-
Việt Nam báo cáo WTO về cải cách liên quan đến xuất xứ hàng hóa -
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Chính sách thuế phải dễ thực hiện, dễ giám sát -
Vi phạm dự trữ xăng dầu bắt buộc, 2 doanh nghiệp đầu mối lĩnh phạt nặng -
Từ giảng đường Anh quốc đến “vương quốc” sầu riêng công nghệ cao -
Đánh thức “tinh thần khởi nghiệp” trong lòng doanh nghiệp -
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49%
![]() |
| Các doanh nghiệp đã chuẩn bị tâm thế “sống chung với dịch bệnh”, sản xuất, kinh doanh trong điều kiện giãn cách xã hội. |
Nhiều doanh nghiệp đang làm khác
Cuối tuần trước, trong khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ và các địa phương thảo luận tại Hội nghị trực tuyến, thì nhóm 20 doanh nghiệp đã chính thức ngồi với nhau, bàn cách sản xuất máy trợ thở.
“Chúng tôi đã làm việc với nhóm chuyên gia của Đại học Điện lực, cùng nghiên cứu cách làm. Cơ chế hợp tác các bên cũng như kế hoạch làm việc với Bộ Y tế đang được phân công nhiệm vụ trong nhóm, để có thể có giấy phép sản xuất máy trợ thở với số lượng lớn”, ông Trần Anh Vương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bắc Việt chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư.
Nhóm 20 doanh nghiệp này chủ yếu là các doanh nghiệp sản xuất trong ngành công nghiệp hỗ trợ, đang cung cấp nguyên phụ liệu cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài. Theo ông Vương, con số này có thể chưa dừng lại, vì nhiều doanh nghiệp tiếp tục đăng ký tham gia nhóm.
“Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp để hạn chế tối đa, thậm chí không phải nhập nguyên phụ liệu từ nước ngoài khi sản xuất máy trợ thở”, ông Vương nói.
Cũng phải nói thêm, vài tuần trước, khi bắt đầu ý tưởng kêu gọi các doanh nghiệp tham gia sản xuất máy trợ thở “made in Việt Nam”, ông Vương thực sự băn khoăn về nguồn lực tài chính. Mặc dù trong nhóm doanh nghiệp quan tâm đến ý tưởng này có một số nhà đầu tư tài chính, nhưng vướng mắc nằm ở chính doanh nghiệp sản xuất khi các đơn hàng mới giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp rơi vào thế khó khăn nghiêm trọng về thanh khoản.
“Rất mừng là các giải pháp về gia hạn thời gian nộp thuế, nộp tiền thuê đất đã được Chính phủ ký và có hiệu lực ngay. Còn nhiều giải pháp rất cần cho doanh nghiệp khác mà Chính phủ đang bàn như cắt giảm thủ tục hành chính, các loại phí, lệ phí trong đầu tư, trong logistics… mà chúng tôi tin sẽ sớm được quyết định. Khi đó, doanh nghiệp có thể dành các khoản này để nghiên cứu, chuyển đổi dây chuyền sản xuất theo các kế hoạch mới”, ông Vương hào hứng.
Phải sống chung với dịch bệnh
Có thể ông Vương chưa nắm được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành, cụ thể là Bộ Công thương, Bộ Y tế trong việc tháo gỡ các vướng mắc, bất cập để đẩy mạnh sản xuất thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Yêu cầu này được cụ thể hóa trong thời gian tới, khi Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh đại dịch Covid-19 được ban hành sau Hội nghị trực tuyến.
Nhưng có thể thấy trước, kế hoạch xin cấp phép sản xuất máy trợ thở của nhóm doanh nghiệp trên trong diện sẽ được ưu tiên hỗ trợ.
“Chúng tôi mong mọi thủ tục hành chính cần được đơn giản. Thậm chí, sẽ phải có những cách làm khác với quy trình, thủ tục theo quy định hiện hành, để các ý tưởng kinh doanh mới, các kế hoạch kinh doanh mới nương theo tình hình kinh tế trong nước và thế giới có thể đi vào thực hiện ngay, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp”, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chia sẻ.
Ngay trước Hội nghị trực tuyến của Chính phủ, VCCI đã gửi khuyến nghị với 33 giải pháp cụ thể. Trong đó, lo ngại lớn nhất của VCCI là những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời điểm này vẫn chưa thực sự nhận được sự hỗ trợ ngay lập tức của nhiều cơ quan quản lý nhà nước, cấp chính quyền địa phương. Chưa kể cách thức thực hiện không thống nhất ở các địa phương đã khiến nhiều doanh nghiệp rơi vào thế bị ngăn sông, cấm chợ.
Thực tế, thời điểm này, không ai có thể dự báo bao giờ dịch bệnh chấm dứt. Các doanh nghiệp đang chuẩn bị một tâm thế “sống chung với dịch bệnh”, thực hiện “kinh doanh an toàn”, sẵn sàng kinh doanh trong điều kiện bảo đảm các yêu cầu giãn cách xã hội phải là giải pháp của các doanh nghiệp và nền kinh tế trong thời đại dịch.
“Chúng tôi mong tâm thế này không chỉ từ doanh nghiệp, mà phải từ cơ quan quản lý nhà nước, cấp chính quyền địa phương, để có những đề xuất chính sách phù hợp”, ông Lộc nói.
Công ty cổ phần Bagico (Bắc Giang) đã đầu tư buồng khử khuẩn, sử dụng sản phẩm Actide của Đức - dung dịch dùng khử khuẩn rau ăn sống, để lắp đặt ở cổng nhà máy, thực hiện khử khuẩn toàn bộ người lao động và phương tiện khi ra vào nhà máy. Song, theo bà Nguyễn Thị Thành Thực, Chủ tịch Công ty Bagico, khi Bộ Y tế có khuyến nghị trên báo chí về việc không nên dùng do chưa được Hội đồng Khoa học cấp bộ thông qua vì chưa đủ tài liệu chứng minh và cần được đánh giá về hiệu quả diệt virus và an toàn đối với người sử dụng, nhiều doanh nghiệp cảm thấy lo lắng.
“Nếu cần có đánh giá, Bộ Y tế có thể phân quyền cho các sở y tế địa phương để làm việc trực tiếp với doanh nghiệp có sáng kiến này, để có quyết định ngay, chứ không nên đưa thông tin trên báo chí, gây hoang mang doanh nghiệp và người dân”, bà Thực nói.
Các thói quen, nguyên tắc cũ đang cần phải thay đổi trong trạng thái mới của nền kinh tế. Điều này đòi hỏi sự phối hợp, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.
-
Tiếp tục đề xuất nâng trần sở hữu nước ngoài tại hãng hàng không lên 49% -
BIM Group ký kết hợp tác cùng AEONMALL Việt Nam tại dự án trung tâm thương mại hơn 4.300 tỷ đồng -
Đề nghị địa phương kết nối doanh nghiệp nhỏ với các tập đoàn lớn -
Doanh nghiệp thép cần chủ động chiến lược kháng kiện phù hợp -
Điều gì tạo lực đẩy cho tham vọng 3.000 tỷ xuất khẩu của Sunhouse? -
Dòng vốn ESG ngày càng chọn lọc, các nhà đầu tư kỳ vọng gì ở doanh nghiệp Việt Nam? -
Vietnam Airlines vượt bão nhiên liệu, giữ nhịp kết nối của nền kinh tế
-
1
TP.HCM phê duyệt 4.288 tỷ đồng để giải phóng 18,2 km mặt bằng làm đường Vành đai 4 -
2
Bước nước rút tại 2 dự án cao tốc địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc -
3
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Phá vỡ “tảng băng” tư duy tiền kiểm -
4
Đầu tư 12.000 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 1, Hà Nội - Bắc Giang thành cao tốc
-
Công bố Chỉ số niềm tin đổi mới sáng tạo (ISI) quý I/2026: "Phong vũ biểu" mới cho nền kinh tế Việt Nam -
Á Châu khởi công nhà máy chế biến dừa gần 630 tỷ đồng tại Vĩnh Long -
Herbalife Việt Nam tiếp tục lan tỏa lối sống năng động cùng hơn 10.000 vận động viên -
M-Expo 2026 mở ra góc nhìn mới về không gian phòng tắm hiện đại -
SeABank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026 -
Heineken Việt Nam cam kết phát triển bền vững cùng Đà Nẵng và miền Trung

