
-
Tổng thống Trump đột ngột chấm đứt đàm phán thương mại với Canada
-
ECB có khả năng tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất khi lạm phát đã ổn định ở mức dưới 2%
-
Mỹ, Trung Quốc đã xác nhận nội dung chi tiết của thỏa thuận thương mại
-
Kinh tế Mỹ suy giảm 0,5% trong quý I/2025
-
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới
![]() |
Sau tiến độ tiêm phòng Covid-19 chậm chạp, nhiều người dân Hong Kong cuối cùng đã đến đăng ký tiêm mũi đầu tiên vào tháng 6. Ảnh: AFP |
Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang gồng mình chống chọi với đợt tái bùng phát Covid-19 phức tạp do biến thể lây lan nhanh Delta, khi các thành phố lớn ở Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Australia đều xác nhận số ca nhiễm gia tăng hàng ngày.
Thế nhưng, tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 ở hầu hết châu Á vẫn còn thấp do tình trạng lưỡng lự về sự an toàn sau tiêm và thông tin sai lệch về vaccine Covid-19 lan rộng. Do đó, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ chưa thể tiêm đủ liều vaccine cho người dân.
Tỷ lệ tiêm vaccine ở châu Á đến nay vẫn kém xa châu Âu và Bắc Mỹ, theo dữ liệu của nền tảng Our World in Data. Tính đến ngày 8/8, tỷ lệ tiêm phòng vaccine Covid-19 ở châu Á chỉ đạt khoảng 11,6%, chưa bằng 1/3 so với Bắc Mỹ (38,8%) và châu Âu (41,6%).
Doanh nghiệp và chính quyền địa phương ở châu Á đã có những cách làm sáng tạo để khuyến khích những người còn do dự tiêm vaccine, bằng việc tặng kèm những món quà độc đáo.
Tiêm mũi 1, nhận 2,5 kg trứng
Trung Quốc khởi động chương trình tiêm phòng Covid-19 chậm hơn do chính phủ nước này tương đối thành công trong việc kiểm soát sự bùng phát Covid-19 trong những ngày đầu của đại dịch toàn cầu. Do đó, nhiều người dân ban đầu thấy chưa cấp bách phải tiêm phòng cho đến khi dịch tái bùng phát trở lại trong nước.
Vào tháng 3, một trung tâm y tế ở Bắc Kinh đã tặng 5,5 pound (tương đương 2,5 kg) trứng cho người dân từ 60 tuổi trở lên khi họ đến tiêm mũi vaccine đầu tiên, hãng thông tấn AP đưa tin.
Ở những nơi khó tiếp cận, các quan chức được cho là đã đến thăm các ngôi làng để thuyết phục người dân rằng đi tiêm phòng là nghĩa vụ quốc gia, theo Washington Post.
Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa xã dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho hay, nước này đã phân phối gần 1,7 tỷ liều vaccine Covid-19, tính đến ngày 3/8.
Tặng căn hộ, vàng, chuyến bay riêng
Các doanh nghiệp ở Hong Kong đang treo thưởng cho những ai tiêm vaccine Covid-19, một nỗ lực nhằm tăng tỷ lệ tiêm phòng trong bối cảnh công chúng Hong Kong vẫn còn lưỡng lự, theo đài CNBC.
Một số mạnh thường quân, bao gồm Tập đoàn phát triển bất động sản Sino Group, đã tổ chức một buổi rút thăm may mắn cho những người đã tiêm phòng. Giải thưởng giá trị nhất là một căn hộ xây mới, một phòng ngủ có giá khoảng 10,8 triệu đô la Hong Kong (tương đương 1,39 triệu USD).
Để góp sức cho chiến dịch tiêm phòng của Hong Kong, hãng hàng không Cathay Pacific Airways cũng hỗ trợ quà tặng 20 triệu dặm bay ở châu Á. Người nhận quà sẽ nhận được một bữa tiệc riêng trên chiếc máy bay Airbus A321neo mà hãng này mới nhập.
Còn các công ty kinh doanh vàng bạc như Sở Giao dịch vàng bạc Trung Quốc, quyết định tặng vàng trị giá 1,1 triệu đô la Hong Kong cho những người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19.
Số tặng phẩm mà các doanh nghiệp tại Hong Kong cung cấp có giá trị lên tới hơn 73 triệu đô la Hong Kong (tương đương 9,4 triệu USD), tờ South China Morning Post đưa tin vào tháng 6.
Tính đến ngày 8/8, khoảng 35% dân số Hong Kong đã được tiêm phòng đầy đủ, theo dữ liệu của Our World in Data.
Đi tiêm phòng, nhận bò, xe, nhà
Chính quyền địa phương và các công ty tư nhân ở Philippines đang nỗ lực kêu gọi người dân đi tiêm phòng. Thành phố San Luis Pampanga đã phát động chiến dịch khuyến khích người dân đi tiêm phòng bằng cách treo thưởng một con bò.
Nữ nghị sĩ Camille Villar đã cung cấp một loạt quà tặng cho người dân ở thành phố quê hương Las Pinas City, vùng đô thị Manila của bà nếu họ đi tiêm phòng. Theo đó, người dân Las Pinas có cơ hội giành được một ngôi nhà, xe máy, và thậm chí cả cửa hàng tạp hóa, nếu họ tiêm ít nhất một mũi vaccine Covid-19, tờ Manila Times đưa tin.
Còn ở Sucat, đơn vị hành chính cấp xã ở ngoại ô Manila, 20 người được trao cơ hội nhận một bao gạo 25 kg mỗi tuần nếu họ tiêm vaccine, theo Reuters. Được biết, sáng kiến này nhằm thu hút những người dân nghèo đi tiêm phòng.
Tuy nhiên, bên cạnh quà tặng kèm, vẫn có những lời đe dọa cứng rắn đối với người không chịu tiêm phòng. Sau khi kết quả không mấy khả quan ở một số điểm tiêm phòng tại thủ đô Manila vào tháng 6, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã cảnh báo người dân: "Nếu bạn không muốn tiêm phòng, bạn sẽ bị bắt giữ".
Theo Reuters, Khi Manila chuẩn bị bước vào đợt phong tỏa kéo dài 2 tuần vào ngày 13/8 tới, hàng nghìn người ở thành phố này đã kéo đến các điểm tiêm phòng. Dữ liệu của Our World in Data cho thấy, Philippines mới chỉ có 9,8% dân số được tiêm phòng Covid-19 đầy đủ, tính đến ngày 5/8.
Nhận gà sống
Indonesia có số ca nhiễm Covid-19 lớn thứ 2 ở châu Á, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Nhiều phương tiện truyền thông đưa tin, chính quyền địa phương đang phát tặng 500 con gà sống cho người cao tuổi đi tiêm phòng ở thị trấn Cipanas, thuộc tỉnh Tây Java.
Khoảng 85% dân số Indonesia là người Hồi giáo. Dù đã có sự chấp thuận tôn giáo của Cơ quan hồi giáo cao nhất của nước này, nhiều người dân vẫn băn khoăn liệu các loại vaccine kháng Covid-19 có được Hồi giáo cho phép (halal) hay không.
"Tôi sợ rằng nếu tôi tiêm vaccine, tôi sẽ chết ngay lập tức... Hơn nữa, có tin đáng lo ngại hơn rằng vaccine này có chứa thịt lợn", Asep Saepudin, một cư dân 67 tuổi của thị trấn Cipanas, nói với hãng tin Reuters.
Tính đến ngày 8/8, Indonesia có 8,7% dân số đã được tiêm phòng đầy đủ, theo Our World in Data.
Vàng, máy xay, và phiếu giảm giá
Tại Ấn Độ, chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh McDonald's đang giảm giá 20% cho khách hàng đã được tiêm phòng, trong khi Hội nhóm những người thợ kim hoàn ở thành phố Rajkot, bang Gujurat đã cùng nhau tặng quà nhằm khuyến khích những người trên 45 tuổi đi tiêm phòng. Theo đó, phụ nữ được tặng khuyên mũi bằng vàng, còn nam giới nhận được máy xay cầm tay sau khi tiêm vaccine, tờ Hindustan Times đưa tin.
Tuần trước, Ấn Độ cho biết nước này đã tiêm xong hơn 500 triệu liều vaccine kháng Covid-19. Theo số liệu của Our World in Data, cho đến nay chỉ có 8,2% dân số Ấn Độ đã được tiêm phòng đầy đủ.
Truyền thông Ấn Độ đưa tin, quốc gia này có thể phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 3 trong những tháng tới.

-
Thị trường M&A Nhật Bản lập kỷ lục giao dịch 232 tỷ USD -
Tổng thống Trump: Chiến sự Trung Đông đã chấm dứt, Mỹ - Iran sẽ đàm phán tuần tới -
Thủ tướng Trung Quốc kêu gọi không biến thương mại thành vấn đề chính trị hoặc an ninh -
Chủ tịch Fed: Không nên vội giảm lãi suất, cần phải chờ đánh giá tác động thuế quan -
Chứng khoán Mỹ tăng mạnh, S&P 500 gần chạm kỷ lục khi căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt -
Chủ tịch Fed sắp phải giải trình trước Quốc hội về quyết định giữ nguyên lãi suất -
Thành phố Huế sẽ quảng bá hình ảnh tại Hội chợ Thương mại Việt - Lào
-
1 Huy động 50.600 tỷ đồng vốn tư nhân để xây dựng đường Vành đai 4 TP.HCM
-
2 Quốc hội quyết định lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam
-
3 Quốc hội chính thức luật hóa Nghị quyết 42, “chốt” quyền thu giữ tài sản đảm bảo của tổ chức tín dụng
-
4 Vingroup được cấp phép khoan khảo sát địa chất dự án metro nối trung tâm TP.HCM với Cần Giờ
-
Uuviet Solutions và Innoci tại Vietbuild 2025: Hành trình tái định nghĩa phong cách sống với phòng tắm chuẩn 5 sao
-
Bệ phóng thành công - Cú hích bứt tốc: Yên Bình K-Town vào Giai đoạn 2 với khí thế “chiến binh”
-
Tôn vinh doanh nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo tiêu biểu năm 2025
-
VPBank ghi dấu ấn truyền thông và tăng trưởng kinh doanh mạnh mẽ với VPBank K-Star Spark in Vietnam
-
Nagakawa (NAG): 16 năm đồng hành kiến tạo giá trị cùng HNX
-
Biến thách thức thành cơ hội nhờ gói giải pháp tài chính V20000 từ VPBank