Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Gần 10,7 tỷ USD nhập hàng từ Trung Quốc
Thế Hải - 18/04/2016 10:10
 
3 tháng đầu năm 2016, tổng chi ngoại tệ của nước ta để nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Trung Quốc lên tới 10,7 tỷ USD, với các nhóm hàng chính: máy móc, thiết bị phụ tùng, máy vi tính linh kiện điện tử…

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam trong quý I/2016.

Cụ thể, 3 tháng đầu năm 2016,  tổng nhập khẩu hàng hóa từ các thị trường là 37,4 tỷ USD. Đáng nói kim ngạch nhập khẩu từ Trung Quốc bằng 1/3 tổng giá trị nhập khẩu của Việt Nam theo các thị trường.

Tiếp sau là Hàn Quốc với 6,8 tỷ USD và khu vực ASEAN với hơn 5,3 tỷ USD, chiếm 14% tổng giá trị nhập khẩu, Nhật Bản và Mỹ lần lượt 3,2 tỷ và 1,7 tỷ USD. Còn lại là các nước khác. 

Nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày là 1,62 tỷ USD.
Nhập khẩu nguyên liệu dệt may, da giày từ Trung Quốc trong 3 tháng 2016 là 1,62 tỷ USD.

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất trong 3 tháng đầu năm đều có xuất xứ từ Trung Quốc gồm có: máy móc, thiết bị phụ tùng là 1,9 tỷ USD; máy vi tính linh kiện điện tử 1,23 tỷ USD; nguyên liệu dệt may, da giày là 1,62 tỷ USD; điện thoại và linh kiện điện tử 1,5 tỷ USD....

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng nhập hơn 2.000 ôtô nguyên chiếc từ thị trường này, chủ yếu là xe tải.

Trong khi đó, 3 tháng qua, Việt Nam xuất sang Trung Quốc chỉ 4,1 tỷ USD, như vậy, mức nhập siêu từ thị trường này vẫn lên tới 6,6 tỷ USD. 

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là nông sản, như rau quả, nhân điều, cà phê, chè, gạo, cao su, gạo...

Sau 20 năm bình thường hóa, Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam
Sau bình thường hóa quan hệ ngoại giao (năm 1995), đặc biệt sau khi Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ (BTA) được ký kết (năm 2000), trao...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư