Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Giá dầu lùi sâu về ngưỡng 36 USD/thùng
Uyên Linh (Theo TTXVN) - 11/12/2015 16:12
 
Lần đầu tiên kể từ đầu năm 2009, giá dầu đóng cửa ở mức 36,76 USD/thùng.
Giá dầu Brent đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009
Giá dầu đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2009

Trong phiên giao dịch ngày 10/12, giá dầu tiếp tục giảm xuống mức thấp hơn phiên giao dịch ngày hôm trước, sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thông báo sản lượng khai thác dầu mỏ tháng 11/2015 đạt mức cao nhất trong vòng 3,5 năm qua.

Kết thúc phiên này, trên sàn giao dịch hàng hóa NYMEX, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 1/2016 giảm 40 cent xuống 36,76 USD/thùng, mức chốt phiên thấp nhất kể từ đầu năm 2009.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 38 cent xuống 39,73 USD/thùng. Đây là lần đầu tiên giá dầu Brent đóng cửa dưới 40 USD/thùng kể từ tháng 2/2009.

Chuyên gia Mike Lynch thuộc trung tâm Nghiên cứu chiến lược năng lượng và kinh tế, cho biết thị trường tỏ ra quan ngại khi các kho dự trữ dầu mỏ ở mức rất cao, sản lượng khai thác cao, trong khi nhu cầu năng lượng ở mức thấp.

OPEC thông báo tổng sản lượng khai thác trong tháng 11/2015 tăng thêm 230.100 thùng/ngày lên 31,7 triệu thùng/ngày nhằm bảo đảm thị phần trên thị trường dầu mỏ thế giới.

OPEC cũng đưa ra dự báo sản lượng khai thác của các nước ngoài tổ chức này trong năm 2016 sẽ giảm 380.000 thùng/ngày xuống 57,14 triệu thùng/ngày, và một nửa trong số đó là từ Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy thị trường dầu mỏ đang quá dư cung khi OPEC tăng nguồn khai thác trong tháng 11/2015 thêm 200.000 thùng/ngày so với tháng trước đó và các nhà sản xuất dầu mỏ ngoài OPEC cũng tăng sản lượng thêm 280.000 thùng/ngày.

Giá dầu thô còn khoảng 37 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 7 năm
Dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới trong ngày 7/12 chứng kiến sự lao dốc mạnh, đẩy giá loại nhiên liệu sống còn đối với mọi nền kinh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư