-
Giữ sức hút trong cuộc đua thu hút FDI vào công nghệ cao -
Điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới APEC 2027 -
Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược giữa làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
Bất động sản công nghiệp trước cuộc đua tạo lợi thế mới -
Đề xuất xem xét chấm dứt 6 dự án nhà đầu tư vi phạm, không đủ năng lực -
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ với các đối tác Hoa Kỳ
![]() |
| Sau khi được xử lý, nguồn nước sông Thị Nghè sẽ đạt tiêu chuẩn A. |
Lùng bùng kiến nghị
UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan khẩn trương nghiên cứu, rà soát kiến nghị của liên danh nhà thầu Samsung - Konlon - TSK về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu XL02: Thiết kế - thi công - vận hành Nhà máy Xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè thuộc Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM.
Gói thầu XL02 (áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh quốc tế có sơ tuyển) được mở thầu từ tháng 8/2017 và có 5 liên danh nhà thầu quốc tế dự thầu. Giá gói thầu được phê duyệt là 307,3 triệu USD, trong đó nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB) là 278,3 triệu USD và ngân sách TP.HCM là 29 triệu USD.
Theo kết quả lựa chọn nhà thầu được Ban Quản lý đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM (IMA) công bố, nhà thầu liên danh Acciona Agua - Vinci Construction Grandas Project (liên danh Acciona - Vinci) trúng với giá 9.088.557 USD, 77.261.975 EUR và 3.208347.299.774 đồng (đã bao gồm thuế VAT và dự phòng).
Trước khi bên mời thầu công bố kết quả, liên danh Công ty TNHH Xây dựng Samsung - Tập đoàn Kolon - Công ty TNHH Tsukishima Kikai (liên danh Samsung - Kolon - TSK) đã có kiến nghị tới UBND TP.HCM và Thủ tướng Chính phủ xung quanh việc lựa chọn nhà thầu gói thầu XL02 nêu trên.
Liên danh Samsung - Kolon - TSK cho rằng, liên danh này bỏ giá thấp nhất với công nghệ được đánh giá đạt yêu cầu kỹ thuật và là nhà thầu được ưu tiên đàm phán. Tuy nhiên, liên danh Samsung - Kolon - TSK không được đàm phán do bên mời thầu cho rằng “có xung đột lợi ích”. Khái niệm “xung đột lợi ích” ở đây được tư vấn đấu thầu diễn giải như sau: thành viên của liên danh Samsung - Kolon - TSK (Công ty TNHH Tsukishima Kikai) đang nắm giữ 2,32% cổ phần của công ty tư vấn đấu thầu tại gói thầu XL02 (Công ty Nippon Koei).
Ngày 22/2/2019, IMA điều chỉnh Báo cáo đánh giá đấu thầu trên cơ sở tham vấn ý kiến từ WB. Theo đó, đề xuất nhà thầu giữ xếp hạng thứ 2 là liên danh Acciona - Vinci là bên được ưu tiên đàm phán. Dù rất nhiều nỗ lực giải trình về việc không có xung đột lợi ích, quan điểm xung đột lợi ích không có cơ sở pháp lý tại Mỹ (nơi WB đặt trụ sở), Nhật Bản (là quốc gia của 2 công ty nhà thầu và tư vấn) và Luật Doanh nghiệp của Việt Nam (nơi Dự án diễn ra), song cách lý giải của liên danh Samsung - Kolon - TSK không được WB và IMA chấp thuận.
Cần dẫn lại rằng, cả hai liên danh nhà thầu Samsung - Kolon - TSK và liên danh Acciona - Vinci đều vượt qua vòng chấm kỹ thuật. Trong khi giá dự thầu liên danh Samsung - Kolon - TSK thấp hơn giá dự thầu liên danh Acciona - Vinci đề xuất 14,7 triệu USD.
Nguy cơ vỡ tiến độ
Cần phải nhắc lại rằng, quá trình lựa chọn nhà thầu cho gói thầu XL02 từng được gia hạn đến 3 lần.
Từ đầu năm 2015, bên mời thầu thông báo mời sơ tuyển nhà thầu. Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu từ tháng 2/2015, với mốc dự kiến hoàn thành việc lựa chọn và giao kết hợp đồng với nhà thầu vào tháng 1/2017, nhưng tới tận ngày 7/3/2017, bên mời thầu mới công bố quyết định về danh sách ngắn các nhà thầu tham gia gói thầu. Tới nay, công việc lựa chọn nhà thầu đã bước sang năm thứ 5 kể từ thời điểm mời sơ tuyển. Những tưởng Dự án sẽ sớm được khởi công, nhưng những trắc trở vẫn chưa thôi đeo bám khi Dự án lại vấp phải khiếu nại từ phía liên danh Samsung - Kolon - TSK.
Tiến trình Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cùng các đơn vị có liên quan rà soát kiến nghị của liên danh nhà thầu sẽ cần không ít thời gian. Sau rà soát, nếu cơ quan hữu trách xác định kiến nghị của liên danh Samsung - Kolon - TSK là có cơ sở, thì nhiều khả năng, cuộc thầu sẽ phải “xoá cờ chơi lại”. Đó sẽ là hệ lụy không nhỏ với tiến độ thực hiện Dự án.
Việc chậm lựa chọn nhà thầu đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc cải thiện môi trường và tiến độ giải ngân nguồn vốn tài trợ của WB và có thể, Dự án Vệ sinh môi trường TP.HCM rơi vào bế tắc. Việc gói thầu chậm triển khai sẽ làm nảy sinh các tác dụng phụ như tăng chi phí, tăng tổng mức đầu tư.
-
Đề xuất xem xét chấm dứt 6 dự án nhà đầu tư vi phạm, không đủ năng lực -
Đà Nẵng thúc đẩy hợp tác đầu tư, công nghệ với các đối tác Hoa Kỳ -
TP.HCM ủy quyền Sở Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án nhóm B, C -
Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ rộng gần 40.000 ha -
Thu hút đầu tư tư nhân: Chìa khóa tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, nâng tầm diện mạo đô thị -
Lâm Đồng: “Không còn đường lùi” về tiến độ giải ngân -
Quảng Ngãi: Dự án cầu hơn 169 tỷ đồng lỡ hẹn, phải kéo dài sang năm 2027
-
1
Bất động sản công nghiệp trước cuộc đua tạo lợi thế mới -
2
Bất động sản công nghiệp Việt Nam: Bước ngoặt chiến lược giữa làn sóng tái cấu trúc toàn cầu -
3
Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa khuyến khích phát triển cả quy mô và chất lượng doanh nghiệp -
4
Gìn giữ giá trị trong mô hình phát triển mới
-
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh -
Giải thưởng Nhà Môi giới Bất động sản Việt Nam 2026 đánh giá dựa trên dữ liệu -
Mỗi phút online Viettel Tammi, tặng 1 phút thoại nội mạng miễn phí -
Vietcombank nối dài hành trình chuyển đổi số cùng tiểu thương trên cả nước

