-
Nâng cấp VKFTA - chìa khóa giữ chân nhà đầu tư Hàn Quốc -
Cập nhật dữ liệu đất đai phải đảm bảo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống” -
Đà Nẵng lập Tổ công tác rà soát dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ
-
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mở ra giai đoạn hợp tác mới với Nam Á -
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48
![]() |
| Giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh kể từ đầu năm đến nay và trong tháng 4 đã xuống mức thấp nhất gần 4 năm qua. Ảnh: AFP |
Giá dầu thô Brent đã giảm 4,6% xuống còn 58 USD/thùng khi bắt đầu tuần giao dịch mới vào ngày 5/5, trong khi giá dầu WTI dao động quanh mức 56 USD/thùng.
Trước đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh (gọi chung là liên minh OPEC+) đã nhất trí tăng sản lượng trong tháng 6 tại cuộc họp ngày 3/5.
Cụ thể, tám nhà sản xuất trong liên minh OPEC+ đã nhất trí tăng sản lượng thêm 411.000 thùng mỗi ngày vào tháng 6. Quyết định này được đưa ra một tháng sau khi OPEC+ khiến thị trường bất ngờ khi nhất trí tăng sản lượng cùng mức vào tháng 5.
Mức tăng sản lượng vào tháng 6 gần gấp 3 lần so với mức tăng 140.000 thùng/ngày mà Goldman Sachs dự báo ban đầu.
Với quyết định trên, OPEC+ đang bơm thêm hơn 800.000 thùng/ngày vào thị trường trong vòng hai tháng.
Với các quyết định trên, liên minh OPEC+ do Saudi Arabia và Nga dẫn đầu - đã đảo ngược các biện pháp hạn chế sản lượng kéo dài nhằm hỗ trợ giá dầu trong vài năm qua.
Sau cuộc họp chính sách sản lượng vào cuối tuần qua, một số đại biểu tham dự cho biết Saudi Arabia đã ra hiệu có thể sẽ có thêm những đợt tăng sản lượng tương tự.
Động thái tăng sản lượng của liên minh OPEC+ đã thúc đẩy khối lượng giao dịch trên thị trường tăng mạnh, trong khi chênh lệch giá dầu theo thời gian cũng đã sụp đổ.
Giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh kể từ đầu năm đến nay và trong tháng 4 đã xuống mức thấp nhất trong gần 4 năm qua, khi cuộc chiến thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump kích hoạt sau khi trở lại nắm quyền Nhà Trắng đã dọa làm chệch hướng tăng trưởng, làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư và làm suy yếu nhu cầu năng lượng.
Sự thay đổi chính sách mạnh mẽ của liên minh OPEC+ đã tạo thêm động lực cho đợt bán tháo kéo dài, khiến dầu trở thành một trong những mặt hàng chính có hiệu suất kém nhất kể từ đầu năm đến nay.
Theo ông Ajay Parmar, giám đốc phân tích dầu mỏ tại công ty phân tích rủi ro ICIS, mức tăng sản lượng mới đây từ OPEC+ "đơn giản là không thể hấp thụ được" do tăng trưởng nhu cầu yếu, đặc biệt là với các đòn áp thuế mạnh tay gần đây của Tổng thống Trump. Do đó, động thái này sẽ dẫn đến hệ quả tất yếu là giá dầu thô Brent sẽ giảm thêm.
Morgan Stanley đã hạ dự báo giá dầu sau động thái của OPEC+. Theo đó, các nhà phân tích Morgan Stanley ước tính giá dầu Brent sẽ đạt 62,50 USD/thùng trong quý III và quý IV của năm 2025, thấp hơn 5 USD so với mức dự báo trước đó.
Tương tự, các nhà phân tích của Goldman Sachs cũng đã cắt giảm dự báo giá dầu trong thời gian tới.
Các công ty dịch vụ mỏ dầu Mỹ như Baker Hughes và SLB dự đoán đầu tư vào hoạt động thăm dò và sản xuất sẽ giảm trong năm nay do môi trường giá thấp.
"Triển vọng về thị trường dầu mỏ dư cung, thuế quan tăng, sự bất ổn ở Mexico và hoạt động suy yếu ở Saudi Arabia đang cùng nhau hạn chế mức tiêu thụ thượng nguồn quốc tế", Giám đốc điều hành Baker Hughes, ông Lorenzo Simonelli, cho biết tại buổi công bố kết quả kinh doanh quý I/2025.
Tuần trước, các "ông lớn" dầu mỏ như Chevron và Exxon đã công bố lợi nhuận quý I/2025 sụt giảm so với cùng kỳ năm 2024 do giá dầu thấp hơn.
Chi phí năng lượng giảm - nếu được duy trì - là điều được các ngân hàng trung ương hoan nghênh, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang (Fed) khi cơ quan này sẽ có cuộc họp xem xét chính sách tiền tệ trong tuần này.
Giá dầu rẻ hơn và các sản phẩm liên quan bao gồm dầu diesel và xăng có thể bù đắp một số tác động lạm phát dự kiến do thuế quan gây ra.
Tổng thống Trump - người dự kiến sẽ thăm Trung Đông vào cuối tháng này - đã kêu gọi OPEC+ tăng cường sản xuất và giúp hạ giá năng lượng. Trong khi đó, Saudi Arabia cũng đang tìm cách củng cố mối quan hệ với Washington.
Trên mặt trận thương mại, Tổng thống Trump mới đây tuyên bố ông sẵn sàng hạ thuế đối với Trung Quốc vào một thời điểm nào đó vì mức thuế hiện tại quá cao khiến hai nền kinh tế lớn nhất thế giới về cơ bản đã ngừng giao thương với nhau. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho biết ông không có kế hoạch trao đổi với người đồng cấp Trung Quốc trong tuần này.
-
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: ASEAN đánh giá cao các đề xuất của Việt Nam -
Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 48 -
Việt Nam - Ấn Độ: Những đột phá trên các trụ cột hợp tác -
Việt Nam - Sri Lanka nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện -
Rà soát năng lực, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng mới... đối với cán bộ cấp xã -
Chính phủ giao 20 nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược cho Bộ, cơ quan trung ương -
Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Sri Lanka
-
Diamond Hill Thái Nguyên khai trương tầng thực tế, hiện thực hóa chuẩn sống cao cấp giữa trung tâm thành phố -
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

