-
Đưa Việt Nam bắt kịp, tiến cùng, có thể vượt lên trong dòng chảy công nghệ toàn cầu -
Thủ tướng chỉ đạo "3 định hướng", "6 trọng tâm" cho ngành Tư pháp -
Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng -
Quy định mới về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập ở Hà Nội -
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội
![]() |
| Đồng nhân dân tệ giao ngay mở cửa phiên giao dịch 13/2 ở mức 6,8349 CNY đổi 1 USD. Ảnh: AFP |
Hãng tin Reuters dẫn dữ liệu hải quan cho biết xuất khẩu của Hàn Quốc trong 10 ngày đầu tháng 2 chỉ tăng 11,9% so với một năm trước đó. Tuy nhiên, xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc của nước này lại giảm tới 14,5% sau khi điều chỉnh, nếu so với các thời điểm của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Ông Kiyong Seong, chiến lược gia vĩ mô hàng đầu về châu Á tại Tập đoàn dịch vụ tài chính Societe Generale (Pháp), nhận định: "Là một trong những đối tác thương mại của Trung Quốc, dữ liệu xuất khẩu đáng thất vọng của Hàn Quốc càng làm gia tăng lo ngại sự suy giảm chung về các đơn đặt hàng xuất khẩu của châu Á". "Mối lo ngại như vậy đã đè nặng lên đồng nhân dân tệ, cùng với các loại tiền tệ châu Á khác như đồng won của Hàn Quốc", ông Kiyong Seong nói thêm.
Đồng nhân dân tệ giao ngay mở cửa ở mức 6,8349 CNY đổi 1 USD và giao dịch ở mức 6,8293 CNY/USD vào giữa ngày, giảm 135 pip so với mức đóng cửa cuối phiên trước và cách tỷ giá trung tâm là 0,21%.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (POBC) đặt tỷ giá trung tâm ở mức 6,8151 CNY đổi 1 USD trước khi thị trường mở cửa, thấp hơn so với mức cố định trước đó là 6,7884 CNY/USD. Còn tỷ giá giao ngay được phép giao dịch trong ngưỡng 2% trên hoặc dưới tỷ giá ấn định chính thức trong ngày.
Trong khi đó, đồng nhân dân tệ giao dịch hải ngoại trượt giá 0,14% so với tỷ giá giao ngay nội địa, ở mức 6,8389 CNY đổi 1 USD.
Giới đầu tư đang trông đợi kết quả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ dự kiến công bố vào ngày 14/2, bởi lạm phát tăng mạnh hơn dự báo có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục đẩy lãi suất tăng cao trong thời gian dài hơn.
Theo công bố của phía Trung Quốc vào cuối tuần trước, các khoản vay mới từ ngân hàng trong tháng 1/2023 đã tăng cao hơn dự kiến, lên mức kỷ lục 4.900 tỷ nhân dân tệ (tương đương 720,21 tỷ USD).
Nhu cầu tín dụng phục hồi mạnh mẽ sẽ rất cần thiết cho nền kinh tế Trung Quốc trong năm 2023 sau khi cuộc khủng hoảng bất động sản đã kéo tăng trưởng của nước này xuống còn 3% trong năm 2022, một trong những thành tích tăng trưởng tồi tệ nhất trong gần nửa thế kỷ.
Tuy nhiên, các phân tích dữ liệu cho vay mới cho thấy nhu cầu vay lẻ ở Trung Quốc vẫn thấp.
"Mặc dù các ngân hàng đã nỗ lực đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng trong tháng 1, nhưng tăng trưởng cho vay tiêu dùng vẫn chậm. Các khoản cho vay thế chấp vẫn thấp trong bối cảnh thị trường nhà ở sụt giảm ảnh hưởng đến tín dụng tiêu dùng", chuyên gia kinh tế cấp cao Tommy Wu và nhà phân tích ngoại hối Brandon Yu tại Ngân hàng Commerzbank (CHLB Đức), nhận định.
-
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

