Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Đoàn gần 200 kiều bào dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng
Hoài Sương - 01/02/2024 15:51
 
Ngày 1/2, đoàn gần 200 kiều bào tiêu biểu dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc (TP. Thủ Đức, TP.HCM).

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Xuân Quê hương 2024” tại TP.HCM do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức với chủ đề “TP.HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng”. Chương trình diễn ra từ ngày 1 - 2/2/2024, với nhiều nội dung phong phú và ý nghĩa.

Dự lễ dâng hương, dâng hoa có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan, lãnh đạo Bộ Ngoại giao, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cùng gần 200 kiều bào tiêu biểu.  

Theo đó, hoạt động dân hương, dâng hoa các Vua Hùng với sự tham gia của gần 200 kiều bào tiêu biểu đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, 5 châu lục (56 nam, 44 nữ).

“Tôi đưa bé trở về Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với mong muốn để con gái được trở lại quê hương tham quan và tìm hiểu thêm các giá trị văn hóa, lịch sử của đất nước”, chị Đặng Thị Mỹ Hạnh (mẹ của bé Phạm Việt Hà, 8 tuổi, Việt kiều Úc) chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng bà con kiều bào cả nước như: Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống; chúc Tết đến toàn thể bà con kiều bào và đánh trống khai hội mừng Xuân tại Hội trường Thống nhất.

Một vài hoạt động tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc.
Một vài hoạt động tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc.
Một vài hoạt động tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư