
-
Xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài
-
Đảng bộ Bộ Tài chính hoàn tất phiên trù bị Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030
-
Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên phạm vi toàn quốc
-
Tái cơ cấu ngân sách nhà nước và quản lý nợ công: Xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
-
Đảng bộ Bộ Tài chính: Quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc -
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, phường TP. Hải Phòng: Dấu ấn mới trong nhiệm kỳ phát triển
Cụ thể, giá lúa khô tại kho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long loại lúa dài hiện có mức giá khoảng 5.150 đến 5.250 đồng/kg, tăng 50 đồng/kg so với tuần trước đó.
Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì tại mạn hiện khoảng 7.200 đến 7.300 đồng/kg, cũng có mức tăng 50 đồng/kg.
Giá gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm hiện khoảng 6.500 đến 6.600 đồng/kg tùy từng địa phương, tăng 100 đồng/kg so với tuần trước.
Một số loại lúa gạo khác vẫn có mức giá ổn định so với tuần trước đó như giá lúa khô tại kho loại thường vẫn dao động từ 4.900-5.000 đồng/kg; loại gạo 15% tấm 6.950 đến 7.050 đồng/kg và gạo 25% tấm khoảng 6.800 đến 6.900 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương; gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm là 6.200 đến 6.300 đồng/kg tùy chất lượng và địa phương.
Riêng tại tỉnh Kiên Giang, trong 10 ngày đầu tháng Tám này, thị trường lúa gạo tại đây có sự gia tăng đáng kể, từ 50 đến 400 đồng/kg so với tháng trước đó. Giá lúa tươi tại ruộng tăng 400 đồng/kg, lúa loại I (hạt dài) có mức giá 4.400 đến 4.700 đồng/kg, lúa loại II (thường là giống lúa IR50404) có giá dao động từ 3.800 đến 4.300 đồng/kg.
Giá lúa khô tại kho trong tỉnh trung bình tăng từ 100 đến 300 đồng/kg, lúa khô loại thường (IR50404) 4.950 đến 5.300 đồng/kg tăng từ 100-200 đồng/kg, lúa dài khô 5.400 đến 5.700 đồng/kg tăng từ 100-300 đồng/kg, tùy chất lượng.
Giá gạo nguyên liệu tăng nhẹ 50 đồng/kg so với kỳ trước, loại I làm ra gạo 5% tấm có giá 6.350 đến 6.450 đồng/kg, loại II làm ra gạo 25% tấm có giá 6.100 đến 6.200 đồng/kg, tùy chất lượng.
Giá lúa gạo tăng được lý giải là do diện tích lúa Hè Thu vẫn chưa thu hoạch xong và chất lượng gạo ở khu vực này cũng tăng lên đáng kể.
Theo số liệu của Cục Trồng trọt, tính đến ngày 13/8, các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Hè Thu năm 2015 được khoảng 1,668 triệu ha trong khi diện tích gieo trồng theo kế hoạch chỉ ở mức 1,6 triệu ha.
Thu hoạch Hè Thu đạt khoảng 950.000ha, với năng suất khoảng 5,5-5,6 tấn/ha, sản lượng thu được khoảng 5,27 triệu tấn lúa.
Hiện các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống vụ Thu Đông 2015 được khoảng 600.000ha trong tổng số 830.000ha diện tích kế hoạch.
Về tình hình xuất khẩu gạo, tính từ đầu năm đến ngày 13/8, cả nước xuất khẩu 3,343 triệu tấn gạo, trị giá FOB 1,383 tỷ USD, trị giá CIF 1,428 tỷ USD.
Theo dự báo của các chuyên gia, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ phục hồi trở lại trong những tháng cuối năm nay./.

-
Tái cơ cấu ngân sách nhà nước và quản lý nợ công: Xây dựng nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững -
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, phường TP. Hải Phòng: Dấu ấn mới trong nhiệm kỳ phát triển -
Đảng bộ Bộ Tài chính: Quyết tâm bứt phá, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới của dân tộc -
Mở cơ chế linh hoạt hơn để xử lý hàng tồn đọng thuộc địa bàn hải quan -
Hé lộ phương án thu phí 13 đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ quý I/2026 -
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chính phủ -
Sửa đổi Luật Đất đai 2024: Phá điểm nghẽn trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng
-
Đầu tư năng lượng - Chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế bền vững
-
Stavian Group và Viettel Construction hợp tác chiến lược, thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị công nghiệp - hạ tầng
-
Các doanh nghiệp Việt được vinh danh Top 10 ASEAN Award 2025 tại Singapore
-
Bản lĩnh vượt "bão" dịch bệnh của đại lý cám Japfa tại Phú Thọ
-
Chính thức ra mắt La Tiên Villa - Bất động sản hạng sang đầu tiên tại Bắc Nha Trang
-
Nam A Bank 5 năm liên tiếp là Nơi làm việc tốt nhất châu Á