-
Hai công ty của Tập đoàn Hưng Thịnh bị xử phạt -
Chứng khoán phiên 16/6: Cổ phiếu ngành chứng khoán lại hút tiền -
F88 chốt giá chào bán ra công chúng 71.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.560 tỷ đồng -
Hội đồng vàng thế giới: 89% nhà quản lý dự báo các ngân hàng trung ương tiếp tục mạnh tay gom vàng -
Thị trường tài chính thay thế tỷ USD: Bài học từ Thái Lan và câu chuyện của "sếu đầu đàn" F88 -
UOB: Ngân hàng Nhà nước giữ lập trường thận trọng trước áp lực lạm phát và tỷ giá
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Thương mại Mỹ, lạm phát trong tháng Sáu, số liệu mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ưu tiên theo dõi, tăng nhẹ, trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục giảm.
Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng Sáu tăng 0,1% so với tháng Năm khi giá thực phẩm, nhiên liệu và các mặt hàng tiêu dùng giảm. Nếu không tính giá thực phẩm và nhiên liệu thường biến động, chỉ số PCE lõi tăng 0,2%.
So với cùng kỳ năm ngoái, chỉ số PCE chỉ tăng 1,4%, bằng với mức tăng của tháng Năm và vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu tăng 2%, còn chỉ số PCE lõi tăng 1,6%, so với mức tăng 1,5% trong tháng Năm và là cao nhất kể từ tháng Hai.
Khi chỉ số PCE tăng vượt mục tiêu vào năm ngoái, Fed đã tăng lãi suất bốn lần. Tuy nhiên, lạm phát đã yếu đi kể từ năm ngoái và các nhà hoạch định chính sách sẵn sàng hạ lãi suất ít nhất một lần trong năm nay.
Ủy ban Thị trường mở Liên bang của Fed đang có cuộc họp trong hai ngày 30-31/7 và thị trường nhận định Fed sẽ quyết định hạ lãi suất tại cuộc họp này. Các bên tham gia thị trường đa phần dự đoán mức cắt giảm 25 điểm cơ bản, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn Fed cắt giảm mạnh, có thể đến 50 điểm hoặc cao hơn thế, một quyết định thường được đưa ra khi nền kinh tế giảm tốc mạnh.
Tuy nhiên, theo báo cáo hàng tháng của Conference Board, lòng tin của người tiêu dùng Mỹ tháng Bảy bất ngờ cải thiện mạnh, khi việc làm dồi dào, các điều kiện kinh doanh tốt và thu nhập có thể tăng trong tương lai gần.
Chỉ số lòng tin tiêu dùng của Conference Board trong tháng Bảy tăng hơn 10 điểm, lên 135,7 điểm.
Theo người phụ trách các chỉ số kinh tế của Conference Board, Lynn Franco, sau khi giảm mạnh trong tháng Sáu do sự leo thang căng thẳng thương mại và thuế quan, lòng tin tiêu dùng tháng Bảy đã tăng lên mức cao nhất từ đầu năm đến nay.
Trong khi đó, chi tiêu tiêu dùng chỉ tăng 0,3% trong tháng Sáu, chậm lại tháng thứ ba liên tiếp. Tuy vậy, Bộ Thương mại Mỹ cũng công bố số liệu cho thấy thu nhập cá nhân tăng tháng thứ năm liên tiếp, cho thấy doanh số bán lẻ có thể sẽ cao trong mùa Hè.
Trong tháng Sáu, thu nhập cá nhân của người Mỹ tăng 83,6 tỷ USD, trong khi thu nhập cá nhân khả dụng tăng 69,7 tỷ USD, đều tăng 0,4% so với tháng trước đó.
-
Hai công ty của Tập đoàn Hưng Thịnh bị xử phạt -
Chứng khoán phiên 16/6: Cổ phiếu ngành chứng khoán lại hút tiền -
F88 chốt giá chào bán ra công chúng 71.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động hơn 1.560 tỷ đồng -
Hội đồng vàng thế giới: 89% nhà quản lý dự báo các ngân hàng trung ương tiếp tục mạnh tay gom vàng
-
Thị trường tài chính thay thế tỷ USD: Bài học từ Thái Lan và câu chuyện của "sếu đầu đàn" F88 -
UOB: Ngân hàng Nhà nước giữ lập trường thận trọng trước áp lực lạm phát và tỷ giá -
“Chứng khoán hóa” để gọi vốn đầu tư nhà cho thuê -
Hơn 143.000 tỷ đồng tiền gửi tổ chức quay trở lại hệ thống ngân hàng -
Doanh nghiệp chuẩn bị tung 290.000 tỷ đồng cổ phiếu mới -
Sửa Luật Chứng khoán, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý cho TTCK trong giai đoạn mới -
Chứng khoán phiên 15/6: Nhóm chứng khoán bứt phá, khối ngoại giải ngân hơn 4.000 tỷ vào VIC
-
Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh vì phát triển bền vững
-
Chiến lược dẫn đầu thị trường bằng giải pháp tối ưu hóa sức lao động và sức khỏe của Joyoung Việt Nam -
Ra mắt VETC Trạm sạc, liên thông 250 trạm sạc trên toàn quốc -
LOTTE MART triển khai khuyến mãi hè quy mô lớn -
Coteccons ước tính doanh thu hơn 30.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 - 2026 -
Có gì bên trong quy trình sản xuất mì ăn liền tại Acecook Việt Nam?
