-
Mỹ ra luật chơi mới, TikTok có 270 ngày để thoái vốn hoặc bị cấm cửa -
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu -
Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng mạnh bất ngờ trong quý I/2024 -
Nhật Bản sẵn sàng can thiệp ngoại hối, Trung Quốc nới lỏng kiểm soát đồng nhân dân tệ
Giới chuyên gia lo ngại mất cân bằng cung-cầu dầu mỏ khó cứu vãn sau khi Saudi Arabia và Nga khơi mào cuộc chiến giá dầu trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu bị "đóng băng" bởi dịch Covid-19. Ảnh: AFP |
Dầu thô Brent tăng giá 1,8% (tương đương 55 US cent) lên 30,60 USD/thùng vào lúc 04:10 giờ GMT. Trước đó, giá dầu thô Brent chạm mức 31,25 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ bật tăng 3,7% (tương đương 1,06 USD) lên 29,76 USD/thùng.
Hãng tin Reuters dẫn bình luận của ông Stephen Innes, chuyên gia chiến lược thị trường tại công ty ngoại hối trực tuyến AxiCorp (Australia) cho rằng: "Thị trường đang được vực dậy bởi những thợ săn hàng giá rẻ và các giao dịch mua lấp trống".
Trong khi đó, Mỹ đã đánh tiếng sẽ tận dụng cơ hội mua dầu giá thấp để lấp đầy Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) còn các quốc gia và nhiều tập đoàn khác cũng đang lên kế hoạch tương tự để đổ đầy kho tích trữ.
“Tuy nhiên, khi các kho tích trữ dầu mỏ nhanh chóng được đổ đầy mà nhu cầu tiêu thụ vẫn đứng im thì giá dầu chắc chắn tiếp tục đi xuống. Khi đó, thị trường toàn cầu sẽ kỳ vọng cuộc chiến giá dầu giữa Saudi Arabia và Nga sẽ được hóa giải trước khi giá dầu về mức không lợi nhuận”, ông Innes nói.
Saudi Arabia và Nga lại châm ngòi cuộc chiến giá dầu sau khi Nga không chấp thuận cắt giảm sản lượng để hỗ trợ thị trường trong bối cảnh nhu cầu dầu mỏ thế giới sụt giảm nặng nề do dịch Covid-19 lan rộng.
Trong nỗ lực "tham chiến", tập đoàn năng lượng quốc gia Aramco của Saudi Arabia cho biết sẽ tiếp tục tăng sản lượng dầu trong tháng 4 và tháng 5, đồng thời “rất sẵn lòng” với giá dầu ở mức 30 USD/thùng.
Bà Margaret Yang, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán phái sinh CMC Markets nhận định, mất cân bằng sâu sắc giữa cung và cầu dầu mỏ khó có thể cứu vãn khi Saudi và Nga “tham chiến” và tăng sản lượng trong thời điểm nhu cầu năng lượng toàn cầu bị chặn đứng bởi các biện pháp kiểm soát biên giới và hạn chế chuyển do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Những biện pháp mạnh tay mà Mỹ và Canada hay các nước châu Âu, châu Á áp dụng để chặn dịch Covid-19, đã làm “tê liệt” nhu cầu dầu thô và các sản phẩm xăng dầu khác như nhiên liệu máy bay.
Lợi nhuận ngành lọc dầu của Mỹ - quốc gia tiêu thụ nhiều nhiên liệu động cơ nhất thế giới - hôm 16/3 lao dốc khoảng 95%, thậm chí đứng trước nguy cơ rơi vào vùng tăng trưởng âm do người dân hạn chế xuống đường. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/3 cho rằng sự gián đoạn kinh tế mà dịch Covid-19 gây ra và các biện pháp chống dịch có thể dẫn đến suy thoái kinh tế.
Tại châu Á, tỷ suất lợi nhuận của ngành sản xuất nhiên liệu cho hoạt động giao thông vận tải đã xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm qua sau khi nhiều quốc gia áp dụng biện pháp hạn chế đi lại để ngăn chặn dịch Covid-19 lan rộng.
-
Dầu thô rớt giá 3% giữa rủi ro chiến sự Trung Đông -
Ấn Độ bắt đầu tổng tuyển cử bầu Hạ viện khóa 18 -
Nhật Bản: BoJ cân nhắc tăng lãi suất do lạm phát tăng cao -
EU tổ chức Hội nghị thượng đỉnh bất thường bàn hướng thúc đẩy nền kinh tế châu Âu -
Fed khó có khả năng sớm hạ lãi suất -
"Mùa đông gọi vốn” ở Đông Nam Á vẫn chưa qua -
Ông Tập Cận Bình: Xuất khẩu của Trung Quốc giúp giảm lạm phát toàn cầu
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024