Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 04 năm 2024,
Elly Trần: 'Tôi bớt mặc hở hang vì con'
Mai Nhật (vnexpress) - 27/03/2018 20:37
 
Hot girl một thời kể khi làm mẹ, cô định hình phong cách chín chắn, hạn chế mặc quá sexy như trước.

 Gần đây, chị chuyển sang mặc kín đáo hơn trước. Điều gì khiến hot girl một thời nổi tiếng với phong cách gợi cảm có sự thay đổi đó?

Tôi đang gặp áp lực về đổi mới hình ảnh. Tôi còn thấy chán phong cách sexy của mình, huống gì khán giả. Ở tuổi ngoài hai mươi, tôi thích thú với hình ảnh gợi cảm vì thấy hợp với bản thân. Giờ đã ngoài ba mươi, tôi ngán ngẩm việc phải đóng khung hình ảnh. Như đợt ra mắt phim mới đây ở Sài Gòn, tôi phải mặc gợi cảm, trang điểm đậm để tái hiện hình ảnh nhân vật sát thủ, còn ra Hà Nội, tôi thích trở lại với vẻ kín đáo. 

Elly Trần đi Hội sách TP HCM hôm 25/3.

Elly Trần đi Hội sách TP HCM hôm 25/3.

Khi đã là mẹ của hai đứa con, tôi càng ý tứ chuyện ăn mặc. Muốn hay không, thiên chức làm mẹ bắt buộc tôi phải "hãm phanh". Phim vừa rồi là lần hiếm hoi tôi trở lại với hình ảnh gợi cảm. Còn bình thường, ai nhìn vào cũng hỏi sao tôi nay "kín cổng cao tường". Giờ tôi mặc theo hoàn cảnh. Là người kinh doanh, ra ngoài gặp khách hàng, tôi mặc như doanh nhân. Đi họp phụ huynh, tôi diện đồ chín chắn. Gặp bạn bè, tôi chọn trang phục cởi mở. Sexy không còn là điều tôi hướng tới. 

- Chị thường giới thiệu hình ảnh hai con trước công chúng, theo chị, điều này ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các bé?

- Có nhiều người nghĩ tôi dựa vào con cái để nổi tiếng. Tôi không còn sân si để tranh cãi với những suy nghĩ đó. Hai con không giúp tôi kiếm được nhiều tiền hơn. Ngược lại, nhiều lúc tôi phải bắt bé Cadie ở nhà vì sự kiện nào bé cũng gào khóc muốn theo mẹ. Những lúc như thế, tôi chỉ đồng ý với điều kiện bé phải ngoan và không được nghỉ học. Với các con, tôi rất rắn. Tôi không muốn định hướng các bé phải theo showbiz. Các con tôi khi lớn lên sẽ tự chịu trách nhiệm với quyết định của chúng. Còn hiện tại, chúng không có dấu hiệu đam mê diễn xuất như mẹ. Có thể sau này, hai bé sẽ sống đơn giản như bao nhân viên văn phòng khác. Vài năm nữa, tôi sẽ đưa hai bé sang nước ngoài du học. 

Elly Trần bên hai con - Alfie Túc Mạch (phải) cùng Cadie Mộc Trà

Elly Trần bên hai con - Alfie Túc Mạch (phải) cùng Cadie Mộc Trà. Sau hai lần sinh nở, diễn viên chưa tiết lộ về cha của các con.

- Trở lại với công việc diễn xuất, chị xếp lịch làm việc và chăm con ra sao?

- Do lịch làm việc dày đặc, tôi không thể ở bên cạnh con suốt. Hai bé nhà tôi đã ở tuổi với những thắc mắc buộc người được hỏi phải có đủ kiến thức để trả lời đúng vấn đề. Ông bà rất thương cháu, nhưng cách ông bà giải đáp cho các bé rất truyền thống và có phần qua loa. Tôi không khuyến khích cách dạy con như vậy, đã trả lời gì cho con thì phải nói đúng trọng tâm. 

Hiện tôi sống cùng ông bà ngoại của các bé, trong một đại gia đình nhiều thế hệ. Ông bà thay phiên chăm sóc bé khi tôi vắng nhà. Trước kia, tôi ở riêng vì ghét ở chung với bố mẹ lắm. Nhưng đúng là, sinh con mới biết lòng cha mẹ. Những lúc con đau ốm, bệnh tật, tôi ngộ ra không thể sống ngoài mãi được. Tôi cũng có thể thuê giúp việc, nhưng không phải máu mủ thì chỉ sợ họ không thương con mình. Thế nên, tôi quay về tổ ấm trước kia.

Các con của Elly Trần Ở tuổi lên ba, cô bé ngày càng nghịch ngợm. Cadie thích tạo dáng trước ống kính do thường xuyên được mẹ dẫn đi sự kiện.

Các con của Elly Trần thích tạo dáng trước ống kính do thường xuyên được mẹ dẫn đi sự kiện.

- Việc lập gia đình, có hai con gây áp lực kinh tế cho chị thế nào? 

- Tôi thuộc "trường phái" không muốn mình quá giàu. Đa phần nghệ sĩ xuất thân khó khăn, đến Sài Gòn, thấy sự phồn hoa đô hội ập vào mắt và khát khao làm giàu. Còn tôi sinh ra ở đây, lớn lên trong một gia đình trung lưu trí thức, hàng ngày nhìn ngắm sự biến chuyển của thành phố. Tư duy làm giàu của tôi cũng chỉ ở mức bình bình. Thời trẻ háo thắng, tôi ham kiếm tiền hơn bây giờ. Còn lúc này, đã vào tuổi trung niên, tôi sống chậm hơn, biết vui với những điều nhỏ nhặt. 

Khi chọn phim để đóng, tôi cũng cân nhắc dạng vai hơn giá cát-xê, đã thích rồi thì giá nào cũng nhận. Nhiều người nói tôi "chảnh" vì tôi kén vai, nhưng tôi không phải dạng diễn viên đóng hết phim này tới phim kia, như kiểu "bào" doanh số. Showbiz là nghề chọn người, ban đầu tôi học du lịch theo nghề của gia đình. Nói thật, dù đã có chỗ đứng, tôi vẫn chưa có định hướng trong nghề. Tôi không thành lập hay đầu quân cho công ty nào, vẫn hoạt động cá nhân. Điều đó khiến tôi thiệt thòi vì không có êkíp, chiến lược để bứt phá. Nhưng bù lại, tôi thấy tự do. Thậm chí, vài năm nữa, khi các con lớn, có thể tôi lui về một mảnh đất, núi non nào đó để sống. 

- Trong công việc, chị gặp định kiến gì khi từng mang danh hot girl với hình ảnh sexy?

Thuở mới ra trường, tôi tự tin lắm, nghĩ mình "ngon", không cần học hành gì nữa, cứ thế kiếm tiền. Sau này, đóng phim nhiều hơn, tôi biết khán giả đã đóng khung tôi chỉ có vẻ ngoài sexy. Một diễn viên nổi bật về ngoại hình, càng phải bị soi về diễn xuất. Nếu diễn không ra hồn thì càng mệt với người xem. Điều đó gây nhiều áp lực cho tôi. 

Sau khoảng 10 năm, tôi diễn xuất tiến bộ hơn. Hồi Cánh diều vàng năm 2011, tôi bất ngờ được giải Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc. Lúc đấy, đa phần công chúng nghĩ chắc tôi mua giải. Khi ấy tôi chưa có con cái, mới đóng được vài ba phim, tham gia cho vui. Tôi nghĩ đó là sự động viên của các tiền bối để tôi được ghi nhận công sức và từ đó cố gắng hơn. 

Giờ ngoài 30, đi đâu, học gì tôi cũng thấy thiếu: nhảy không tốt, diễn chưa giỏi, giọng cũng không được. Tôi bắt đầu đăng ký học thêm. Dù cơ hội trong tương lai không nhiều như ngày trẻ, ít ra tôi thấy vui khi mình khiêm tốn và cầu tiến hơn. 

Elly Trần tên thật là Nguyễn Kim Hồng, sinh năm 1987, nổi tiếng trong lĩnh vực diễn viên, người mẫu. Cô từng tham gia các phim Bóng ma học đường (2011), Khát vọng thượng lưu (2011), Bí ẩn song sinh (2016)... Năm 2011, cô được trao giải Cánh diều vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính phim truyền hình.
Elly Trần khoe vòng 1 'khủng' khi đóng nữ sát thủ của Trần Bảo Sơn
'Gái hai con' đảm nhận vai sát thủ nóng bỏng trong phim điện ảnh Hong Kong 'Girl 2 - Những cô gái và gangster'.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư