-
Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh và con gái rất hối hận, mong được khoan hồng -
Nhóm người nước ngoài lập 4 công ty ở Việt Nam cho vay nặng lãi gần 2.000% -
Hạ nhiệt “điểm nóng” đơn thư, khiếu nại tại Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam -
Ông Trần Quí Thanh bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9 - 10 năm tù -
Ông Trần Quí Thanh đồng ý nhận lại tiền đã cho vay, huỷ giao dịch bất động sản -
Tìm căn nguyên các tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa
Đầu tháng 6/2020, theo cáo báo bổ sung của Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa (Gia Lai), từ năm 2017-2019, có thêm 35 trường hợp đối tượng xã hội, người dân tộc thiểu số, người cao tuổi, cựu chiến binh đã chết nhưng vẫn được phát thẻ Bảo hiểm y tế, nâng tổng số đối tượng đã chết vẫn được cấp thẻ Bảo hiểm y tế toàn tỉnh lên 141 trường hợp.
Trước đó, theo Kết luận thanh tra số 30 của thanh tra tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2016-2019, đã phát hiện 106 trường hợp tương tự tại huyện Ia Pa. Đây cũng là huyện duy nhất có sự nhầm lẫn đáng tiếc này trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Báo cáo số 172 ngày 21/4 của Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa về việc bổ sung một số nội dung kết luận thanh tra số 01 ngày 16/3 của Ủy ban Nhân dân huyện, từ năm 2017-2019, Bảo hiểm xã hội huyện Ia Pa vẫn thanh toán kinh phí đóng thẻ Bảo hiểm y tế do ngân sách tỉnh hỗ trợ cho 35 đối tượng đã qua đời, với số tiền hơn 41,6 triệu đồng.
Cụ thể, 30 đối tượng thuộc diện dân tộc thiểu số, 2 đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, 1 đối tượng cựu chiến binh; 2 đối tượng đang sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn.
Việc để xảy ra sai sót trong quá trình xử lý, thẩm định hồ sơ giai đoạn 2016-2019, huyện Ia Pa có 106 đối tượng đã chết nhưng vẫn được cấp thẻ bảo hiểm y tế, với kinh phí hơn 144 triệu đồng được nhắc đến trong Kết luận thanh tra số 30 của Thanh tra tỉnh Gia Lai.
Trước đó, ngày 6/6, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Pa cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật 3 công chức huyện Ia Pa.
Cụ thể, 2 công chức của Ủy ban Nhân dân xã Ia Trok và xã Ia Ma Rơn bị xử lý kỷ luật với hình thức khiển trách; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Lữ Phúc Phụng, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa.
Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm, làm rõ trách nhiệm của các phòng chuyên môn, trách nhiệm của lãnh đạo sở này./.
-
Nói lời sau cùng, ông Trần Quí Thanh và con gái rất hối hận, mong được khoan hồng -
Nhóm người nước ngoài lập 4 công ty ở Việt Nam cho vay nặng lãi gần 2.000% -
Kỷ luật và đề nghị kỷ luật hàng loạt tập thể, cán bộ lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc -
Hạ nhiệt “điểm nóng” đơn thư, khiếu nại tại Tổng công ty Đảm bảo an toàn hàng hải miền Nam
-
Ông Trần Quí Thanh bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án 9 - 10 năm tù -
Ông Trần Quí Thanh đồng ý nhận lại tiền đã cho vay, huỷ giao dịch bất động sản -
Tìm căn nguyên các tiệm vàng tại TP.HCM đóng cửa -
Khu đất công bị Vinataba “hô biến” vẫn chưa được thu hồi -
Doanh nghiệp phản ánh bị thu phí hạ tầng tại TP.HCM không đúng: Chờ nửa năm chưa có câu trả lời -
Khởi tố Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều đồng phạm liên quan Hậu “pháo” -
Vụ ông Trần Quí Thanh: Bị hại chấp nhận rủi ro trước khi vay tiền
- Vietlott trao giải thưởng xổ số trị giá hơn 314 tỷ đồng
- Mang Yang - Gia Lai hội đủ yếu tố để trở thành “thiên đường bò sữa” Việt Nam
- Ứng dụng SeAMobile Biz của SeABank được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê
- Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới, Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả năm 2024 ngành bán lẻ
- TOTO Việt Nam ra mắt bộ sưu tập mới: Tiên phong kiến tạo “Một chuẩn sống mới”
- BCG thưởng lớn cho cổ đông đi dự đại hội 2024