
-
Giá tiêu dùng tại Mỹ tăng nhẹ trong tháng 5, nhưng lạm phát dự báo sẽ tăng tốc
-
Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2025
-
Trung Quốc dùng quỹ 1.500 tỷ USD để thúc đẩy thị trường nhà ở
-
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Phía Mỹ khẳng định cuộc họp "tốt đẹp", "có kết quả" -
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh nhất kể từ năm 2020
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 9 cent, tương đương 0,1%, lên 66,96 USD/thùng vào lúc 08:02 giờ GMT ngày 11/6, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ tăng 18 cent, tương đương 0,3%, lên 65,16 USD/thùng.
![]() |
Toàn cảnh nhà máy lọc dầu Shuaiba ở phía nam thành phố Kuwait, Kuwait. Ảnh: AFP |
Các nhà đàm phán của Mỹ và Trung Quốc - hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới - đã nhất trí về một khuôn khổ để đưa thỏa thuận "đình chiến" thương mại trở lại đúng hướng và giải quyết các hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc đối với khoáng sản đất hiếm và nam châm. Thông tin này được Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick công bố ngày 10/6 sau khi kết thúc hai ngày đàm phán căng thẳng tại London.
Như vậy, rủi ro giảm giá dầu mỏ liên quan đến thương mại đã tạm thời được loại bỏ, mặc dù phản ứng của thị trường vẫn còn yếu vì chưa rõ tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, theo nhà phân tích Tamas Varga của công ty môi giới dầu mỏ PVM.
Thực tế, giá dầu vẫn đang được thúc đẩy bởi những động lực vĩ mô sau báo cáo việc làm tích cực của Mỹ vào tuần trước, khiến Fed phải cân nhắc đến phương án sớm cắt giảm lãi suất.
Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) vừa đề xuất các lệnh trừng phạt mới đối với đường ống Nord Stream của Nga, áp mức trần giá dầu thấp hơn sẽ khiến giá dầu giảm từ 60 USD/thùng xuống còn 45 USD/thùng, cũng như lệnh cấm bổ sung đối với 22 ngân hàng Nga trong gói trừng phạt thứ 18 của mình.
"... Tôi nghĩ rằng điều này loại bỏ một số rủi ro giảm giá, đặc biệt là đối với nền kinh tế Trung Quốc và giữ ổn định cho nền kinh tế Mỹ - cả hai đều sẽ hỗ trợ cho nhu cầu dầu thô và giá dầu", ông Tony Sycamore, nhà phân tích thị trường tại tập đoàn tài chính IG, đánh giá.
Theo Oil Price, lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống còn 10,97 triệu thùng/ngày, giảm 3% so với tháng 4 và đánh dấu mức giảm tiếp theo so với cùng kỳ năm trước, do các hoạt động bảo dưỡng theo mùa, hạn chế nhập khẩu của Iran và mức giá bán cao của Saudi Arabia đã kéo giảm nhu cầu.
Về phía cung, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, gọi chung là liên minh OPEC+, có kế hoạch tăng sản lượng dầu thêm 411.000 thùng mỗi ngày vào tháng 7 khi họ tìm cách nới lỏng các biện pháp cắt giảm sản lượng trong tháng thứ tư liên tiếp.
"Nhu cầu dầu lớn hơn ở các nền kinh tế OPEC+, đáng chú ý nhất là Saudi Arabia, có thể bù đắp cho nguồn cung bổ sung từ liên minh này trong những tháng tới và hỗ trợ giá dầu", nhà phân tích Hamad Hussain của Capital Economics lưu ý.
Vào cuối ngày 11/6, thị trường tập trung vào báo cáo hàng tuần về lượng dầu tồn kho của Mỹ từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) của Bộ Năng lượng Mỹ. Dự trữ dầu thô của Mỹ ước giảm 370.000 thùng trong tuần trước, các nguồn tin thị trường trích dẫn số liệu của Viện Dầu khí Mỹ vào ngày 10/6.

-
Giá dầu thế giới ổn định ở ngưỡng cao nhất 7 tuần -
Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung nhằm nới lỏng hạn chế xuất khẩu -
Trung Quốc dùng quỹ 1.500 tỷ USD để thúc đẩy thị trường nhà ở -
Đàm phán thương mại Mỹ - Trung: Phía Mỹ khẳng định cuộc họp "tốt đẹp", "có kết quả" -
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ giảm mạnh nhất kể từ năm 2020 -
Đàm phán Mỹ - Trung sẽ tập trung vào xuất khẩu đất hiếm -
Ngân hàng Trung ương Nga hạ lãi suất do áp lực lạm phát bắt đầu giảm
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời hợp tác đầu tư