-
Đại diện TVAM: Dòng vốn 3 - 6 tỷ USD từ nâng hạng thúc đẩy ngành quản lý quỹ bước vào chu kỳ mới -
Chủ tịch VPBank: Sàn tài sản số CAEX đã góp đủ vốn 10.000 tỷ, kỳ vọng được cấp phép trong tháng 6/2026 -
ĐHĐCĐ Cảng Đình Vũ: Đặt mục tiêu tăng trưởng 14%, chia cổ tức tối thiểu 70% -
Chứng khoán phiên 22/4: Cổ phiếu trụ kéo VN-Index tăng vượt 1.850 điểm -
ĐHĐCĐ SHB: Lợi nhuận tăng 28% trong kịch bản lạc quan, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu tăng trưởng cao cả giai đoạn tới, phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư
Tiếp tục một phiên giằng co, VN-Index chưa thể bứt phá
VN-Index liên tục lên xuống, giao dịch giằng co trong biên độ không quá lớn (1.525 - 1.534 điểm). Giữa phiên chiều, khối lượng giao dịch đã tăng mạnh khi chỉ số sàn HoSE một lần nữa rơi xuống dưới ngưỡng 1.527 điểm.
Trái với diễn biến giằng co trên, chỉ số sàn HNX và UPCoM liên tục đi lên từ cuối phiên chiều. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 0,09 điểm (-0,01%) xuống 1.528,48 điểm. HNX-Index tăng 8,95 điểm (1,85%) lên 493,84 điểm. UPCoM-Index tăng 1,21 điểm (1,06%) lên 115,6 điểm. Dù hơn nửa mã chứng khoán trên sàn HoSE đóng cửa giảm giá, sắc xanh vẫn áp đảo trên cả ba sàn.
| VN-Index giao dịch giằng co khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn không thể bứt phá. |
Giá trị giao dịch tiếp tục ở mức cao dù giảm so với phiên trước. Thanh khoản trên ba sàn đạt 38.947 tỷ đồng. Trong đó, riêng giao dịch sàn HoSE là 31.900 tỷ đồng, giảm gần 10% so với hôm qua. Khối lượng giao dịch sàn HoSE đã có ba phiên liên tiếp đạt trên 1 tỷ cổ phiếu chuyển nhượng.
Khối ngoại tiếp tục bán ròng, tập trung khá nhiều vào VRE (266,6 tỷ đồng) và VIC (160 tỷ đồng). Đây đều là các cổ phiếu mà nhà đầu tư mua vào phiên trước. Cổ phiếu VNM và NVL cũng bị bán ròng trên 120 tỷ đồng. Dù một số cổ phiếu được giải ngân mạnh như VHM (141 tỷ đồng), KBC (68 tỷ đồng), HPG (57 tỷ đồng)…, khối ngoại vẫn có một phiên bán ròng khá mạnh thu ròng gần 407 tỷ đồng trên ba sàn.
167 mã chứng khoán tăng trần, cơn “cuồng loạn” vì cổ phiếu đầu cơ trở lại?
Sự sụt giảm của rổ cổ phiếu VN30 là nguyên nhân chính ghìm chân chỉ số chung. VN30-Index giảm tới hơn 12,7 điểm, tương đương mức giảm 0,82% xuống còn 1.532 điểm. Top 55 cổ phiếu kéo VN-Index rơi sâu phần lớn là cổ phiếu trong nhóm VN30, gồm VIC, CTG, NVL, VPB, trừ SSB chưa nằm trong rổ danh mục này. Giá trị giao dịch của các cổ phiếu rổ VN30 cũng giảm, chỉ còn chiếm 27,3% thanh khoản sàn HoSE.
Dòng cổ phiếu đầu cơ lại nóng khi nhóm vốn hóa lớn chùn chân. Có tới 167 mã tăng kịch biên độ trong phiên hôm nay, trong đó chỉ 54 mã trên hai sàn niêm yết. Còn lại, 113 mã chứng khoán sàn UPCoM tăng trần, cũng có nghĩa, bình quân cứ 100 mã trên sàn UPCoM lại có 12,68 mã tăng trần.
Cổ phiếu VAT của Công ty cổ phần VT Vạn Xuân giao dịch phiên đầu tiên trên sàn UPCoM. Tuy vậy, đây không hoàn toàn là tân binh mà là cổ phiếu đã buộc hủy niêm yết trên sàn HNX. VAT tăng kịch biên độ 37,5%, giao dịch ở mức 3.300 đồng/cổ phiếu suốt phiên giao dịch. Đáng chú ý, đã có 2,28 triệu cổ phiếu được sang tay với giá trị giao dịch 7,5 tỷ đồng. VAT đã tạm ngừng giao dịch từ tháng 7/2020 vì liên tục mắc vi phạm về công bố thông tin, thiếu hàng loạt báo cáo tài chính từ quý II/2019 đến nay. Nhiều cổ phiếu chỉ được phép giao dịch duy nhất vào thứ 6 mỗi tuần do bị hạn chế giao dịch như AVF, SGO… cũng tăng trần.
Không ít nhà đầu tư kỳ vọng vào sự lột xác của các cổ phiếu “xác sống” trên sàn. Cổ phiếu VHG đã tăng hơn 3 lần trong ba tháng qua với thanh khoản hàng triệu cổ phiếu, thậm chí quanh 14 triệu cổ phiếu và tăng trần hai phiên gần đây.Từ tháng 12/2021, công ty này đã công bố định hướng chuyển đổi hoạt động kinh doanh cốt lõi từ cao su sang bất động sản và đổi tên thành Tập đoàn Tây Bà Nà.
Cũng phải lưu ý rằng, khi thay lõi, các ông chủ mới vẫn phải đối mặt với tồn tại trước đây của doanh nghiệp. Trên thị trường giao dịch thứ cấp, AVF cũng đã có khoảng thời gian tăng nóng từ mức giá 500 đồng/cổ phiếu lên 2.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, bản thân Công ty cổ phần Việt An vẫn chưa có sự chuyển biến tương ứng dù không ít lần phương án tái cấu trúc doanh nghiệp đã được trình cổ đông nhiều năm qua. Từ lâu, doanh nghiệp đã “vật vờ” tồn tại. Lệnh khởi tố và tạm giam đối với tổng giám đốc đương nhiệm Ngô Văn Thu cùng lệnh truy nã cựu CEO Lưu Bách Thảo đã được ban hành từ giữa năm 2021.
-
Đại diện TVAM: Dòng vốn 3 - 6 tỷ USD từ nâng hạng thúc đẩy ngành quản lý quỹ bước vào chu kỳ mới -
Chủ tịch VPBank: Sàn tài sản số CAEX đã góp đủ vốn 10.000 tỷ, kỳ vọng được cấp phép trong tháng 6/2026 -
ĐHĐCĐ Cảng Đình Vũ: Đặt mục tiêu tăng trưởng 14%, chia cổ tức tối thiểu 70% -
Chứng khoán phiên 22/4: Cổ phiếu trụ kéo VN-Index tăng vượt 1.850 điểm
-
ĐHĐCĐ SHB: Lợi nhuận tăng 28% trong kịch bản lạc quan, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
ĐHĐCĐ VPBank: Mục tiêu tăng trưởng cao cả giai đoạn tới, phát triển mạnh mảng ngân hàng đầu tư -
ĐHĐCĐ Chứng khoán BSC: Tham vọng tăng quy mô vốn lên 11.000 tỷ đồng -
Công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026, huy động gần 970.000 tỷ đồng -
Sacombank chưa xử lý được 32,5% cổ phần của ông Trầm Bê -
Nhà Đà Nẵng ghi nhận lỗ trong quý I/2026 khi tăng giải ngân đầu tư chứng khoán -
ĐHCĐ Sacombank: Ông Nguyễn Đức Thụy ứng cử vào Hội đồng quản trị
-
1
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
2
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
3
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân -
4
Thanh khoản quý II/2026 dự báo tiếp tục gặp nhiều áp lực
-
FedEx hợp tác cùng Viettel Post tăng cường mạng lưới chuyển phát tại Việt Nam -
Sàn Giao dịch Công nghệ TP. Hồ Chí Minh: Khẳng định vai trò đầu tàu ngành khoa học công nghệ liên vùng -
Bệnh viện TNH có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 22/4/2026 -
Khi AI và dịch vụ y tế tăng tốc, doanh nghiệp Việt thiếu gì ở cấp quản trị? -
Bất động sản dòng tiền cạnh KCN: "Vịnh tránh bão" cho dòng vốn đầu tư trong chu kỳ kinh tế mới
