai đoạn sau đó. Đến thời điểm hiện tại, Vietnam Azalea Fund nắm giữ 25% cổ phần tại Traphaco và là cổ đông lớn thứ hai tại doanh nghiệp dược phẩm này, chỉ sau Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC).
Chỉ một năm sau khi Vietnam Azalea Fund sở hữu cổ phần tại Traphaco, năm 2008, đại gia ngành dược đã đưa cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) và trở thành một trong những cổ phiếu dẫn dắt thị trường (blue-chips) trên sàn chứng khoán. Cổ phiếu TRA tại những ngày đầu niêm yết năm 2008 có thời điểm giao dịch dưới mệnh giá, nhưng đến nay, đây là một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất trên sàn. Mức giá bình quân trong phiên giữa tháng 8/2017 đạt khoảng 120.000 đồng/cổ phiếu.
![]() |
| Traphaco là một trong 2 doanh nghiệp mà Vietnam Azalea Fund còn nắm giữ cổ phần. Ảnh: Đức Thanh |
Hiện tại, Traphaco là một trong 2 doanh nghiệp mà Vietnam Azalea Fund còn nắm giữ cổ phần (doanh nghiệp còn lại Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời). Tuy nhiên, khoản đầu tư tại Lộc Trời đến nay về cơ bản đã ngã ngũ, khi Mekong Capital đã ký các thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần tại Lộc Trời vào cuối tháng 7/2017.
Cụ thể, Vietnam Azalea Fund đã thoái 75% vốn đầu tư vào Lộc Trời với giá 68.000 đồng/cổ phiếu, thu về tổng giá trị là 9,2 triệu USD. Quỹ đầu tư này cũng đã ký một thỏa thuận bán nốt 25% khoản đầu tư của mình tại Lộc Trời với mức giá 68.000 đồng/cổ phiếu với cam kết hoàn thành trước cuối tháng 9/2017.
Ông Chris Freund, Tổng giám đốc Mekong Capital cho biết, Mekong đánh giá cao Lộc Trời đã thực hiện cam kết niêm yết và giúp Quỹ thực hiện việc thoái vốn.
Kịch bản thoái vốn tại Traphaco
Sau khi rút nốt phần vốn còn lại tại Lộc Trời vào tháng 9/2017, doanh nghiệp duy nhất mà Vietnam Azalea Fund còn nắm cổ phần là Traphaco và quỹ đầu tư này cũng đang rốt ráo thực hiện việc thoái nốt vốn tại đây.
Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Traphaco cho biết, thời gian qua, đã có 2 nhà đầu tư nước ngoài đến làm việc với Mekong Capital để bàn thảo về vấn đề chuyển nhượng cổ phần và cũng có thể, đây sẽ là những nhà đầu tư mua lại cổ phiếu TRA khi quỹ Vietnam Azalea Fund thoái vốn. Trong số 2 nhà đầu tư, có một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm đến từ châu Á và một nhà đầu tư tài chính châu Âu.
Hiện tại, các thông tin cụ thể vẫn chưa được các bên tiết lộ, nhưng nếu Vietnam Azalea Fund thực hiện thoái vốn theo hình thức thỏa thuận thì động thái này sẽ không tác động nhiều đến thị giá cổ phiếu TRA. Trong khi đó, nếu cổ đông mới là công ty dược phẩm nước ngoài thì có thể là một kịch bản thú vị cho Traphaco. Bởi lẽ, đại gia ngành dược phẩm này vẫn đang nuôi nhiều tham vọng phát triển hơn nữa về chuyên môn và thị trường, kể cả khả năng mở rộng ra thị trường nước ngoài.
Thời điểm hiện tại được xem là khá thuận lợi cho Vietnam Azalea Fund thực hiện thoái vốn, khi hoạt động kinh doanh của Traphaco đang có chiều hướng phát triển tốt. Trong quý II/2017, Traphaco đạt lợi nhuận sau thuế 67 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 117,6 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ.
Traphaco là một trong những công ty vay nợ rất ít, nợ phải trả tại thời điểm 30/6/3017 chỉ là 302 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 so với vốn chủ sở hữu (1.066 tỷ đồng). Trong số nợ phải trả, tiền nợ chủ yếu là các khoản phải trả người bán ngắn hạn, với số dư 139 tỷ đồng; ngoài ra còn có một số khoản nợ khác như phải trả người lao động, nợ ngân sách nhà nước, các khoản chi phí phải trả ngắn hạn… Trong khi đó, số tiền vay ngân hàng khá thấp, số dư vay ngắn hạn chỉ hơn 64,6 tỷ đồng và vay dài hạn là 8,65 tỷ đồng.
Công ty ít lệ thuộc vào vốn vay cho thấy doanh nghiệp khá chủ động về tài chính, gần như không có rủi ro về thanh toán. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, doanh nghiệp ít sử dụng các công cụ vay nợ cũng có nhược điểm là không tận dụng được sức mạnh của đòn bẩy tài chính để tăng hiệu quả kinh doanh.
-
C.P. Việt Nam phát triển chuỗi sản xuất, đẩy mạnh chế biến và xuất khẩu -
Doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư dự án 15 triệu USD tại KCN Trấn Yên Viglacera -
EVNNPT tập trung cao độ xử lý nguy cơ quá tải, đẩy nhanh đầu tư lưới truyền tải -
Trước kỳ vọng ngày càng cao về chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp logistics củng cố năng lực vận hành ra sao?
-
Dự án điện khí LNG Long Sơn: Dấu ấn hợp tác Việt - Pháp trong phát triển năng lượng -
“Hello America” - Hành trình đưa khát vọng Việt Nam ra thế giới, kết nối toàn cầu -
Chưa IPO, Golden Gate rót hơn 600 tỷ đồng xây nhà máy cho hệ thống 2.000 nhà hàng -
Ga Vật Cách - Hải Phòng được phép khai thác vận tải hàng hóa liên vận quốc tế -
Điều kiện đầu tư, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam -
Masan Consumer mang thương hiệu Việt đến CAEXPO 2026, tiếp tục hành trình Go Global -
Hàng Việt bị khởi xướng điều tra 27 vụ việc mới
-
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore -
Đông Tây Land - Đối tác phân phối chiến lược trên hành trình kiến tạo các đại đô thị -
Dòng tiền tìm đến giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026 -
Brewing Tomorrow: Carlsberg Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững thông qua sử dụng tài nguyên hiệu quả -
Hiện đại hóa đô thị, giao thông bằng quản trị video tích hợp AI cùng Univision -
Công ty CP Green i-Park ký kết Thỏa thuận hợp tác đầu tư với Trung tâm Kinh tế Thương mại Trung Quốc - ASEAN

