
-
Cần Thơ thông qua Nghị quyết phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương
-
Phú Yên dự kiến rút ngắn thời gian cấp phép khai thác khoáng sản xuống còn một nửa
-
Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội đặc thù
-
Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 trên hai con số
-
Sân bay Nội Bài đón thêm hãng bay quốc tế mở đường bay tới Việt Nam -
Hải Dương thông qua 41 nghị quyết với nhiều chính sách về an sinh xã hội
![]() |
Iran vẫn chưa sẵn sàng hạn chế sản xuất. Ảnh: Daily Star |
Giá dầu thô Mỹ - WTI đã tăng gần 1% chiều 4/3 tại New York, nâng mức tăng 3 tuần qua lên 18%. Bộ trưởng Tài nguyên Dầu mỏ Nigeria - Emmanuel Ibe Kachikwu hôm qua cho biết giá sẽ còn biến động rất lớn, khi cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 20/3 này. Hạn chế sản xuất sẽ giúp bình ổn thị trường và kéo giá lên trong nửa cuối năm, Daniel Yergin - Phó chủ tịch hãng tư vấn IHS cho biết.
Dù vậy, nếu tính từ đầu năm, giá dầu vẫn giảm 6% do dư cung toàn cầu kéo dài trong bối cảnh dự trữ tại Mỹ tăng và triển vọng Iran tăng xuất khẩu sau khi thoát trừng phạt. Giữa tháng trước, Arab Saudi, Nga, Qatar và Venezuela đã đồng ý hạn chế sản lượng ở mức tháng 1, để giải quyết vấn đề dư cung.
"Nhà đầu tư chưa thể lạc quan ngay, nhưng ít nhất, giá đã ngừng giảm. Các nước sẽ rất khó đạt thỏa thuận hạn chế sản xuất. Thị trường không kỳ vọng Iran sẽ làm theo. Và dự trữ lớn cũng sẽ khiến giá dầu khó tăng mạnh thực sự", Ric Spooner - trưởng bộ phận phân tích tại CMC Markets cho biết.
Giá dầu WTI hiện là 34,6 USD một thùng. Trong khi đó, dầu Brent là 37,1 USD. Giá dầu Brent đã tăng 5 phiên liên tiếp - dài nhất từ tháng 11 năm ngoái và tuần này cũng đã tăng 6,4%.
Dù Nga cho biết sẵn sàng tham gia đàm phán, thời gian và địa điểm của cuộc họp này vẫn đang được bàn thảo, một thông báo trên website Bộ Năng lượng Nga cho biết. Ông Kachikwu cũng không nói rõ liệu Iran có tham gia bàn bạc hay không.
Trong khi đó, sản xuất và dự trữ dầu mỏ của thế giới vẫn đang tăng. Sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) là 33,06 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 2. Sản lượng của Saudi Arabia vẫn không thay đổi, trong khi Iran đang bơm thêm ra thị trường 140.000 thùng mỗi ngày.
Dự trữ dầu thô Mỹ tăng 10,4 triệu thùng tuần trước, lên 518 triệu. Đây là số liệu cao nhất từ năm 1930 - theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

-
Cần Thơ thông qua Nghị quyết phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương
-
Phú Yên dự kiến rút ngắn thời gian cấp phép khai thác khoáng sản xuống còn một nửa
-
Đà Nẵng sẽ xem xét, quyết định nhiều chính sách an sinh xã hội đặc thù
-
Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 trên hai con số
-
Long An thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với đối tác Nhật Bản -
Sân bay Nội Bài đón thêm hãng bay quốc tế mở đường bay tới Việt Nam -
Hải Dương thông qua 41 nghị quyết với nhiều chính sách về an sinh xã hội -
Năm 2024, Đà Nẵng phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP hơn 8% -
Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam: Đưa quan hệ Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới -
TP.HCM tăng đãi ngộ để “chiêu hiền, đãi sĩ” -
Quỹ đất tái định cư ở Nha Trang không đáp ứng đủ nhu cầu tái định cư
-
Gas South khánh thành trạm chiết nạp LPG Nha Trang
-
Giật nắp, nghiêng chai, năm mới phát tài cùng Tuborg
-
Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút lao động chất lượng cao
-
Nhận ưu đãi chiết khấu hàng trăm triệu khi mua căn hộ Khai Sơn City
-
HSC được vinh danh Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023
-
Tập đoàn Sao Đỏ và Bảo Long Solar hợp tác đầu tư điện mặt trời áp mái