Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
GDP quý I/2015 tăng trưởng 6,03%
Nguyên Đức - 26/03/2015 13:57
 
Tổng cục Thống kê chính thức công bố, tăng trưởng GDP quý I/2015 đạt 6,03%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 5,06% của cùng kỳ năm trước.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Kinh tế quý I/2015 phục hồi tích cực
ADB dự báo Việt Nam tăng trưởng 6,1% năm 2015
Giá điện tăng ảnh hưởng thế nào tới GDP?
Thông qua Nghị quyết tăng trưởng GDP 2015 6,2%
Hoạt động sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo đã có sự phục hồi tích cực

Tổng cục Thống kê vừa chính thức công bố, tăng trưởng GDP quý I/2015 ở mức 6,03%. Đây là con số cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 5,06% của quý I năm trước, cũng như quý I của nhiều năm trước đó, kể từ năm 2011.

Cụ thể, quý I/2011 tăng trưởng GDP là 5,9%; quý I/2012 là 4,75%; còn quý I/2013 là 4,89%.

“Đây là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi tích cực của nền kinh tế, nhất là trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo”, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê bình luận.

Số liệu thống kê cũng cho thấy, quý I năm nay, khu vực nông - lâm nghiệp tăng trưởng 2,14%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 8,35%; còn khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,82%.

Nhìn vào các con số này, có thể thấy sự tăng trưởng vượt bậc của khu vực công nghiệp - xây dựng, bởi quý I năm ngoái, khu vực này chỉ tăng trưởng 4,42%.

Trong khi đó, tăng trưởng của khu vực nông nghiệp lại sụt giảm so với mức tăng 2,68%. Tương tự, quý I năm ngoái, khu vực dịch vụ tăng trưởng 5,9%, cao hơn mức tăng trưởng 5,82% của quý I năm nay.

“Sự phục hồi của nền kinh tế đã ngày càng trở nên rõ nét hơn”, chuyên gia cao cấp Cao Viết Sinh nhận định và cho rằng, với kết quả tăng trưởng GDP quý I đã ở mức trên 6%, thì mục tiêu tăng trưởng 6,2% năm nay chắc chắn sẽ đạt được.

Thậm chí, nhiều dự báo còn cho rằng, tăng trưởng kinh tế năm nay có thể đạt 6,3 - 6,5%.

Trong khi đó, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) mới đây đã đưa ra dự báo rằng, tăng trưởng GDP của Việt Nam năm nay chỉ đạt 6,1%, còn năm tới là 6,2%.

“Để đạt được mức tăng trưởng tiềm năng ở mức 7-8% như trước đây thì việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách cơ cấu kinh tế để đạt được những tiến bộ đáng kể là rất cần thiết. Chính phủ cần đẩy mạnh việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Điều này không chỉ nằm ở số lượng các doanh nghiệp nhà nước phải cổ phần hóa, mà cần đạt được mục tiêu thực sự là tăng tính hiệu quả và lợi nhuận của khu vực doanh nghiệp nhà nước”, ông Tomoyuki Kimura, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam khuyến nghị.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư