-
Baltica 2: Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi châu Âu -
Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương chuyển giao vai trò lãnh đạo tại VinFast và GSM -
Nghiên cứu thay đổi cơ chế tổng thầu tại các dự án hạ tầng quy mô lớn -
Việt Nam bán hơn 8 tỷ USD giày dép, túi xách sang Mỹ 8 tháng năm 2026 -
Chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp ngành năng lượng -
Lãnh đạo Sơn La: Sẵn sàng điều chỉnh cục bộ quy hoạch nếu doanh nghiệp có dự án tốt
Báo cáo của PVN cho hay, sản lượng khai thác dầu thô 6 tháng đầu năm đạt 8,92 triệu tấn, vượt 556.000 tấn, tương đương 6,8% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 55,6% kế hoạch năm. Trong số này, phần khai thác trong nước đạt 7,91 triệu tấn, vượt 7,7% kế hoạch 6 tháng và phần khai thác từ nước ngoài đạt 1,01 triệu tấn, bằng 99,8% kế hoạch. Tuy nhiên, các đơn vị gồm Công ty liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (Vietsovpetro), Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) và Liên doanh Rusvietpetro đều không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách và lợi nhuận theo kế hoạch đề ra, cũng như giảm so với cùng kỳ năm 2015.
Tại Vietsovpetro, đã có 2,54 triệu tấn dầu được khai thác, bằng đúng kế hoạch đặt ra cho 6 tháng. Tuy nhiên, tổng doanh thu chỉ đạt 19.800 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch 6 tháng, bằng 38% kế hoạch năm và so với năm 2015 thì giảm 29%. Nguyên nhân được nhắc tới chủ yếu là do giá dầu giảm 20 USD/thùng so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức giảm 33,4%.
![]() |
| . |
Cũng bởi vậy, mà lợi nhuận sau thuế của Vietsovpetro chỉ còn đạt 3.720 tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch của 6 tháng, bằng 40% kế hoạch cả năm và giảm gần 1.500 tỷ đồng so với mức lợi nhuận 5.020 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2015.
Tại PVEP, tình hình cũng không sáng sủa. Với tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 2,91 triệu tấn, vượt 5% kế hoạch 6 tháng, nhưng doanh thu hợp nhất chỉ đạt 15.000 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch của 6 tháng và mới đạt 39% kế hoạch năm. So với cùng kỳ năm 2015, doanh thu cũng giảm tới 25% vẫn với nguyên nhân chính là do giá dầu giảm 33,4%.
Với Liên doanh Rusvietpetro tại Nga, sản lượng khai thác trong 6 tháng, phần PVN được chia là 785.200 tấn, vượt 7.500 tấn so với kế hoạch 6 tháng và bằng 51,2% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, doanh thu phía Việt Nam đạt 193,5 triệu USD cũng được đánh giá là mới bằng 40% kế hoạch năm. Trong 6 tháng, phía Việt Nam cũng đã đạt lợi nhuận là 28,47 triệu USD.
Theo đại diện PVEP, trong 6 tháng đầu năm, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2003, xuống mức 26,55 USD/thùng vào ngày 20/1/2016 và mới chỉ trở lại xu hướng phục hồi trong thời gian gần đây. Giá dầu giảm sâu và ngoài dự báo đã tạo ra thách thức lớn với PVN cũng như PVEP trong kiểm soát giá thành sản phẩm và trong điều tiết các hoạt động kinh doanh. Thực tế này đã khiến nhiều dự án phải tạm dừng, giãn tiến độ triển khai. Tuy nhiên, điều này cũng quay trở lại thách thức mục tiêu gia tăng trữ lượng của năm 2016, cũng như sản lượng khai thác về lâu dài.
“Mức lỗ dự kiến cho 6 tháng đầu năm là 493 tỷ đồng, trong khi nộp ngân sách 4.532 tỷ đồng cũng chỉ đạt 73% kế hoạch 6 tháng và mới đạt 36% kế hoạch năm. Với giá dầu dự kiến cả năm là 44 USD/thùng, doanh thu ước tính đạt 33.080 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế sẽ âm 500 tỷ đồng, nộp ngân sách chỉ đạt 9.176 tỷ đồng, bằng 73% kế hoạch năm”, báo cáo của PVEP nêu.
Nói về thách thức của PVN trong việc giá dầu giảm mạnh, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc PVN cho hay, đầu năm 2016, khi giá dầu dưới 30 USD/thùng, có 12 lô không cân đối được tài chính, chiếm tỷ trọng 55% sản lượng khai thác. Khi giá dầu lên mức 45 USD/thùng thì vẫn còn 5 lô không cân đối được tài chính, chiếm tỷ trọng 28% sản lượng khai thác.
“Do không cân đối được tài chính nên nhiều dự án đã phải dừng, giãn tiến độ. Tuy nhiên, việc cắt giảm tiến độ đầu tư của một số công trình lại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ khai thác của năm 2016, 2017 và các năm tiếp theo. Số lượng giếng khoan khai thác mới giảm xuống còn 58 giếng, trong đó 31 giếng trong nước và 27 giếng ở nước ngoài, so với bình thường khoan ở mức 100 giếng mỗi năm”, ông Sơn nói và cho biết thêm, một số mỏ trong nước đang khai thác bị suy giảm nhanh, cũng do số giếng đã khoan có mật độ dày nên vị trí còn lại để khoan giếng mới không có nhiều. Vì vậy, sản lượng khai thác năm 2016 khó có thể giữ được mức cao như năm 2015.
-
Baltica 2: Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi châu Âu -
Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương chuyển giao vai trò lãnh đạo tại VinFast và GSM -
Nghiên cứu thay đổi cơ chế tổng thầu tại các dự án hạ tầng quy mô lớn -
Việt Nam bán hơn 8 tỷ USD giày dép, túi xách sang Mỹ 8 tháng năm 2026
-
Chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp ngành năng lượng -
Lãnh đạo Sơn La: Sẵn sàng điều chỉnh cục bộ quy hoạch nếu doanh nghiệp có dự án tốt -
Gamuda Land và MTR hợp tác phát triển Nhà ga tích hợp tại Việt Nam -
Thuế TP. Cần Thơ tuyên dương 249 người nộp thuế tiêu biểu năm 2025 -
Doanh nhân ASEAN bàn về triển vọng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh -
Đề xuất giảm mạnh ngưỡng miễn thuế hàng hóa giá trị nhỏ -
Việt Nam cần chọn khâu có lợi thế để tham gia chuỗi giá trị xe điện
-
Hành trình từ một triệu cây xanh đến triệu tác động lành cùng Panasonic sống khỏe góp xanh -
Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới -
Cathay hợp nhất các hoạt động kinh doanh bảo hiểm và ngân hàng dưới một thương hiệu mới -
Hai TTTM AEONMALL dự kiến khai trương trong quý IV/2026 - tiếp nối hành trình cùng địa phương kiến tạo những giá trị mới -
Danko Group và triết lý thắp sáng những phố thương mại giàu sức sống -
Pin iPhone chai nhanh: Phương án thay pin nào tiết kiệm?

