-
[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh -
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore -
Quốc hội chốt cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án phục vụ APEC 2027 -
TP.HCM trước “bệ phóng” mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững -
Quốc hội "chốt" tăng thêm 86.100 tỷ đồng cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng -
Nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ đạo đức nghề báo trong kỷ nguyên số
Tại cuộc họp chính sách tiền tệ kết thúc vào ngày 18/6, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC - cơ quan ấn định chính sách tiền tệ của Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ từ 4,25 - 4,5%, ngưỡng lãi suất mà họ đã duy trì kể từ tháng 12 năm ngoái.
![]() |
| Trụ sở Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Washington, D.C. Ảnh: AFP |
Cùng với quyết định giữ nguyên lãi suất, FOMC, thông qua "biểu đồ chấm" tóm tắt dự báo lãi suất của các quan chức Fed, cho biết phương án hai lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2025 vẫn còn trên bàn. Tuy nhiên, họ đã giảm một lần hạ lãi suất cho cả năm 2026 và 2027, đưa số lần cắt giảm lãi suất trong hai năm này dự kiến là 4 lần hoặc tròn 1 điểm phần trăm.
Các dự báo kinh tế mới cập nhật của Fed ám chỉ khả năng áp lực đình lạm sẽ tiếp diễn khi các quan chức Fed tham dự cuộc họp chính sách tiền tệ ước tính GDP của Mỹ sẽ tăng 1,4% trong năm nay, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với dự báo được công bố vào tháng 3 năm nay.
Trong đó, chỉ số PCE lõi (không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng) được dự báo đạt mức 3,1% trong năm nay, cao hơn 0,3 điểm phần trăm. Chỉ số PCE là thước đo ưa thích của Fed trong việc điều hành lạm phát và lãi suất ở Mỹ.
Thêm vào đó, dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ cũng được điều chỉnh nhẹ, lên tới 4,5%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 3 và cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức hiện tại.
Như vậy, có thể thấy tuyên bố của FOMC sau cuộc họp tháng này không thay đổi nhiều so với cuộc họp vào tháng 5. Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ được dự báo vẫn tăng trưởng với "tốc độ vững chắc", với tỷ lệ thất nghiệp "thấp" và lạm phát "hơi cao", FOMC cho biết.
Hơn nữa, ủy ban này cũng bày tỏ ít lo ngại hơn về sự dao động của nền kinh tế và những đám mây đen bao phủ chính sách thương mại của Nhà Trắng.
"Sự không chắc chắn về triển vọng kinh tế đã giảm bớt nhưng vẫn còn cao. Ủy ban chú ý đến những rủi ro đối với cả hai bên trong nhiệm vụ kép của mình", FOMC khẳng định.
Tại buổi họp báo diễn ra ngày 18/6 sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 6, Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell, cho biết rằng họ vẫn còn thời gian để chờ xem tình hình rõ ràng hơn.
"Hiện tại, chúng tôi đang ở vị thế tốt để chờ đợi để tìm hiểu thêm về diễn biến có thể xảy ra của nền kinh tế trước khi xem xét bất kỳ điều chỉnh nào đối với các chính sách của mình", Chủ tịch Fed khẳng định.
Mặc dù tuyên bố của Fed không nêu rõ lý do tại sao sự bất ổn đã lắng xuống, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm bớt những tuyên bố cứng rắn về chính sách thương mại của mình và Nhà Trắng đang trong giai đoạn 90 ngày đàm phán thuế quan với các đối tác thương mại.
Tuy nhiên, lời lẽ của Tổng thống Trump dành cho Fed vẫn chưa dịu đi. Ông Trump hôm 18/6 một lần nữa chỉ trích Chủ tịch Fed và các đồng nghiệp của người đứng đầu Fed vì đã không nới lỏng chính sách tiền tệ. Ông chủ Nhà Trắng cho rằng lãi suất liên bang nên giảm ít nhất 2 điểm phần trăm.
Các quan chức Fed đã miễn cưỡng hành động vì họ lo ngại rằng mức thuế mà Tổng thống Trump áp dụng trong năm nay có thể gây ra lạm phát trong những tháng tới.
"Những người mà tôi biết đều dự báo lạm phát sẽ tăng đáng kể trong những tháng tới do thuế quan vì ai đó phải trả tiền cho thuế quan", Chủ tịch Fed lưu ý.
Xung đột giữa Israel và Iran sẽ tạo thêm yếu tố bất ngờ cho thị trường Mỹ và nền kinh tế nước này, với triển vọng giá năng lượng cao hơn là một yếu tố tiềm ẩn khiến Fed không cắt giảm lãi suất ngay.
"Trên thực tế, họ đang ngồi chờ xem liệu thuế quan có làm tăng lạm phát hay thị trường việc làm bắt đầu suy yếu hay không, và bất kỳ phần nào trong nhiệm vụ kép của họ bị ảnh hưởng trước có thể chỉ ra hướng đi mà họ sẽ áp dụng, mặc dù xu hướng chung vẫn là cắt giảm lãi suất (hoặc ít nhất là giữ nguyên lãi suất chứ không phải tăng lãi suất)", ông Chris Zaccarelli, giám đốc đầu tư tại Northlight Asset Management, nhận xét.
-
TP.HCM trước “bệ phóng” mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững -
Quốc hội "chốt" tăng thêm 86.100 tỷ đồng cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng -
Nâng cao năng lực phòng ngừa rủi ro pháp lý, bảo vệ đạo đức nghề báo trong kỷ nguyên số -
Xác lập các cơ chế chính sách đột phá, vượt trội cho đô thị đặc biệt
-
Bộ Tài chính tuyển 46 công chức theo chính sách thu hút người tài -
Quyết định đầu tư công đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, vốn 288.268 tỷ đồng -
Quốc hội quyết cơ chế đặc thù xử lý một số vi phạm “nhưng vì lợi ích chung” -
Hai di tích sẽ được di dời để làm đường nối Sân bay Gia Bình đi Hà Nội -
Một năm vận hành bộ máy mới, hải quan tinh gọn để quản lý hiệu quả hơn -
Hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông đa nền tảng, đa sản phẩm -
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore
-
Thế hệ Gen Z, Millennials châu Á - Thái Bình Dương nâng cao sức khỏe nhờ chăm sóc toàn diện -
VPBank đồng hành doanh nghiệp Đài Loan đón chu kỳ đầu tư mới tại Việt Nam -
Kinh Đô tiếp tục đưa ra thị trường hơn 80 sản phẩm bánh Trung thu -
SHBFinance chuyển đổi từ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty TNHH một thành viên -
FPT và PVFCCo-Phú Mỹ hoàn thành triển khai Digital Twin tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ -
BAC A BANK thúc đẩy chuyển đổi số, hướng tới hệ sinh thái tài chính trong kỷ nguyên tài sản số

