-
Hà Nội ban hành nghị quyết đặc thù thúc đẩy các dự án lớn, quan trọng -
Quy định mới về thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư độc lập ở Hà Nội -
Hà Nội hiện thực hóa cơ chế đặc thù mới -
Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội -
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa
![]() |
| Khu phức hợp hóa dầu Mahshahr ở tỉnh Khuzestan, một vùng đất giàu tài nguyên dầu mỏ của Iran. Ảnh: AFP |
Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 4 cent lên mức 72,2 USD/thùng vào lúc 07:35, theo múi giờ GMT. Tương tự, giá dầu thô WTI của Mỹ ghi nhận mức tăng 8 cent lên 68,36 USD.
Cả hai loại dầu thô trên cũng tăng giá trong phiên giao dịch thứ Sáu tuần trước, đánh dấu mức tăng hàng tuần thứ hai liên tiếp khi lo ngại các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran sẽ khiến nguồn cung thắt chặt hơn.
Tâm lý thị trường dầu mỏ gần đây được cải thiện, có thể là do sự phục hồi kỹ thuật từ tình trạng bán quá mức trước đó, rủi ro nguồn cung thắt chặt do lệnh trừng phạt của Mỹ đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, theo ông Yeap Jun Rong, chiến lược gia thị trường của tập đoàn môi giới ngoại hối IG (Vương quốc Anh).
Mỹ đã ban hành bốn vòng trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng vào ngày 20/1.
Đầu tháng này, Tổng thống Trump cho biết rằng ông đã gửi một lá thư cho lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cùng với cảnh báo rằng "có hai cách để xử lý vấn đề Iran: bằng quân sự hoặc là sẽ phải có một thỏa thuận".
Tuy nhiên, lãnh đạo tối cao Iran đã từ chối lời đề nghị đàm phán của Washington khi cho rằng đàm phán với chính quyền Tổng thống Trump sẽ "siết chặt nút thắt trừng phạt và gia tăng áp lực lên Iran".
Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi, tuần trước cho biết Tehran sẽ sớm trả lời cả "những lời đe dọa và cơ hội" trong thư của ông Trump. Ngoại trưởng Iran cho rằng đàm phán với Mỹ là điều không thể trừ khi Washington thay đổi chính sách gây áp lực của mình.
Các chuyến hàng dầu mỏ của Iran đến Trung Quốc dự báo sẽ sụt giảm trong thời gian tới do các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với một nhà máy lọc dầu và các tàu chở dầu tư nhân sẽ đẩy chi phí vận chuyển lên cao. Tuy vậy, các nhà giao dịch vẫn hy vọng các nhập khẩu dầu mỏ sẽ tìm ra giải pháp thay thế để duy trì ít nhất một lượng hàng.
"Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều về triển vọng cung - cầu. Các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Ukraine và Nga đã gieo hy vọng xuất khẩu dầu mỏ của Nga sẽ tăng lên khi có một giải pháp cuối cùng, trong khi việc OPEC+ tăng sản lượng vào đầu tháng 4 chỉ ra khả năng rằng nguồn cung sẽ tiếp tục tăng", ông Yeap nhận định.
Phái đoàn đàm phán của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm kiếm tiến triển hướng tới lệnh ngừng bắn ở Biển Đen và chấm dứt xung đột Nga - Ukraine khi họ đàm phán với các quan chức Nga vào ngày 24/3 sau khi thảo luận với các nhà ngoại giao Ukraine một ngày trước đó.
"Kỳ vọng về tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine và khả năng nới lỏng lệnh trừng phạt của Mỹ đối với dầu mỏ của Nga đã dẫn đến áp lực giảm giá", ông Toshitaka Tazawa, một nhà phân tích tại công ty môi giới tài chính Fujitomi Securities (Nhật Bản), cho biết.
"Nhưng các nhà đầu tư đang giữ lại các vị thế lớn khi họ ghi nhận xu hướng sản xuất OPEC+ sau tháng 4", nhà phân tích của Fujitomi Securities nói thêm.
Đầu tháng này, liên minh OPEC+ xác nhận rằng 8 thành viên sẽ tiến hành tăng sản lượng hàng tháng là 138.000 thùng/ngày từ tháng 4, với lý do là các yếu tố cơ bản của thị trường đã trở nên lành mạnh hơn.
Trước đó, OPEC+ đã cắt giảm sản lượng 5,85 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 5,7% nguồn cung toàn cầu, sau khi nhất trí thực hiện một loạt biện pháp hỗ trợ thị trường kể từ năm 2022.
Trong động thái mới nhất, Iraq, nhà sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai trong liên minh OPEC+, có kế hoạch nâng công suất lên hơn 6 triệu thùng/ngày đến năm 2029.
Thứ trưởng Bộ dầu mỏ Iraq Bassem Mohamed Khodeir mới đây cho biết Iraq sẽ hiện thực hóa mục tiêu bằng các hoạt động thăm dò dầu mỏ và khai thác trên toàn quốc, đồng thời đề cập đến thỏa thuận gần đây của quốc gia Trung Đông với "ông lớn" dầu mỏ BP để tái phát triển 4 mỏ dầu khí ở thành phố Kirkuk.
Theo, các quan chức Bộ dầu mỏ Iraq, sản lượng dầu hiện tại của nước này đạt mức khoảng 4 triệu thùng/ngày.
-
Bịt kín các lỗ hổng pháp lý trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước -
Cải cách môi trường kinh doanh chưa bao giờ hết dư địa -
Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu 8% -
Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV: Dấu ấn đặc biệt quan trọng trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV -
Cắt giảm thủ tục hành chính về kinh doanh lĩnh vực quản lý của Bộ Công thương -
Hé lộ bức tranh tăng trưởng GRDP 2025 -
Quốc hội “chốt” chính sách mới về thuế, quy hoạch
-
Setia Edenia: Lợi thế của bất động sản dòng tiền có mảng xanh lớn nhất trục Quốc lộ 13 -
iPOS HRM số hóa lương thưởng, hỗ trợ chủ quán vận hành chuẩn -
EVF củng cố năng lực tài chính sau tái định vị, thẳng tiến tới mục tiêu lợi nhuận 960 tỷ đồng năm 2025 -
Western Pacific Group kiến tạo hệ sinh thái cho cả doanh nghiệp FDI và SMEs -
Lãi suất hạ nhiệt và tín dụng mở van, dòng tiền đầu tư bất động sản đổ về đâu -
PV Power lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam

