-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng dù Nga và OPEC hợp tác cắt giảm sản lượng thì cũng khó “cứu” được giá dầu khi các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ đứng ngoài cuộc. Ảnh minh họa |
Kết thúc phiên giao dịch ngày 26/01, giá dầu giao kỳ hạn trên thị trường Mỹ tăng 1,11 USD/thùng lên mức 31,45 USD/thùng. Giá dầu Brent trên thị trường London cũng tăng 1,3 USD/thùng lên mức 31,8 USD/thùng.
Bộ trưởng Năng lượng Iraq Adel Abdulmahdi cho biết tại cuộc họp ở Kuwait rằng, chính quyền Baghdad “sẵn sàng hợp tác” để cắt giảm sản lượng nhằm đẩy giá dầu lên, nhưng điều này cần sự tham gia của các quốc gia sản xuất dầu ngoài OPEC.
Trang Bloomberg trích lời ông Abdulmahdi rằng Nga và OPEC tiến tới kế hoạch “linh hoạt” hơn về sản lượng dầu.
Trong khi đó, hãng thông tấn Itar - Tass cho biết, Công ty dầu khí của Nga Lukoil đã yêu chính quyền Kremlin hợp tác với OPEC để cắt giảm sản lượng dầu.
Động thái này phát đi sau bài phát biểu hôm Thứ 2 của Tổng thư ký OPEC Abdullah el-Badri, kêu gọi OPEC và các nhà sản xuất dầu ngoài OPEC hợp tác để “cứu” giá dầu.
Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích lại hồ nghi về khả năng các nước sản xuất dầu có thể đạt đến một thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác.
“Rõ ràng việc cắt giảm sản lượng là rất cần thiết – và điều này đã thể hiện suốt 18 tháng qua – tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn liệu Ả rập Xê út và các nước thành viên OPEC có sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán hay không,” Tim Evans, chuyên gia phân tích tại Citi Futures nhận định.
“Nếu Ả rập Xê út không tham gia đàm phán, thì sẽ không có thỏa thuận nào và thị trường sẽ bị thả để tự điều chỉnh một cách tự nhiên khi sản lượng dầu ngoài OPEC giảm – nếu vậy thì đây sẽ là một quá trình diễn ra rất chậm chạm và đau đớn,” Tim Evans cho biết.
“Cuộc đàm phàn về khả năng hợp tác giữa Nga và OPEC để cắt giảm sản lượng sẽ phải trải qua nhiều vòng. Cho dù họ có hợp tác thì cũng không có ý nghĩa gì vì các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ sẽ tận dụng cơ hội giá dầu tăng lên để tiếp tục đẩy mạnh sản lượng,” Jasper Lawler, chuyên gia phân tích tại CMC Markets cho biết.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT
