-
Lan tỏa cảm hứng khám phá điểm đến Việt qua mô hình pop up -
Điều gì khiến Phú Quốc vẫn là điểm đến đáng trải nghiệm ngay cả trong mùa mưa? -
ITE HCMC 2026: Hai thập kỷ kiến tạo nền tảng xúc tiến du lịch quốc tế của Việt Nam -
“Moscow MICE Rewards”: “Đòn bẩy” mới cho doanh nghiệp du lịch Việt Nam -
Du lịch văn hóa lên ngôi dịp Quốc khánh, Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến ven biển hút khách -
Du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng
Điểm sáng trong bức tranh kinh tế - xã hội
Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong tháng 9/2025, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt khoảng 1,5 triệu lượt người. Con số này giảm 9,6% so với tháng 8/2025 nhưng vẫn tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế trong 9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.
Trong báo cáo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hồi tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kinh tế - xã hội Việt Nam “tháng sau tốt hơn tháng trước”, với nhiều kết quả nổi bật như kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ duy trì tăng trưởng tích cực, FDI đăng ký vượt 26,1 tỷ USD, mức cao nhất trong 5 năm qua.
Trong bức tranh chung ấy, du lịch được coi là gam màu sáng, bởi sau nửa năm đầu 2025, ngành đã đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ 2024 và cao hơn cả giai đoạn “vàng son” trước dịch Covid-19.
![]() |
| Du khách quốc tế tham quan tại Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An. Ảnh: Linh Nguyễn |
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lý giải, kết quả này trước hết nhờ chính sách thị thực cởi mở, từ mở rộng cấp e-visa cho toàn bộ công dân các nước, nâng thời hạn lưu trú đến 90 ngày, cho đến việc đơn phương miễn thị thực cho 24 quốc gia. Đây được coi là đòn bẩy vàng giúp du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh trong khu vực.
Kể từ năm 2023, Việt Nam mở rộng cấp thị thực điện tử, tăng thời gian tạm trú cho khách miễn thị thực đơn phương từ 15 lên 45 ngày. Trong năm 2025, hàng loạt văn bản như Nghị quyết 44/NQ-CP (7/3/2025), Nghị quyết 229/NQ-CP (8/8/2025), Nghị định 221/2025/NĐ-CP tiếp tục mở rộng diện miễn, quy định ưu đãi cho các đối tượng đặc biệt.
Những thay đổi này được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, đưa Việt Nam trở thành một trong những điểm đến có chính sách thị thực cởi mở bậc nhất Đông Nam Á. Song song đó, các hoạt động xúc tiến quảng bá được triển khai mạnh tại châu Âu, Đông Bắc Á, ASEAN, cả trên nền tảng số và điện ảnh, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế năm 2025 là thách thức lớn, đòi hỏi ngành du lịch phải tăng tốc. Theo ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc truyền thông Công ty BestPrice, để đạt mốc này, Việt Nam cần trung bình khoảng 1,9 - 2 triệu khách quốc tế mỗi tháng từ nay đến cuối năm. Bên cạnh khó khăn, chúng ta cũng có các yếu tố thuận lợi khi các thị trường Đông Bắc Á đang dần phục hồi, ASEAN và châu Âu giữ ổn định. Chính sách thị thực mới với diện miễn rộng hơn và thời hạn lưu trú dài hơn cũng giúp Việt Nam hấp dẫn hơn.
Ông Tú đề xuất 4 giải pháp, thứ nhất, đẩy mạnh xúc tiến thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Úc, Ấn Độ, Trung Đông; khai thác phân khúc cao cấp tại Mỹ, Úc, Thụy Sĩ. Thứ hai, tối ưu hóa visa và hàng không, tăng tần suất và mở đường bay thẳng tới các thị trường xa; truyền thông rõ ràng về e-visa, miễn visa. Thứ ba, tạo cú hích từ sự kiện đặc biệt như các festival văn hóa, lễ hội quốc tế; phát triển sản phẩm mới như du lịch có chuyên gia đồng hành, chăm sóc sức khỏe, du lịch xanh. Thứ tư, kích cầu qua hợp tác công - tư, khi chính quyền sát cánh cùng doanh nghiệp, hãng hàng không, OTA, lữ hành lớn để tung ra gói sản phẩm ưu đãi, “dễ đặt - dễ đi - dễ trải nghiệm”.
Chính phủ và doanh nghiệp cùng đồng hành
Trước đó, tại Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2025), Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Lữ hành toàn quốc với chủ đề “Hợp lực - Chọn điểm - Bứt tốc”, Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, ngành cần đẩy mạnh liên kết vùng, xác định những điểm đến trọng tâm và không ngừng nâng tầm chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Chỉ khi du khách ở lại lâu hơn, trải nghiệm sâu hơn và sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn, du lịch Việt Nam mới thật sự bứt phá.
Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn và hàng không cũng đều thể hiện quyết tâm đồng hành cùng ngành du lịch. Đại diện Saigontourist Group cho biết đơn vị đang mở rộng hợp tác quốc tế, tập trung vào các tour trải nghiệm xanh và du lịch cộng đồng. Cùng với đó, Vietnam Airlines liên tục mở thêm các đường bay kết nối trực tiếp tới châu Âu, Đông Bắc Á và Mỹ. Hàng không chính là “cửa ngõ” của du lịch, khi hạ tầng bay được mở rộng và kết hợp với chính sách thị thực thuận lợi, lượng khách quốc tế đến Việt Nam chắc chắn sẽ bứt tốc.
Dù cơ hội rộng mở, ngành du lịch vẫn còn nhiều “nút thắt”, hạ tầng một số điểm đến chưa đồng bộ, chất lượng nhân lực chưa theo kịp, tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh giữa doanh nghiệp, hay vấn đề môi trường du lịch ở một số địa phương.
Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: “Để giữ vững đà tăng trưởng, chúng ta không thể chỉ dựa vào số lượng. Điều quan trọng là nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng chi tiêu bình quân của khách, từ đó đóng góp nhiều hơn cho GDP”.
Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phối hợp, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng, khuyến khích ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý điểm đến, đồng thời phát triển du lịch xanh, bền vững để vừa thu hút khách, vừa giữ gìn tài nguyên lâu dài.
“Chúng ta đang đứng trước cơ hội vàng để khẳng định vị thế du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Muốn đạt mục tiêu 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, toàn ngành cần tăng cường liên kết vùng, chọn điểm đến chiến lược, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ để giữ chân du khách lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn”, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh khẳng định.
-
Du lịch văn hóa lên ngôi dịp Quốc khánh, Hà Nội, TP.HCM và các điểm đến ven biển hút khách -
Du lịch Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế sau 7 tháng -
Sân bay Phú Quốc sẽ kể câu chuyện Việt Nam với thế giới như thế nào? -
Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026: Kết nối di sản, lan tỏa giá trị sáng tạo -
Hà Nội hoàn thiện quản lý hoạt động lữ hành theo Luật Thủ đô -
Khi huyền thoại Con Rồng cháu Tiên hóa thành nhà hát giữa biển -
[Ảnh] Fansipan rực rỡ mùa hoa xác pháo
-
1
Đề xuất nghiên cứu hình thành 28 khu TOD trên tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ -
2
Nền kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng tích cực -
3
Nước rút khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng vốn 29.300 tỷ đồng vào tháng 12/2026 -
4
Đề xuất tiếp tục nới trần tiền gửi Kho bạc Nhà nước để tạo thêm thanh khoản cho ngân hàng
-
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 3) -
Sandoz bổ nhiệm Tổng giám đốc mới tại Việt Nam -
Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo chào bán 18.800.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Công ty cổ phần kinh doanh F88 thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3 (Kỳ 2) -
SeABank thông báo mời thầu -
Moonfolks đặt cược vào cuộc chơi lớn hơn “giá rẻ, gia công” ở Việt Nam

.jpg)