Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Gần 50 tỷ đồng xây cụm tượng đài Thanh niên xung phong
Thiên Thanh - 13/03/2015 09:34
 
Công trình cụm tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh phúc sẽ được khởi công xây dựng trên đỉnh Mã Pì Lèng (Mèo Vạc, Hà Giang).
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Di dời tượng Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành
Thái Bình xây Tượng đài Bác Hồ với nông dân

Cụm tượng đài sẽ bao gồm các hợp phần: nhóm tượng cao 16m được điêu khắc từ chất liệu đá xanh Thanh Hóa; hệ thống móng tượng, móng dầm sàn, chiếu nghỉ 3 lớp; thang lên xuống bằng bê tông cốt thép, ốp đá xẻ, được bố trí hợp lý, hài hòa, phù hợp tổng thể cảnh quan xung quanh; nhà bia thiết kế kiểu kiến trúc truyền thống 2 tầng, 8 mái lợp ngói mũi hài; ngoài ra còn hệ thống điện chiếu sáng, chống sét, thoát nước.

Tổng mức đầu tư của dự án là trên 46 tỷ đồng, trong đó phần mỹ thuật trên 30,8 tỷ đồng, chi phí xây lắp, giải phóng mặt bằng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng... hơn 15 tỷ đồng.

Sơ đồ Con đường Hạnh Phúc đặt tại Bảo tàng tỉnh Hà Giang

Đường Hạnh Phúc được khởi công ngày 10/9/1959 với sự tham gia của 1.200 dân công, trên 1.000 thanh niên xung phong 8 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hải Dương, Nam Định và Hà Giang. Đến ngày 20/3/1965, đường Hạnh Phúc được khơi thông toàn tuyến với chiều dài gần 200km. Ngày 20/3/2015 tới đây, Hà Giang sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày hoàn thành con đường Hạnh Phúc, đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động cho Cựu thanh niên xung phong 8 tỉnh tham gia mở đường.

Cụm tượng đài thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc được khởi công xây dựng là một trong những hoạt động ý nghĩa, ghi nhận đóng góp của thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử cho thế hệ hôm nay.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư