Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Gia đình Lý Hùng góp 500 triệu đồng chống dịch
Tam Kỳ (Dantri) - 24/03/2020 17:21
 
TP HCMTài tử Lý Hùng cùng bố - võ sư Lý Huỳnh - và mẹ đến bệnh viện Chợ Rẫy trao máy thở trị giá 500 triệu đồng, sáng 24/3.

Võ sư Lý Huỳnh cho biết ban đầu, gia đình ông muốn tặng phòng cách ly áp lực âm - dùng điều trị người nhiễm nCoV. Sau đó, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy - trao đổi về máy thở, khi dịch kết thúc vẫn có thể dùng điều trị các bệnh khác. 

NSND Lý Huỳnh ngồi xe lăn bên bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 24/3. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Nghệ sĩ Nhân dân Lý Huỳnh ngồi xe lăn bên bác sĩ Nguyễn Tri Thức - giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 24/3. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

"Tôi muốn góp một phần sức nhỏ vào công cuộc chống Covid-19 của cả nước, đồng thời kêu gọi các nghệ sĩ chung tay. Bệnh viện Chợ Rẫy là nơi tôi từng trị bệnh. Tôi muốn tạ ơn các y bác sĩ nơi đây", Lý Huỳnh nói.

Lý Hùng cho biết thời gian qua, do dịch, anh dành thời gian ở nhà để cùng em gái - Lý Thanh - chăm sóc bố mẹ. Diễn viên dời lại các cuộc hẹn để tránh phải ra ngoài. Thỉnh thoảng, anh lái xe đưa bố mẹ vào trung tâm để thay đổi không khí. Hồi đầu tháng 3, gia đình anh hủy tiệc mừng thọ thường niên cho bố, chỉ làm mâm cơm nhỏ để các thành viên quây quần ở nhà. Sức khỏe bố anh tiến triển hơn các năm trước. Bệnh tiểu đường của ông thuyên giảm, dù hai chân còn yếu, phải chống gậy đi lại.

Tài tử Lý Hùng bên bố mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 24/3.

Tài tử Lý Hùng bên bố mẹ tại bệnh viện Chợ Rẫy, sáng 24/3. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Lý Huỳnh sinh năm 1942. Ông là võ sư, đồng thời là diễn viên và nhà sản xuất phim điện ảnh. Thuở nhỏ, ngoài việc học võ với cha, Lý Huỳnh còn học võ Thiếu Lâm, võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định. Năm 1965, ông bắt đầu mở trường dạy võ, bắt đầu đào tạo nhiều võ sĩ giỏi. Từ năm 1972 đến năm 1989, ông đóng nhiều phim, trở thành một trong số người Việt đầu tiên đưa võ vào điện ảnh thành công. Vai Hai Lúa trong Vùng gió xoáy mang về cho ông giải Nam diễn viên xuất sắc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ sáu (1983). Năm 2012, Lý Huỳnh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Lý Hùng sinh năm 1969. Năm 12 tuổi, anh có vai chính đầu tiên với phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn Cao Thụy). Năm 1988, anh đóng vai Phạm Công trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa và trở thành ngôi sao. Cuối những năm 1990, khi phim thị trường thoái trào, Lý Hùng vắng bóng trên màn ảnh một thời gian. Năm 2005, anh quay lại màn ảnh với vai trung úy Nguyễn Trực trong phim Dollars trắng. Ngoài diễn xuất, anh từng ra mắt một số album.

Giới nghệ sĩ tiếp tục hưởng ứng hoạt động quyên góp chống dịch. Ngày 23/3, Hoa hậu Tiểu Vy trao 500 kg gạo, 10.000 trứng gà, 1.000 bộ đồ bảo hộ, 4.500 khẩu trang và 100 khẩu trang N95 dành cho các y bác sĩ ở Bệnh viện dã chiến Củ Chi, tổng giá trị hiện vật khoảng 400 triệu đồng. Trước đó, diễn viên Trương Ngọc Ánh, Đức Hải và Anh Dũng tới Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng để trao hơn 1.000 chai dung dịch sát khuẩn. Ca sĩ Đông Nhi cùng fan ủng hộ thùng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn cho Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng...

 

 

Tập đoàn BĐS Vạn Phúc đóng góp 3 tỷ đồng cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM chống dịch Covid- 19
Sáng ngày 20-03-2020, tại Mặt trận tổ quốc TP HCM, Tập đoàn Bất động sản Vạn Phúc (tiền thân là Tập đoàn Bất động sản Đại Phúc) tham gia...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư